Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN |

Chiều qua (12.4), tại LĐLĐ Gia Lai, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Trước những khó khăn, vướng mắc mà Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh kiến nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có những chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh: "Tất cả những kiến nghị, đề xuất sẽ được Tổng LĐLĐVN lưu tâm tháo gỡ, hỗ trợ công tâm".

Trình bày với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận..., đều báo cáo công tác chuẩn bị, xúc tiến tổ chức Đại hội CĐ cơ bản hoàn thiện.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum - Rơ Châm Long trình bày: Công tác xây dựng văn kiện, qua 8 lần dự thảo với những lần điều chỉnh, bổ sung cơ bản hoàn tất. Về công tác tuyên truyền Đại hội CĐ, đã chuẩn bị in ấn, treo băng rôn, khẩu hiệu và liên hệ với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quãng Ngãi Trần Văn Thanh khẳng định, nội dung Đại hội CĐ, Quảng Ngãi cơ bản đã xong, chỉ chờ Ban Dân vận thẩm tra. Dự kiến ngày 27 - 28.6, Đại hội CĐ Quảng Ngãi sẽ diễn ra. "Về kiến nghị, rất mong Tổng LĐLĐVN quan tâm, sâu sát về vấn đề nhân sự tại Đại hội CĐ Quảng Ngãi" - ông Thanh  trình bày.

Bày tỏ với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng kiến nghị: Mong Tổng LĐLĐVN quan tâm đến CNVCLĐ nghèo của Bình Định, có thể hỗ trợ thêm 20 căn nhà (Mái ấm CĐ). Quan tâm đầu tư các khu thiết chế CĐ tại các KCN của Bình Định, bởi lãnh đạo tỉnh đã cam kết, chỉ cần Tổng LĐLĐVN có chủ trương là tỉnh giao đất ngay.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận Nguyễn Xuân Phối và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận Kiều Đình Minh cũng cho hay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ ngày diễn ra đại hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên - bà Nguyễn Thị Thu Vân trình bày, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên quan tâm, hỗ trợ LĐLĐ tỉnh 10ha đất sạch, không phải đền bù. Gợi ý cho tổ chức CĐ xây dựng một khu nhà ở xã hội cho đoàn viên, CNLĐ. "Do vậy, rất mong Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quan tâm, thảo văn bản sớm để LĐLĐ Phú Yên báo cáo cấp thẩm quyền xúc tiến thực hiện", bà Vân đề xuất.

Riêng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Trần Lệ Nhung bày tỏ mong muốn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tạo cơ chế ưu đãi, thoáng hơn về nhân sự biên chế tại CĐ cấp trên cơ sở (kế toán, văn thư). "CĐ Gia Lai rất kẹt về biên chế" - bà Nhung cho biết.

Trước kiến nghị của LĐLĐ các tỉnh, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cam kết, vấn đề biên chế của CĐ ngành sẽ tiếp thu, có hướng chỉ đạo, tháo gỡ trong nay mai.

"Kiến nghị của LĐLĐ Bình Định về đầu tư thiết chế khu CĐ, đề án Thủ tướng đã phê duyệt mà trong danh mục có Bình Định thì Tổng LĐLĐVN sẽ có văn bản ngay. Còn đề xuất của LĐLĐ Phú Yên là xác đáng, Tổng LĐLĐVN sẽ đề nghị Ban Tài chính quan tâm, ủng hộ" - đồng chí Bùi Văn Cường nói.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động

Xuân Trường |

Chiều 12.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động. 

Đại hội XVI Công đoàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25.4

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 12.4 cho biết, trong cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội ngày 10.4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã thông tin những nội dung quan trọng của Đại hội XVI Công đoàn (CĐ) TP. Hà Nội. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Không để người giỏi phải đi xin khen thưởng

LÊ TUYẾT |

“Công tác khen thưởng phải chú trọng vào lực lượng công nhân (CN) trực tiếp sản xuất, đặc biệt phải nhận diện, phát hiện các cá nhân điển hình xuất sắc để công tác khen thưởng có ý nghĩa và lan tỏa” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Bùi Văn Cường lưu ý tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018 khối thi đua các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tổng LĐLĐVN: Xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động

Xuân Trường |

Chiều 12.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động. 

Đại hội XVI Công đoàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25.4

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 12.4 cho biết, trong cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội ngày 10.4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã thông tin những nội dung quan trọng của Đại hội XVI Công đoàn (CĐ) TP. Hà Nội. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Không để người giỏi phải đi xin khen thưởng

LÊ TUYẾT |

“Công tác khen thưởng phải chú trọng vào lực lượng công nhân (CN) trực tiếp sản xuất, đặc biệt phải nhận diện, phát hiện các cá nhân điển hình xuất sắc để công tác khen thưởng có ý nghĩa và lan tỏa” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Bùi Văn Cường lưu ý tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018 khối thi đua các tập đoàn kinh tế nhà nước.