Chung tay giúp đỡ các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động vơi bớt nỗi đau

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động, giúp họ vơi bớt khó khăn, sớm vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống, nhân dịp Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình, những năm qua, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều chuyển biến tích cực.

Các doanh nghiệp, người lao động đã chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, bảo hộ… để phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất.

Tuy vậy, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn xảy ra 57 vụ tai nạn lao động làm 58 người bị thương vong, trong đó có 3 vụ tai nạn lao động làm chết người.

 
Việc thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị tại nạn lao động sẽ phần nào giúp họ vơi bớt nỗi đau, sớm vượt qua khó khăn để ổn định trong cuộc sống. Ảnh: Diệu Anh

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động, thể hiện tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm cộng đồng giúp họ vơi bớt khó khăn, sớm vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống, nhân Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn tới thăm, tặng quà cho các gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động tại thành phố Ninh Bình, huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn, mất mát với gia đình các nạn nhân. Đoàn đã trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động về ATVSLĐ của tỉnh Ninh Bình. Thể hiện tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm cộng đồng trước những mất mát của các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, giúp họ phần nào bớt khó khăn, sớm vượt qua nỗi đau và ổn định trong cuộc sống.

"Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, chúng tôi cũng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kết nối với một số đơn vị doanh nghiệp để kết nối việc làm cho những người thân trong gia đình của các nạn nhân bị tai nạn lao động nếu họ có nhu cầu" - ông Tuyến cho hay.

 
Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp với các đơn vị để kết nối việc làm cho người thân của những người bị tai nạn lao động. Ảnh: Diệu Anh

Theo ông Tuyến, hiện nay,  điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Nhiều chủ sử dụng lao động chưa thực hiện tốt việc đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về an toàn lao động và chưa làm tốt công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và thực hiện biện pháp loại trừ dẫn tới các vụ tai nạn lao động. Bên cạnh đó, một số vụ tại nạn lao động do lỗi người sử dụng lao động không xây dựng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người lao động về nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn.

Trong tháng hành động về ATVSLĐ, bên cạnh việc tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị tai nạn lao động, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATVSLĐ thông qua hình thức nhắn tin qua các thuê bao di động, treo băng rôn, tổ chức lớp tập huấn. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Hội đồng ATVSLĐ tỉnh với người sử dụng lao động, người lao động để lắng nghe và nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ.


DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình: Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 7.5, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Ninh Bình lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở.

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân với nhiều hoạt động hướng về cơ sở

DIỆU ANH |

Sáng ngày 23.4, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “kết nối công nhân, xây dựng Tổ chức”.

Ninh Bình: Gần 5.000 lao động được giải quyết việc làm

DIỆU ANH |

3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã giải được việc làm cho gần 5.000 lao động, đạt 25,6% kế hoạch năm.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam đã có 58 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 20h30 ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 58 huy chương vàng tại SEA Games 32. 

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Giờ thứ 9: Cái giá của sống ảo - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Kể từ khi mạng xã hội xuất hiện, chúng ta dường như sống nhanh hơn, đồng thời cũng phô trương cuộc sống của mình nhiều hơn trên mạng xã hội. Điều này bên cạnh mặt tích cực thì cũng xảy ra rất nhiều những biến cố nguy hại không thể lường trước.

Tin 20h: Cảnh sát khám nhà loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Nhóm PV |

Bản tin thời sự 20h ngày 11.5: Kiểm tra quán ăn bị phản ánh bán thùng bia hơn 900.000 đồng ở Bình Thuận; Khám xét nơi ở của loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa; Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui...

Tài chính thông minh: Vì sao đóng bảo hiểm lại không được trả quyền lợi?

Nhóm PV |

Tuy mức chi trả của bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ khác nhau nhưng lại tương đối giống nhau ở các nguyên nhân không chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên gia hoạch định Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 5 nguyên nhân chính.

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình: Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 7.5, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Ninh Bình lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở.

Ninh Bình: Phát động Tháng Công nhân với nhiều hoạt động hướng về cơ sở

DIỆU ANH |

Sáng ngày 23.4, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “kết nối công nhân, xây dựng Tổ chức”.

Ninh Bình: Gần 5.000 lao động được giải quyết việc làm

DIỆU ANH |

3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã giải được việc làm cho gần 5.000 lao động, đạt 25,6% kế hoạch năm.