Chung tay trao học bổng cho con công nhân, người lao động Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Những suất học bổng cùng em đến trường được trao cho con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều cánh tay cùng góp lại tiếp sức cho các em.

Nỗi lo trước ngày con đi học

Chị Vũ Thị Thúy - Công nhân Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) nhận được tin con đậu vào trường Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, vừa là niềm vui nhưng sau đó là nỗi lo.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng những năm qua, con gái chị - cháu Phạm Thị Ngọc Anh luôn nỗ lực học tập để vươn lên. Kết quả hàng năm luôn là học sinh giỏi - đó cũng là niềm tự hào, là động lực của chị Thúy.

50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng được đại diện đơn vị tài trợ, LĐLĐ tỉnh và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao tận tay các em. Ảnh: P.Linh
50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng được đại diện đơn vị tài trợ, LĐLĐ tỉnh và Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao tận tay các em. Ảnh: P.Linh

Đầu năm 2022 đến nay, chị Thúy bị đau cột sống lưng, không đi làm được và đang phải điều trị bệnh. Con đi học xa nhà, ngoài chuẩn bị sách vở, đồng phục còn thêm tiền thuê nhà trọ, phương tiện đi lại… Để con đến trường giờ đây ít nhất cần cả chục triệu đồng, với điều kiện hiện tại đó là áp lực lớn với gia đình chị.

Với chị Trần Thị Thúy Nga - Công nhân nhà máy gạch Tuynel Du Long, nỗi lo năm học mới cho con chưa khi nào nặng nề như năm nay. Chị Nga gồng gánh một mình nuôi 3 con ăn học, cuộc sống vốn đã chật vật với đồng lương công nhân eo hẹp. Thời gian vừa qua, chị Nga phát hiện mắc bệnh U tuyến thượng thận. Mới phẫu thuật, sức khỏe tuy còn yếu nhưng chị Nga vẫn cố gắng sớm đi làm lại để lo trang trải cho các con tiếp tục đến trường.

Niềm vui của con đoàn viên khi nhận học bổng cùng em đến trường trước thêm năm học mới. Ảnh: P.Linh
Niềm vui của con đoàn viên khi nhận học bổng cùng em đến trường trước thềm năm học mới. Ảnh: P.Linh

Ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận cho biết: Trong số rất nhiều hồ sơ gửi về LĐLĐ tỉnh để xét hỗ trợ học bổng cho con em công nhân đa số đều đặc biệt khó khăn. Đó là những trường hợp con CNLĐ tử vong trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, là những trường hợp công nhân vừa là trụ cột gia đình lại mang trong mình bạo bệnh... Và hơn nữa là các cháu đều có thành tích học tập tốt, điều đó làm chúng tôi trăn trở.

“Không để em nào bị bỏ lại phía sau”

Ngày 31.8, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức lễ trao học bổng cho con công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn. 50 suất học bổng được vận động từ các Doanh nghiệp, đơn vị chung tay trao cho các em. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank) hỗ trợ 30 suất, Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Viettel hỗ trợ 20 suất.

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận trao học bổng cho con CNLĐ khó khăn vượt khó vươn lên. Ảnh: P.Linh
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận trao học bổng cho con CNLĐ khó khăn vượt khó vươn lên. Ảnh: P.Linh

Cùng bố và em trai đến nhận phần học bổng, em Nguyễn Lê Quế Trân (học sinh lớp 9, trú tại Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) không giấu được niềm xúc động. Mẹ mất vì COVID-19, đây là năm học đầu tiên 2 chị em không có mẹ chuẩn bị cho năm học mới. Bởi vậy phần học bổng không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là động viên tinh thần từ sự quan tâm của tổ chức mẹ tham gia dành cho 2 chị em. Trân nói: “Phần học bổng này con sẽ dành để bố đóng học phí, mua thêm đồng phục cho em. Con cảm ơn tấm lòng các cô chú công đoàn, nhà tài trợ đã quan tâm, giúp chị em cháu và bố bớt được một phần chi phí cháu hứa sẽ luôn cố gắng học tốt để không phụ tấm lòng này”.

Em Nguyễn Lê Quế Trân xúc động chia sẻ khi nhận phần học bổng cùng em đến trường do Công đoàn trao tặng. Ảnh: P.Linh
Em Nguyễn Lê Quế Trân xúc động chia sẻ khi nhận phần học bổng cùng em đến trường do Công đoàn trao tặng. Ảnh: P.Linh

Ông Đinh Viết Châu – Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Ninh Thuận chia sẻ: “Với tinh thần không để em nào bị bỏ lại phía sau, trong nhiều năm qua Vietcombank luôn đồng hành, gắn kết chặt chẽ với quỹ chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt năm nay còn có các em mất đi cha mẹ trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Học bổng cùng em đến trường là chương trình ý nghĩa san sẻ với đoàn viên, CNLĐ khó khăn.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Thuận và LĐLĐ tỉnh trao học bổng cho con CNLĐ. Ảnh: P.Linh
Đại diện Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Thuận và LĐLĐ tỉnh trao học bổng cho con CNLĐ. Ảnh: P.Linh

Bên cạnh nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì trách nhiệm của chúng tôi với cộng đồng, xã hội luôn được cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống luôn hướng đến để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đối với Vietcombank Chi Nhánh Ninh Thuận từ khi thành lập đến nay cũng đã dành khoảng 30 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa, hỗ trợ mua vaccine, tặng quà Tết cho người nghèo…".

Cùng em đến trường năm học 2022-2023, thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, Ngân hàng Vietcombank dành 2.500 cặp phao, ba lô và 250 suất học bổng hỗ trợ cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn học giỏi tại 17 tỉnh thành trong cả nước với tổng kinh phí 750 triệu đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trao học bổng cho con công nhân lao động trước thềm năm học mới

Minh Phương |

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại văn bản số 4745/TLĐ-TG về việc triển khai trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Chương trình trao học bổng cho con công nhân lao động năm 2022.

Xúc động học bổng cho con đoàn viên đặc biệt khó khăn

Phương Linh |

Phú Yên – 20 suất học bổng đến với con công nhân lao động đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên được trao trước thềm năm học mới góp phần tiếp sức đến trường cho con em đoàn viên.

Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Khánh Hòa – Mỗi suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng được công đoàn vận động được trao tay trực tiếp đến con công nhân vượt khó, học giỏi trước thềm năm học mới vô cùng ý nghĩa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao học bổng cho con công nhân lao động trước thềm năm học mới

Minh Phương |

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại văn bản số 4745/TLĐ-TG về việc triển khai trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Chương trình trao học bổng cho con công nhân lao động năm 2022.

Xúc động học bổng cho con đoàn viên đặc biệt khó khăn

Phương Linh |

Phú Yên – 20 suất học bổng đến với con công nhân lao động đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên được trao trước thềm năm học mới góp phần tiếp sức đến trường cho con em đoàn viên.

Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Khánh Hòa – Mỗi suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng được công đoàn vận động được trao tay trực tiếp đến con công nhân vượt khó, học giỏi trước thềm năm học mới vô cùng ý nghĩa.