CĐ Giáo dục VN: Hỗ trợ các gia đình giáo viên ở Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ

CĐ |

CĐ Giáo dục VN đã cử Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Ân làm trưởng đoàn công tác đến Yên Bái thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số gia đình giáo viên bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Tại huyện Văn Chấn, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cô giáo Hà Thị Yến (Trường Mầm non Thạch Lương) số tiền 10 triệu đồng. Cô Yến và con gái 3 tuổi bị mất tích kể từ hôm xảy ra mưa lũ. Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình hai vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Tú, cô Phạm Thị Thu Trang là gia đình đã bị lũ cuốn trôi hầu hết toàn bộ tài sản.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ gia đình cô Đinh Thị Hảo (giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen) số tiền 3 triệu đồng. Ngôi nhà gỗ và các công trình phụ của gia đình cô Hảo bị xóa sổ hoàn toàn; thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. X.T

LĐLĐ TỈNH TUYÊN QUANG: Sắp xếp lại công đoàn giáo dục huyện, thành phố

Ngày 16.10, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, BTV LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đề án sắp xếp lại CĐ ngành, địa phương và CĐ giáo dục huyện, thành phố theo Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12.5.2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, BTV LĐLĐ tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến và được BTV Tỉnh ủy phê duyệt đề án.

Để triển khai thực hiện đề án, ngày 22.9.2017, BTV LĐLĐ tỉnh đã ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động đối với 3 BCH CĐ ngành địa phương (có dưới 2.000 đoàn viên) kể từ ngày 1.10.2017, gồm: CĐ ngành Xây dựng; CĐ ngành Giao thông Vận tải; CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động đối với 7 BCH CĐ giáo dục huyện, thành phố; chuyển 451 CĐCS trường học và CĐCS phòng Giáo dục - Đào tạo thuộc các CĐ giáo dục huyện, thành phố về trực thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố quản lý kể từ ngày 1.10.2017.

Cùng với việc giải thể các CĐ ngành địa phương, CĐ giáo dục huyện, thành phố, LĐLĐ tỉnh cũng đã quyết định điều động các đồng chí cán bộ CĐ chuyên trách là chủ tịch các CĐ ngành địa phương về công tác tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và điều động các đồng chí cán bộ CĐ chuyên trách là chủ tịch CĐ giáo dục huyện, thành phố về làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND huyện quản lý. VŨ HẢI

LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao quyết định thành lập CĐ các KCN tỉnh

Ngày 16.10, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, LĐLĐ tỉnh đã ban hành quyết định thành lập CĐ các KCN tỉnh có quy mô ban đầu là 24 CĐCS, trên 5.000 đoàn viên được chuyển đến từ LĐLĐ TP.Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, CĐ ngành Công thương, Xây dựng, NNPTNT. LĐLĐ tỉnh cũng chỉ định BCH lâm thời và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Yên Bái là đồng chí Đinh Thị Hồng Lan. Ông Vương Văn Bằng cho rằng, sự ra đời của CĐ các KCN tỉnh Yên Bái khẳng định sự lớn mạnh của tổ chức CĐ, khẳng định vị thế, vai trò của công nhân Yên Bái. THANH XUÂN

CĐ CÁC KCN TỈNH NINH BÌNH: Doanh nghiệp đầu tiên lắp đặt cabin vắt, trữ sữa cho nữ CNLĐ

Cty TNHH MCNEX Vina (KCN Phúc Sơn, Ninh Bình) vừa tổ chức khánh thành cabin vắt trữ sữa mẹ theo sự chỉ đạo của CĐ các KCN tỉnh. Đây là DN đầu tiên trong KCN lắp đặt cabin vắt, trữ sữa mẹ. Cty MCNEX Vina hiện có 4.210 CNLĐ, trong đó số lao động nữ là 3.804, số nữ CNLĐ đang nuôi con nhỏ là hơn 200 người.

