Huy động 500 người dập tắt 2 đám cháy rừng tại Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - Từ ngày 18 - 19.4, hơn 500 người đã được huy động để dập tắt 2 đám cháy xảy ra tại xã Tả Phìn và Trung Chải của thị xã Sa Pa.

Cụ thể, Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa, điểm cháy đầu tiên xảy ra vào chiều ngày 18.4, tại khu vực rộng 3ha thuộc khoảnh 7, Tiểu khu 260, thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn. Hiện trạng khu vực này là rừng tái sinh chưa có trữ lượng, có khả năng phục hồi.

 
Điểm cháy tại xã Tả Phìn cách không xa khu vực dân cư. Ảnh: Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa.

Tiếp đó, tối 18.4, điểm cháy thứ 2 xảy ra tại khu vực rộng 17,9 ha, thuộc lô 23, 25, 26, 28, 29, khoảnh 8, 9, Tiểu khu 262, thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải. Hiện trạng khu vực này là rừng tái sinh với chức năng phòng hộ, chủ yếu là cây sa mộc, vối thuốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin có cháy, thị xã Sa Pa đã triển khai phương án “4 tại chỗ” để chữa cháy rừng.

Tại điểm cháy đầu tiên (thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn), địa phương đã huy động 157 người tham gia chữa cháy, đến 23 giờ ngày 18.4, điểm cháy cơ bản được được dập tắt.

 
Điểm cháy tại xã Trung Chải trên bản đồ vệ tinh. Ảnh: Google Map.

Tại điểm cháy thứ hai (thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải), việc tiếp cận điểm cháy và chữa cháy khó khăn hơn do trời tối, địa hình phức tạp (khu vực cháy nhiều vách đá, núi cao), không có đường đi, gió lớn. Để đảm bảo nhanh chóng xử lý đám cháy, thị xã Sa Pa đã huy động 350 người tham gia chữa cháy và đảm bảo công tác hậu cần cho lực lượng chữa cháy trực tiếp. Đến 11h ngày 19.4, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, có gió, do vậy UBND thị xã Sa Pa tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và Tổ xung kích bảo vệ rừng xã Trung Chải có mặt tại hiện trường canh gác, tạo đường băng cản lửa để tránh lửa bùng phát trở lại.

 
Đã có hơn 500 người được huy động để dập tắt 2 đám cháy tại Sa Pa. Ảnh: Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa.

Để tránh tình trạng phát, đốt nương trong thời điểm có nguy cơ cháy rừng như hiện nay, thị xã Sa Pa chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm và chủ rừng, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân, cộng đồng nắm rõ các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xảy ra hơn 1.500 vụ cháy liên quan đến điện trong gần 5 năm

PHẠM ĐÔNG |

Từ năm 2018 đến hết ngày 14.3.2023, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 2.044 vụ cháy, nổ (1.562 vụ có liên quan đến điện). Lực lượng công an đề xuất sửa luật để ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy.

Đà Nẵng cảnh báo nắng nóng, nguy cơ cháy rừng

THÙY TRANG |

Từ ngày 19 đến 23.4, Đà Nẵng sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

Gần một nửa diện tích báo động cháy, Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng

NHẬT HỒ |

Cà Mau -  Trên 45% diện tích rừng báo động cháy cấp 4, cấp 5, cấp độ cao có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào, tỉnh Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng trong suốt mùa khô.

Huy động hàng trăm người dập tắt 2 đám cháy rừng tại Sa Pa

Văn Đức |

Lào Cai - Hơn 300 người đã được huy động để dập tắt 2 đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Hà Nội xảy ra hơn 1.500 vụ cháy liên quan đến điện trong gần 5 năm

PHẠM ĐÔNG |

Từ năm 2018 đến hết ngày 14.3.2023, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 2.044 vụ cháy, nổ (1.562 vụ có liên quan đến điện). Lực lượng công an đề xuất sửa luật để ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy.

Đà Nẵng cảnh báo nắng nóng, nguy cơ cháy rừng

THÙY TRANG |

Từ ngày 19 đến 23.4, Đà Nẵng sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

Gần một nửa diện tích báo động cháy, Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng

NHẬT HỒ |

Cà Mau -  Trên 45% diện tích rừng báo động cháy cấp 4, cấp 5, cấp độ cao có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào, tỉnh Cà Mau kiểm soát chặt người ra vào rừng trong suốt mùa khô.

Huy động hàng trăm người dập tắt 2 đám cháy rừng tại Sa Pa

Văn Đức |

Lào Cai - Hơn 300 người đã được huy động để dập tắt 2 đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn thị xã Sa Pa.