ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Chia sẻ “gánh nặng tài chính”, người bệnh yên tâm chữa trị

HẢI ĐĂNG |

Được tuyên truyền về lợi ích của BHXH, BHYT, nhiều hộ gia đình ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã tích cực mua BHYT. Đặc biệt, nhờ được thụ hưởng quyền lợi về BHYT, những gia đình có người bị bệnh nặng giảm bớt gánh nặng tài chính khi phải chữa trị bệnh kéo dài.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân

Tiền Hải là huyện ven biển, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đa số sống phụ thuộc vào nghề nông nghiệp. Một bộ phận dân cư giáp biển sống bằng nghề ngư nghiệp, thường xuyên đi đánh bắt xa bờ, đời sống bấp bênh không ổn định, thu nhập thấp, do đó tỉ lệ tham gia BHXH, BHYT còn hạn chế. Trước thực trạng trên, BHXH huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm để người dân hiểu và tham gia. Bà Vũ Thị Hoa - Phó Giám đốc BHXH huyện Tiền Hải - cho biết, nhằm phát triển, mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới BHXH cho mọi NLĐ và BHYT toàn dân, thời gian qua BHXH huyện Tiền Hải tăng cường các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt là công tác phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho đối tượng nông dân, NLĐ tự do tại địa phương.

Từ đầu năm 2018 đến nay, BHXH huyện tích cực tham mưu với BHXH tỉnh Thái Bình phối hợp với với UBND huyện tổ chức 6 hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các nhóm đối tượng tại cơ sở. Trong đó có 1 hội nghị đối thoại với trên 500 lao động trong các doanh nghiệp và 5 hội nghị với trên 1.500 đại biểu là bà con nông dân tại 24 xã trên địa bàn huyện. Qua thực tế tổ chức thực hiện, có thể nói tư vấn, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại cơ sở là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp cho NLĐ và nhân dân có điều kiện trực tiếp trao đổi, thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách BHXH, BHYT. Khi được tư vấn về thủ tục, phương thức, mức đóng, quyền lợi, người dân được nâng cao nhận thức và tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Tính đến hết tháng 7.2018, toàn huyện có 10.986 người tham gia BHXH bắt buộc, 701 người tham gia BHXH tự nguyện; 164.539 người tham gia BHYT (trong đó có 53.238 người tham gia BHYT theo hộ gia đình), chiếm 84% dân số toàn huyện.

Chia sẻ gánh nặng với người bệnh

Cũng theo bà Vũ Thị Hoa, hội nghị tư vấn, đối thoại cũng là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cơ quan BHXH nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT.

Tại hội nghị đối thoại với bà con nông dân cụm xã Đông Hoàng, Đông Trung, Đông Long, Đông Xuyên, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải, Thái Bình) - khẳng định tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, tỉ lệ bao phủ BHYT tại xã Đông Hoàng đạt trên 90%. Mỗi năm có hàng trăm người tham gia BHYT trên địa bàn xã ốm đau, bệnh tật phải điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương hay tuyến tỉnh, tuyến trung ương, đều được quỹ BHYT chi trả.

Điển hình như ông Bùi Văn Vân (thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng) mỗi tháng phải chạy thận nhân tạo 3 lần do đó nếu không có BHYT, gia đình phải chi phí rất tốn kém. Một trường hợp khác đó là bà Phan Thị Ngát bị bệnh Lupus ban đỏ thường xuyên phải nằm viện, chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ tham gia BHYT, nên với điều kiện kinh tế của gia đình bà Ngát vẫn yên tâm chữa trị bệnh. Tại xã Đông Hoàng, còn có trường hợp ông Đào Văn Kiên bị ốm nặng không có tiền mua BHYT nên ban đầu không dám đi bệnh viện điều trị. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Kiên, Hội phụ nữ xã Đông Hoàng đã quyên góp tiền mua thẻ BHYT cho ông Kiên để có điều kiện điều trị bệnh.

Có thể nói BHYT đã chia sẻ gánh nặng tài chính với nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Đông Hoàng nói riêng và huyện Tiền Hải nói chung. Từ những trường hợp cụ thể trên, nhiều người dân thấy được lợi ích nên tích cực hơn trong việc tham gia bảo hiểm.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.