CĐ ngành Y tế tỉnh Ninh Bình: 300 thí sinh tham dự Hội thi “Tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá”

B.T |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội thi Tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá Khu vực II.

Hội thi thu hút hơn 300 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 16 đơn vị: CĐ Cơ quan Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, Bệnh viện 71 Trung ương, Trung tâm TTGDSK Trung ương, Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Y học Cổ truyền TƯ, Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia. Các thí sinh tranh tài ở 3 nội dung: Chào hỏi, kiến thức và phần thi năng khiếu.

Ở phần chào hỏi, mỗi đội có từ 5-7 phút để giới thiệu về thành viên của đội mình; mô hình và các hoạt động, kết quả của đơn vị trong tuyên truyền, thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nêu bật thông điệp gửi đến hội thi. Phần kiến thức, mỗi đội sẽ được bốc thăm một câu hỏi, cử đại diện thuyết trình về quan điểm của đội mình trong vòng 5 phút. Với phần thi này, các thí sinh không chỉ thể hiện hiểu biết của mình về các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm mà còn phải nêu bật được các nội dung liên hệ của bản thân đối với tình huống đó. Đối với phần thi năng khiếu, với hình thức sân khấu hóa đòi hỏi các đội phải xây dựng tiểu phẩm, thơ, ca, kịch ngắn, kịch vui, kịch hài…. Nội dung chính tập trung vào vấn đề tuyên truyền về tác hại thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh sạch đẹp, thân thiện - không khói thuốc lá.

Ban Giám khảo của hội thi gồm 5 thành viên: BSCKII Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Việt Nam; BSCKII Đào Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ninh Bình; NSƯT Lý Thanh Kha; NSƯT Vũ Thị Lâm Bình.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề cho các đội thi. Đội đạt giải nhất sẽ tham gia vòng chung kết Hội thi cấp ngành vào tháng 5.2017 tại Hà Nội.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.