LĐLĐ TỈNH NGHỆ AN:

Cảnh báo nạn tín dụng đen hoành hành trong công nhân

QUANG ĐẠI |

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - vừa ký công văn số 459/LĐLĐ-CSPL về việc tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNLĐ.

Theo đó, thời gian qua, lợi dụng khó khăn về tài chính của CNLĐ, nhất là CNLĐ tại các khu công nghiệp, nạn cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đang hoành hành với những chiêu thức tinh vi. Đã có nhiều CNLĐ là nạn nhân của tín dụng đen, phải vay với lãi suất rất cao, thành con nợ không có khả năng thanh toán, bị hăm dọa, đánh đập, thậm chí phải bỏ trốn.

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp CĐ kịp thời thông tin giúp CNLĐ hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen, không để tín dụng đen làm ảnh hưởng đến việc làm, cuộc sống. “CĐ các cấp cần thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, trong đó cần quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn, nhà ở, nhà trẻ, có chính sách hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn” - công văn nêu.

LĐLĐ tỉnh cũng yêu cầu CĐ các cấp chủ động báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng cùng cấp để có những biện pháp hiệu quả ngăn chặn triệt để tệ nạn tín dụng đen.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cũng cảnh báo tình trạng này và cho rằng, có người dân phải vay nợ với lãi suất đến 300%. Năm 2018, Công an tỉnh điều ra làm rõ 7 vụ có liên quan đến tín dụng đen.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Không để tín dụng đen ảnh hưởng đến cuộc sống của CNLĐ

Việt Lâm |

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước nạn cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đối với CNLĐ tại các KCN. Ngày 30.11, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải vừa ký văn bản chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ về việc tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen len lỏi trong CNLĐ…

Tín dụng đen khiến đời sống của nhiều công nhân ngày càng khốn khó

Xuân Hùng - Thành Trung |

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 13.11 về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ĐB Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của các cơ quan và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tổng LĐLĐVN: Không để tín dụng đen ảnh hưởng đến cuộc sống của CNLĐ

Việt Lâm |

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước nạn cho vay nặng lãi (tín dụng đen) đối với CNLĐ tại các KCN. Ngày 30.11, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải vừa ký văn bản chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ về việc tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen len lỏi trong CNLĐ…

Tín dụng đen khiến đời sống của nhiều công nhân ngày càng khốn khó

Xuân Hùng - Thành Trung |

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 13.11 về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ĐB Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của các cơ quan và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.