Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Việt Lâm |

Sáng 16.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Tạ Văn Đồng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TLĐ; Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức; Trần Văn Khải - Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế CĐ; Trịnh Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công; đại diện lãnh đạo ban Quan hệ LĐ; Ban Tài chính.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.L

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; Phó trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Ngọc và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng tham dự buổi làm việc.

Gần 20 nghìn NLĐ phải thuê trọ

Báo cáo với đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang Ngô Đức Thắng cho biết, tính đến nay, trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang có 213 DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho 89.438 CNLĐ. Có 139 cơ quan, DN đã thành lập CĐCS với 68.123 đoàn viên CĐ (đoàn viên nữ là 50.863 người) trong tổng số 79.911 CNVCLĐ (nữ là 56.772 người). CĐ các KCN tỉnh đang quản lý và chỉ đạo trực tiếp 133 CĐCS với 54.999 đoàn viên CĐ (đoàn viên nữ 41.001 người) trong tổng số 66.787 CNVCLĐ (nữ là 46.910 người).

Năm 2018, CĐ các KCN tỉnh được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu phát triển mới 5.000 đoàn viên và thành lập 10 CĐCS. Tính đến 15.11, Ban Thường vụ CĐ các KCN tỉnh đã tuyên truyền, vận động và quyết định thành lập 23 CĐCS và phát triển được 9.170 đoàn viên.

CĐ các KCN tỉnh đã tham gia Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể của 8 doanh nghiệp. Tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, CĐ, BHXH tại 49 DN. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời 9 cuộc ngừng việc tập thể...

CĐ các KCN tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS phát động và tổ chức đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong CNLĐ chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam. Trong đợt thi đua, có 61 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên trên 8 tỉ đồng, giúp các DN tiết kiệm gần 3 tỉ đồng; doanh thu của các DN tăng khoảng 20%. Có 23 DN tiêu biểu vì NLĐ và 336 CNLĐ, đoàn viên CĐ được biểu dương, khen thưởng.

Về tình hình nhà ở của NLĐ, đồng chí Ngô Đức Thắng cho biết, trên địa bàn các KCN tỉnh Bắc Giang có 5 KCN với 213 DN đi vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ có 2 DN xây dựng nhà ở cho CNLĐ và chuyên gia.

Hiện nay, xung quanh các KCN có khoảng 1.300 hộ kinh doanh nhà trọ với khoảng trên 10.000 phòng trọ với diện tích từ 10-15m2, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, chật trội, nóng bức về mùa hè, ẩm ướt về mùa mưa. Giá thuê nhà trọ khoảng 400.000đ đến 1.200.000đ/người/phòng. Có khoảng gần 20.000 CNLĐ phải thuê nhà trọ ở các hộ dân gần KCN. Đa số các DN đều hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân ở xa với mức hỗ trợ từ 200.000- 800.000 đồng/người/tháng.

“Nguyện vọng của đa số CNLĐ là mong muốn Tổng LĐLĐVN và chính quyền địa phương xây Khu thiết chế CĐ, trong đó có nhà ở dành cho đoàn viên, NLĐ, nhà văn hoá, khu vui chơi giải trí, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở y tế... tại các KCN để phục vụ nhu cầu thiết yếu và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ có thể yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN” - đồng chí Ngô Đức Thắng kiến nghị với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và các thành viên trong đoàn công tác.

Sau năm 2021 sẽ có Khu thiết chế CĐ 

Sau khi ghi nhận tình hình đời sống, việc làm, kiến nghị đề xuất của đoàn viên, NLĐ KCN tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã biểu dương sự cố gắng khắc phục khó khăn của 6 đồng chí CB thuộc CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang. Tuy với lực lượng mỏng, hoạt động trên địa bàn rộng, đông CNLĐ… nhưng CĐ các KCN tỉnh đã cố gắng chăm lo tốt đời sống, việc làm, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng mối quan hệ LĐ hài hoà trong DN; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tham gia hoà giải, tháo gỡ khúc mắc giữa DN và NLĐ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng lưu ý, trong thời gian tới, CĐ các KCN cần xây dựng được đội ngũ đoàn viên, NLĐ nòng cốt tại các DN, xóm trọ để kịp thời phản ánh những tâm tư, diễn biến tình hình đời sống, việc làm của NLĐ… tới tổ chức CĐ. Qua đó, tổ chức CĐ kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ổn định tâm lý NLĐ, tránh để đoàn viên, NLĐ bị lôi kéo kích động.

CĐ các KCN cũng cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đặc biệt, tại các CĐCS phải có được đội ngũ CBCĐ tâm huyết, nhiệt tình - nếu phát hiện tại cơ sở, hoạt động CĐ không hiệu quả thì lập tức thay, chỉ định CB khác thay thế; động viên, khen thưởng kịp thời đối với những CB làm tốt…

Về kiến nghị của đoàn viên, NLĐ, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến vào năm 2021, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Khu thiết chế CĐ gần các KCN. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên có nơi ở ổn định - mua nhà tốt với giá rẻ, có đầy đủ nhà trẻ, trường học, siêu thị, sâu chơi để phục vụ đời sống đoàn viên, NLĐ…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Quế Chi - Sơn Tùng |

Chiều 14.11, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại kết toàn dân tộc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã hòa mình gửi gắm tình cảm và chung vui với cộng đồng dân tộc Gia Lai trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con, dân làng nơi đây.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đề ra nhiều quyết sách tháo gỡ vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Quế Chi - Sơn Tùng |

Chiều 14.11, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại kết toàn dân tộc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã hòa mình gửi gắm tình cảm và chung vui với cộng đồng dân tộc Gia Lai trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con, dân làng nơi đây.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đề ra nhiều quyết sách tháo gỡ vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai.