Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương bức tranh quý về Bác Hồ

Việt Lâm |

Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hải Dương diễn ra trong hai ngày (17-18.7). Trong buổi làm việc đầu tiên của đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Cường ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Bùi Văn Cường chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể và các cấp, các ngành của tỉnh đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng mong rằng, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ có hiệu quả hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

"Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi đề nghị các đại biểu đại hội hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Hải Dương hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bầu đúng, bầu đủ đoàn đại biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ của Công đoàn tỉnh Hải Dương đi dự và có nhiều ý kiến đóng góp, quyết định những vấn đề quan trọng tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tôi tin tưởng rằng hoạt động Công đoàn tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ mới chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh" - Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã tặng Đại hội XVIII CĐ tỉnh Hải Dương bức tranh quý về Bác Hồ. Đồng chí mong muốn các cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Và để chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết, Tổng LĐLĐVN sẽ đầu tư 350-500 tỉ đồng để xây dựng khu thiết chế công đoàn, trong đó có căn hộ bán và cho thuê, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm tư vấn pháp luật, sân chơi... Khu thiết chế công đoàn sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Với thông tin mà Chủ tịch Bùi Văn Cường đã nêu, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, lãnh đạo tỉnh Hải Dương sẽ luôn đồng hành với tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ. Tỉnh ủy sẽ giao cho UBND tỉnh phối hợp với Tổng LĐLĐVN tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng khu thiết chế công đoàn ngay sau khi Đại hội XVIII kết thúc.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.7, Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đại diện cho hơn 660.000 đoàn viên ở 2.082 công đoàn cơ sở.

Cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn

QUANG ĐẠI |

Chiều 5.7, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các Trưởng ban thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Chiều 5.7, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động Công đoàn tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.7, Đại hội CĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đại diện cho hơn 660.000 đoàn viên ở 2.082 công đoàn cơ sở.

Cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn

QUANG ĐẠI |

Chiều 5.7, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các Trưởng ban thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Chiều 5.7, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An.