Tổng LĐLĐVN: Xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động

Xuân Trường |

Chiều 12.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động. 

Đó là các đề tài:“Hình thức tổ chức hoạt động mô hình nghiệp đoàn trong khu vực lao động phi chính thức”; “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động VN tại nước ngoài có hợp đồng lao động”; “Đề án tập hợp người lao động ở các doanh nghiệp dưới 25 lao động vào tổ chức công đoàn (ghi chú: theo mô hình CĐ ghép)” và “Giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của LĐ nữ”.

Th.S. Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài chủ trì buổi xét duyệt.

Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng thay mặt nhóm nghiên cứu thuyết minh đề tài “Giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của LĐ nữ”. Ảnh: Xuân Trường
Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng thay mặt nhóm nghiên cứu thuyết minh đề tài “Giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của LĐ nữ”. Ảnh: Xuân Trường
Dự buổi xét duyệt còn có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng; các phản biện gồm PGS.TS Hoàng Thị Thanh - nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN; PGS.TS Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn; Th.S Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - và Th.S. Đặng Quang Hợp - Thư ký Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài và các ủy viên Hội đồng...
TS. Vũ Minh Tiến - Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn thay mặt nhóm nghiên cứu của Viện thuyết minh đề tài “Hình thức tổ chức hoạt động mô hình nghiệp đoàn trong khu vực lao động phi chính thức”. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Tiến - Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn thay mặt nhóm nghiên cứu của Viện thuyết minh đề tài “Hình thức tổ chức hoạt động mô hình nghiệp đoàn trong khu vực lao động phi chính thức”. Ảnh: Xuân Trường

Tại buổi xét duyệt, sau khi nghe đại diện các nhóm nghiên cứu Viện Công nhân Công đoàn thuyết minh đề tài “Hình thức tổ chức hoạt động mô hình nghiệp đoàn trong khu vực lao động phi chính thức”, “Đề án tập hợp người lao động ở các doanh nghiệp dưới 25 lao động vào tổ chức công đoàn (ghi chú: theo mô hình CĐ ghép)”; nhóm nghiên cứu Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thuyết minh các đề tài “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam tại nước ngoài có hợp đồng lao động” và “Giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của LĐ nữ” của nhóm nghiên cứu Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cũng như ý kiến của các phản biện về các đề tài nói trên, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài Trần Văn Thuật đề nghị các nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa, đảm bảo chất lượng của đề tài.

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nhất trí việc đề xuất với Thường trực Tổng LĐLĐVN sớm tổ chức cho nghiên cứu các đề tài nói trên.

Th.S Nguyễn Tuấn Anh - Phó ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thay mặt nhóm thuyết minh đề tài “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam tại nước ngoài có hợp đồng lao động”. Ảnh: Xuân Trường
Th.S Nguyễn Tuấn Anh - Phó ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN thay mặt nhóm thuyết minh đề tài “Mô hình và tổ chức tập hợp người lao động Việt Nam tại nước ngoài có hợp đồng lao động”. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.