CĐ Điện lực Việt Nam: Trao 100 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ khắc phục hậu quả bão số 12

THÁI BÌNH |

Chiều 15.11, Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao số tiền 100 triệu đồng tới CĐ Cty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) để động viên CNVCLĐ tại các đơn vị đang khắc phục sự cố lưới điện trên địa bàn.

Số tiền này được trích từ quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do người lao động đóng góp. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Chủ tịch CĐ PC Khánh Hòa: Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng đến hệ thống lưới điện của tỉnh Khánh Hòa, với dự tính số tiền để khắc phục lên tới 100 tỉ đồng; đến nay gần 1.000 kỹ sư, công nhân đang cùng khắc phục hậu quả của bão.

Bão số 12 cũng đã gây thiệt hại trực tiếp đến các gia đình gần 300 CNVCLĐ PC Khánh Hòa, trong đó có 4 gia đình bị hư hỏng nhà ở hoàn toàn. Theo tính toán của PC Khánh Hòa thiệt hại của CNVCLĐ khoảng 4,8 tỉ đồng. Thay mặt CĐ Điện lực Việt Nam, ông Khuất Quang Mậu gửi lời động viên thăm hỏi, sẻ chia với những đồng nghiệp đồng thời đề nghị BCH CĐ PC Khánh Hòa nhanh chóng đề xuất với Ban Thường vụ CĐ Điện lực Việt Nam kịp thời hỗ trợ để những gia đình đoàn viên bị thiệt hại sớm ổn định đời sống. LƯƠNG NGUYÊN

LĐLĐ TP.Yên Bái kết nạp mới hơn 2.500 đoàn viên. Ngày 16.11, Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái Phan Tiến Thạch cho biết, trong 5 năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, hướng về người lao động, LĐLĐ TP.Yên Bái đã đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 310 nữ CNVCLĐ nghèo vay quỹ “Tấm lòng vàng” để phát triển kinh tế với số tiền 310 triệu đồng; đã hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và trao quà, tặng vé tàu cho CNLĐ khó khăn với số tiền trên 250 triệu đồng. Các cấp CĐ thành phố cũng đã tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Tấm lòng vàng” và quỹ từ thiện nhân đạo được trên 100 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 5 nhà “Mái ấm CĐ” cho 5 đoàn viên CĐCS với số tiền 110 triệu đồng.

5 năm qua, CĐ các cấp đã giới thiệu 410 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp được 241 đảng viên, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết khóa VIII đề ra. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ TP.Yên Bái đã thành lập mới được 15 CĐCS, kết nạp mới được 2.500 đoàn viên, đạt 750% so với Nghị quyết đề ra. Theo ông Phan Tiến Thạch, trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ TP.Yên Bái sẽ cố gắng thành lập 10 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 800 đoàn viên, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Phấn đấu 70% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ ký thỏa ước lao động tập thể. H.A

Nghệ An: Tặng quà cho 103 nhà giáo đang điều trị tại BV. Bà Lê Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục Nghệ An - cho biết: Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, CĐ Giáo dục phối hợp với Sở GDĐT thăm hỏi, tặng quà 103 cán bộ, nhà giáo (đã nghỉ hưu và đang công tác) ốm đau phải điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh với số tiền 20.600.000đ; chúc mừng các nhà giáo nguyên lãnh đạo ngành và cán bộ CĐ đã nghỉ hưu. Dịp này, các CĐCS trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ giáo viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn với số tiền hàng chục triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức một năm hai lần vào dịp 20.11 và Tết Nguyên đán. QUANG ĐẠI

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng): Hoạt động công đoàn phải thiết thực, hiệu quả. Ngày 15.11, LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. 5 năm qua, các cấp CĐ đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hoàn thành 6/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV CĐ quận đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động CĐ đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ qua, có 24 CĐCS doanh nghiệp, trường mầm non ngoài công lập đã ký kết TƯLĐTT, đạt tỉ lệ 70,59%; cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với số tiền 2,145 tỉ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; trao 588 suất hỗ trợ khó khăn với tổng số tiền hơn 412,5 triệu đồng.

Đặc biệt, có 455/607 sáng kiến được công nhận trong giảng dạy, công tác cải cách hành chính với giá trị làm lợi hàng tỉ đồng. Đại hội đã thông qua mục tiêu, 15 chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng theo hướng thiết thực hiệu quả, chú trọng, tăng cường phát triển lợi ích cho đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và NLĐ vào tổ chức CĐ Việt Nam.

THÁI BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Giúp việc ngày Tết: Làm vài ngày bằng lương cả tháng

TUỆ NHI |

Người giúp việc về quê ngày Tết, không có người chăm sóc bố mẹ, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa khiến cho nhiều gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ít ông bố, bà mẹ đã mạnh tay chi tiền triệu để giữ chân hoặc thuê người hỗ trợ việc nhà trong mấy ngày Tết.