Cabin được đặt tại phòng nghỉ trưa của CNLĐ nữ với diện tích khoảng 20m2, bao gồm một chiếc tủ lạnh để bảo quản sữa mẹ, có vách ngăn, bàn ghế để chị em ngồi vắt sữa, có quạt điện, bồn rửa tay, khăn lau tay, đảm bảo thoáng mát và vệ sinh. Trong cabin cũng trang bị thêm tivi, tranh ảnh hướng dẫn chị em các thao tác vắt, bảo quản và trữ sữa mẹ… B.T

LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI: Bàn giao nhà “Mái ấm CĐ" cho đoàn viên khó khăn

Ngày 16.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tiến hành bàn giao nhà "Mái ấm CĐ" cho đoàn viên Ngô Thị Kim Thùy ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Hiện chị Thùy (mồ côi bố mẹ từ nhỏ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang phụng dưỡng bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chút (94 tuổi).

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây mới căn nhà cho chị Thùy, theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch men, tổng giá trị căn nhà 250 triệu đồng. Trước đó, nhằm hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, LĐLĐ tỉnh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ xây mới 2 nhà (40 triệu đồng/nhà), sửa chữa 2 nhà (20 triệu đồng/nhà) cho đoàn viên là con em thương binh - liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. TRẦN HÓA

QUẢNG NAM: Lắng nghe ngư dân để tháo gỡ khó khăn

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức "Diễn đàn Tiếng nói ngư dân" tại hai huyện trọng điểm có nghề đánh bắt xa bờ là Thăng Bình và Núi Thành để tìm hiểu về tình hình sản xuất trên biển. Theo báo cáo của UBND huyện Thăng Bình, huyện có 24 hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt để đóng mới tàu cá và 12 hồ sơ xin vay vốn cải hoán tàu thuyền theo Nghị định 67. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 8/24 hồ sơ đóng mới đã vay được vốn của ngân hàng, trong đó 7/8 tàu đã ra khơi hoạt động và chỉ 1/12 hồ sơ cải hoán tàu đã vay được vốn.

Ông Hồ Thanh Hưởng - Chủ tịch Hiệp hội nghề cá Bình Minh (huyện Thăng Bình) - cho biết, nhiều ngư dân muốn đóng mới tàu, cải hoán tàu cá cũ để đánh bắt xa bờ nhưng tiếp cận nguồn vốn gặp nhiều khó khăn. Nhiều ngư dân đã bán tàu cũ, làm hồ sơ vay vốn ngân hàng để đóng mới tàu nhưng việc xét duyệt hồ sơ chậm trễ khiến nhiều ngư dân rơi vào cảnh “ăn không ngồi rồi”.

Hiện tỉnh có hai nguồn vốn hỗ trợ ngư dân là Quỹ hỗ trợ ngư dân và vay vốn ngân hàng theo Nghị định 67. Quỹ hỗ trợ ngư dân cho vay với hình thức xoay vòng vốn, không lãi suất. Ngư dân dễ tiếp cận với Quỹ hỗ trợ ngư dân nhưng nguồn vốn quỹ này có hạn, không đáp ứng đủ nhu cầu của ngư dân. Trong khi đó, điều kiện để được vay vốn theo Nghị định 67 khắt khe, đa số ngư dân không đủ tiêu chuẩn, nguồn lực kinh tế của ngư dân không đủ đối ứng theo yêu cầu của ngân hàng.

Tại diễn đàn, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - giao ngành thủy sản tham mưu để điều chỉnh số lượng tin nhắn đảm bảo ngư dân bám biển và đánh bắt tốt. Bên cạnh đó, cần xem xét nâng cấp hoặc thay mới máy móc nhắn tin để đảm bảo gửi và nhận thông suốt. Ông Thanh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan, ngân hàng nỗ lực giải quyết hồ sơ đóng tàu, cải hoán tàu để kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho ngư dân bám biển, tránh tình trạng ngư dân đã bán tàu cũ nhưng không đóng được tàu mới để ra khơi. LAM PHƯƠNG

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.