CĐGD Đồng Tháp: Hàng chục tỉ đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn bám trường, bám lớp

Lục Tùng |

Ngày 31.3, CĐGD Đồng Tháp đã tiến hành Đại hội lần thứ X. Có 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.200 cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) khối trực thuộc về dự.

Nhiệm kỳ qua, CĐ các cấp đã chủ động cùng chính quyền giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định và kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, tâm tư của đội ngũ NGNLĐ. Qua đó đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống bằng nhiều việc làm thiết thực như: Thăm hỏi ốm đau, mừng sinh, tương tế, hiếu hỉ; vận động tiết kiệm, góp vốn xoay vòng không tính lãi; phối hợp cùng chính quyền tạo điều kiện cho CBNGNLĐ vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình.

Theo ước tính, 05 năm qua, CĐ các cấp thực hiện việc chăm lo đời sống, thăm hỏi CBNGNLĐ ốm đau, hiếu hỉ cho gần 10 ngàn lượt với số tiền trên 21 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thực hiện tốt việc vận động tiết kiệm, góp vốn xoay vòng với số tiền gần 20 tỷ đồng; phối hợp cùng chính quyền tạo điều kiện cho ĐV CĐ vay vốn ngân hàng mua sắm trang thiết bị và phát triển kinh tế với số tiền trên 40 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình MÂCĐ, trong nhiệm kỳ qua, đã tích cực, chủ động trong việc vận động đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Qua đó đã xét chọn để sửa chữa, cất mới 32 căn nhà cho ĐVCĐ khó khăn với số tiền 940.000.000đ.

Hưởng ứng “Chương trình phúc lợi cho ĐV” nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho CBNGNLĐ trong ngành, CĐGD tỉnh thường xuyên giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho ĐVCĐ với giá ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống. Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, CĐGD các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, nhất là Chương trình “Tết Sum vầy” do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Hoạt động của tổ tư vấn pháp luật đã đạt nhiều kết quả thiết thực, hướng về cơ sở với nhiều hình thức phong phú; đã tư vấn, trợ giúp pháp lý được hàng trăm vụ.

Đặc biệt, CĐ GD còn tham mưu và phối hợp cùng Sỏ GDDT Đồng Tháp phát động toàn ngành “Giúp HS khó khăn mua BHYT”. Qua hơn 03 năm thực hiện, với phương châm “Hai tại chỗ” đã vận động được cho 18.328 HS tổng số tiền hơn 7.720.000.000 đồng. Ngoài ra, CĐGD tỉnh còn vận động ủng hộ chương trình "Gương sáng hiếu học" hỗ trợ HS nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền gần 200 triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.