Hỗ trợ 90 nhà cho NLĐ khó khăn
Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, do tình hình kinh tế, một số đơn vị trong lĩnh vực xây dựng cơ bản khó khăn về tài chính và sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc làm, thu nhập và đời sống của NLĐ không được đảm bảo… Trước tình hình đó, các cấp CĐ đã chủ động đề xuất, báo cáo cấp ủy Đảng (nơi có cấp ủy Đảng đồng cấp), phối hợp, làm việc với chuyên môn, người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên, CNVCLĐ.
Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động.
Vừa qua, CĐ GTVT Việt Nam đã trao tặng nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Nguyễn Quang Hải - nhân viên Đội thanh tra GTVT huyện Thanh Trì, Sở GTVT Hà Nội, là thương binh hạng 4/4, tỉ lệ thương tật 21%. Gia đình ông Hải kinh tế khó khăn, nhà cửa dột nát nhưng không có điều kiện để sửa chữa. Sau khi đơn vị đề xuất, CĐ GTVT Việt Nam quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng, CĐ ngành GTVT Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng và CĐ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vận động đoàn viên, CBNV ủng hộ 81,6 triệu đồng để ông Hải sửa chữa, nâng cấp nhà.
Đáng chú ý, hằng năm vào dịp “Tháng công nhân”, các cấp CĐ GTVT Việt Nam đã chủ động đề xuất và phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, khuyết tật. Trong 5 năm qua, từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện, CĐ GTVT Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi trên 700 người với kinh phí trên 2 tỉ đồng; tặng 90 “Mái ấm CĐ” với kinh phí 2,69 tỉ đồng.
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện
Ngoài việc chăm lo việc làm, đời sống của CBCNV trong ngành, CĐ GTVT Việt Nam còn triển khai nhiều đợt vận động toàn thể CBCNV chung tay, tích cực ủng hộ quần, áo ấm và các vật dụng thiết yếu cho đồng bào nghèo tại các tỉnh bị thiệt hại do lũ lụt, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn có nhiều khó khăn... Kết quả, trong thời gian qua, Quỹ Xã hội từ thiện CĐ GTVT Việt Nam đã nhận ủng hộ 12.000 bộ quần áo, 764 chăn ấm mới, 360 triệu đồng tiền mặt, 11 tấn gạo, hơn 1.000 quyển vở học sinh và nhiều vật dụng thiết yếu và chuyển đến đồng bào 4 tỉnh miền Trung vùng bị thiệt hại do lũ lụt và đồng bào nghèo các tỉnh miền núi như Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai...
Ngoài ra, Bộ GTVT, CĐ GTVT Việt Nam còn ủng hộ 500 triệu đồng tới Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.
Theo ông Đỗ Nga Việt, trong thời gian tới BCH CĐ GTVT Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường việc làm, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; tiếp tục động viên NLĐ hiểu và chia sẻ khó khăn với đơn vị, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
CĐ GTVT Việt Nam sẽ thành lập các đoàn hướng về cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, tăng cường kiểm tra công tác thi đua, tình hình đời sống việc làm, ATVSLĐ-PCCN, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện tại các đơn vị, tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong ngành, CĐ ngành GTVT địa phương ủng hộ 2 ngày lương trong năm 2017 về Quỹ Xã hội từ thiện CĐ GTVT Việt Nam nhằm hỗ trợ kịp thời CNLĐ, cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.