Cần các chương trình văn hóa nghệ thuật lưu động phục vụ công nhân

Nam Dương |

Hầu hết công nhân (CN) đều rất ít được thưởng thức nghệ thuật, văn hóa. Có những người dù đã sống, làm việc tại TPHCM hàng chục năm nhưng chưa một lần được bước chân đến rạp chiếu phim...

Hơn 10 năm, chưa một lần đến rạp chiếu phim

Chị Trần Hoàng Trang, CN Công ty PouYuen Việt Nam, đang ở trọ tại quận Bình Tân, TPHCM cho biết, mỗi tháng hoặc vài tháng 1 lần, chị đi xem phim tại rạp. Do hay phải tăng ca nên sau giờ làm việc, chị Trang chủ yếu là ở nhà. “Do em chưa có gia đình nên có thời gian đi xem phim. Các anh, chị lớn tuổi sau giờ làm còn lo cho gia đình, con cái thì ít thấy xem phim, kịch”, chị Trang chia sẻ

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Công ty Việt Nam Shamho, huyện Củ Chi, TPHCM, thật thà nói: “Chúng tôi không có thời gian xem phim. CN lương ít, tăng ca nhiều, sau giờ làm thì về nhà lo cho gia đình, con cái”. Chị Hương kể, khu vực chị ở (xã Trung An, huyện Củ Chi), cũng có trung tâm thương mại, trong đó có rạp chiếu phim. Thỉnh thoảng, chị dẫn con nhỏ đi chơi một số trò chơi trong trung tâm thương mại, tuyệt nhiên không bao giờ bước chân vào các rạp xem phim. Hơn chục năm qua kể từ ngày rời quê ở tỉnh Quảng Trị vào TPHCM làm việc, sinh sống, chị chưa một lần vào rạp chiếu phim.

Nên tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật lưu động phục vụ công nhân

Chia sẻ của chị Trang, chị Hương là tình trạng chung của đại đa số CN hiện nay. Hầu hết, sau giờ làm việc và tăng ca, họ đều về nhà hoặc phòng trọ chứ ít đi ra ngoài. CN trẻ chưa có gia đình đi trung tâm thương mại nhưng đa phần là để xem chứ ít khi mua hàng hóa.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen Việt Nam - nơi có khoảng 56.000 công nhân cho biết, nhu cầu được vui chơi thể thao, sinh hoạt hoạt động văn hóa của CN là rất lớn. Tuy nhiên, do phải làm việc và tăng ca nên CN rất ít được hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật.

Ở Công ty PouYuen hằng tháng hoặc các dịp lễ, Tết đều có tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong đó có mời ca sĩ bên ngoài đến “hát mồi” một số bài hát, sau đó CN hát với nhau. Khi CN ở nhà trọ có thể lên mạng xem các chương trình nghệ thuật được phát lại hoặc xem, nghe những bộ phim, bài hát, cải lương mà họ thích. “CN tính toán với hơn 100.000 đồng mua vé xem phim họ có thể mua vài món ăn hay mua nồi lẩu ngồi ăn và tự hát với nhau. Nói chung, nhờ có mạng Internet mà CN còn được nghe, xem các chương trình mà họ ưa thích, dù là phát lại, chứ ở quận Bình Tân, ngoài rạp chiếu phim trong các trung tâm thương mại, thì cũng có rất ít các nơi biểu diễn loại hình nghệ thuật khác”, ông Nghiệp nói.

Ông Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐ Công ty Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, quận 7, TPHCM) thì thẳng thắn hơn: “CN còn mải lo làm, lo tăng ca kiếm sống, thời gian, tiền bạc đâu mà hưởng thụ phim ảnh, ca nhạc”. Từ đó ông Đại cho rằng, Nhà nước nên tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật lưu động phục vụ cho CN để cải thiện đời sống tinh thần cho NLĐ.

Đồng tình quan điểm này, ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) - nhận xét thẳng thắn, vấn đề chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ chưa được quan tâm đúng mức. Vì thế, có rất ít chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ cho CN được tổ chức định kỳ. Từ đó, ông Hồng kiến nghị, hằng năm, nhân dịp các ngày lễ như 30.4, 1.5, 2.9 hay Tết Dương lịch, Ban quản lý các KCX&CN, Ban Quản lý Khu công nghệ cao nên tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật lưu động phục vụ CN ở trong các KCN, KCX, Khu công nghệ cao của TPHCM.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương phát triển kinh tế, văn hóa đồng đều để con người hạnh phúc hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.10, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022” do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc tại tỉnh Bình Dương

Thiết chế văn hóa cho công nhân có nhưng vừa thiếu vừa chưa bài bản

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Việc xây dựng thiết chế văn hóa cho người lao động đã có nhưng chưa bài bản và đồng bộ.

Vingroup tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa - Lịch sử năm 2022

Phương Linh |

Ngày 25.10.2022, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) công bố tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 19 dự án Khoa học Công nghệ và 05 dự án Văn hóa - Lịch sử có giá trị thực tiễn, có tiềm năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bình Dương phát triển kinh tế, văn hóa đồng đều để con người hạnh phúc hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.10, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022” do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc tại tỉnh Bình Dương

Thiết chế văn hóa cho công nhân có nhưng vừa thiếu vừa chưa bài bản

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Việc xây dựng thiết chế văn hóa cho người lao động đã có nhưng chưa bài bản và đồng bộ.

Vingroup tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa - Lịch sử năm 2022

Phương Linh |

Ngày 25.10.2022, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) công bố tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 19 dự án Khoa học Công nghệ và 05 dự án Văn hóa - Lịch sử có giá trị thực tiễn, có tiềm năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.