Cùng tham dự buổi đối thoại có các đồng chí: Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn - Trưởng ban Dân vận và đại diện các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên.
Mở đầu buổi đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc khẳng định, môi trường đầu tư tốt thì sẽ nâng cao năng suất lao động và đời sống NLĐ sẽ được đảm bảo. Do vậy, những năm qua, Thái Nguyên luôn xây dựng các cơ chế chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án tốt về địa phương, đây là mấu chốt để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Qua đó, tốc độ phát triển kinh tế của Thái Nguyên trong 7 tháng đầu năm 2017 là 14,1%, thu ngân sách đạt 7.731,68 tỉ đồng (tăng 37,7% so với cùng kỳ), trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.489,79 tỉ đồng (tăng 24,7%). Hiện tỉnh Thái Nguyên có 126 dự án FDI hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 7,2 tỉ USD; thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Theo ông Bắc, các cuộc đối thoại cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có điều kiện gần hơn với NLĐ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, từ đó xây dựng chính sách đầu tư cho phù hợp với sự phát triển của địa phương.
Tại buổi đối thoại gần 50 ý kiến của CNLĐ được gửi đến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, phần lớn các ý kiến tập chung vào việc làm, thu nhập, BHXH, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, thu nhập và nhà ở của CNLĐ.
Công nhân Nguyễn Văn Long - Cty TNHH Mani - đặt câu hỏi, hiện tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, vậy tỉnh có cơ chế chính sách gì để các DN đầu tư vào tỉnh lâu dài, bền vững để NLĐ có việc làm ổn định.
Cùng đó, công nhân Đặng Nhân Tiệp - Cty ViHa Việt Nam - cho biết, nhiều DN trên địa bàn chỉ tuyển dụng LĐ phổ thông dưới 35 tuổi và từ chối ký tiếp HĐLĐ khi những LĐ quá tuổi 35. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của NLĐ vì độ tuổi này rất khó tìm việc làm hoặc đào tạo lại nghề.
Đặc biệt, nhiều lao động cho biết, hiện Thái Nguyên có nhiều khu công nghiệp với lực lượng lao động trẻ, nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi sau giờ làm việc rất thiếu do vậy rất cần sự hỗ trợ của chính quyền.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đánh giá cao sự nghiêm túc của NLĐ khi đưa ra các vấn đề mà cả xã hội quan tâm. Ông Bắc cho rằng, các câu hỏi hoàn toàn chính đáng, phản ánh đầy đủ nhất những quyền lợi chính đáng của NLĐ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Hồng Bắc đã cảm ơn những NLĐ chân chính đã tạo ra những sản phẩm làm giàu cho tỉnh, tỉnh cam kết sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tốt, để NLĐ có thu nhập tốt hơn, hướng tới một xã hội công bằng dân chủ. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại và sẽ dành nhiều thời gian để trả lời sâu hơn các câu hỏi của NLĐ.
“Chỉ có đối thoại mới hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng của NLĐ”, ông Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh.