Cán bộ không chuyên trách cấp xã mong được tăng phụ cấp gấp đôi

Mạnh Cường - Minh Hương |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.8.2023, quy định về tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã. Trước thông tin này, cán bộ không chuyên trách cấp xã đều vui mừng, song họ hi vọng được tăng ở mức cao hơn.

Tăng phụ cấp chưa như kì vọng

Gần 9 năm làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ông N.T.H (69 tuổi, Nam Định) cho biết nếu chỉ dựa vào đồng lương thì không đủ trang trải cuộc sống.

Công việc của ông H chủ yếu là đến từng nhà để tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước cho gần 1.600 người cao tuổi trên địa bàn xã; thi thoảng tổ chức họp hành, sinh hoạt trên hội trường xã. Với ông H, khó khăn nhất là việc tổ chức chương trình mừng thọ cho các cụ.
Mức phụ cấp hiện tại của ông H là 1.579.000 đồng/tháng. Nếu không có khoản lương hưu 3,2 triệu đồng/tháng, ông H không thể đảm bảo cuộc sống.

Theo ông H, mỗi tháng riêng tiền sinh hoạt, ăn uống tốn 1,5 triệu đồng; tiền cỗ bàn 1,5 triệu đồng. Bản thân ông đang mắc bệnh đại tràng, tháng nào cũng phải bắt xe lên tỉnh khám, mua thuốc tốn thêm khoảng 1,2 triệu đồng. Về mức tăng phụ cấp, ông H nhẩm tính được tăng khoảng hơn 2 triệu đồng.

“Tôi vui vì được tăng phụ cấp, song ở mức này vẫn chưa như kì vọng vì công việc của chúng tôi rất vất vả. Tôi mong muốn tăng gấp đôi hiện tại đồng thời nên có thêm tiền phụ cấp cho các chi hội trưởng trong Hội Người cao tuổi...” - ông H bày tỏ.

Công việc không đơn giản

Anh H.V.K (26 tuổi) - Phó Bí thư Đoàn tại một xã ở Hà Giang cho biết công việc của anh xuyên suốt cả năm, không được nghỉ ngơi ngày nào. Thời điểm tháng 3, các ngày lễ lớn, những ngày thi cử quan trọng hay Tết Trung thu là lúc những người hoạt động không chuyên trách cấp xã như anh bận rộn nhất.

Ngày thường, anh K phải xuống từng thôn lắng nghe nguyện vọng của nhân dân về tham mưu cho cấp ủy. Khi đến ngày thi thì phối hợp tư vấn tuyển sinh, tổ chức buổi thi diễn ra an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, anh cũng phải thường xuyên cùng các cán bộ trong xã tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tổ chức các buổi hướng nghiệp cho lớp trẻ.

Nói về mức tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, anh H.V.K nhấn mạnh mức tăng phụ cấp sắp tới chưa thực sự khả thi. Ngoài công việc hiện tại, anh K không làm gì thêm, về nhà chỉ tập trung vào nương rẫy và đàn lợn cùng 12 con gà. Vợ anh không có việc làm ổn định, chỉ bán hàng tạp hóa nhỏ, thu nhập chẳng đáng là bao.

Hiện tại, anh K đã có gia đình riêng (2 con nhỏ) nên khi mức tăng phụ cấp tăng lên, thu nhập gần 2 triệu đồng chỉ đủ tiền ăn uống hàng ngày.

Anh K cho biết, người trẻ bây giờ ít ai muốn làm cán bộ không chuyên trách. Phần vì khối lượng công việc nhiều, phần vì thu nhập chưa thỏa đáng. Giá cả hiện tại đắt đỏ trong khi phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng không đủ chi tiêu.

“Tôi mong được tăng lên khoảng 3 triệu đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ thêm máy tính để phục vụ công việc” - anh K đề xuất.

Mạnh Cường - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tăng phụ cấp với cán bộ không chuyên trách xã chưa như kỳ vọng

Mạnh Cường |

Phần lớn người hoạt động không chuyên trách cấp xã đều vui mừng khi phụ cấp được điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn khá ít, chưa đủ chi trả cho cuộc sống nên ai cũng kỳ vọng tăng lên cao hơn nữa, ít nhất là 60% so với hiện tại.

Cán bộ không chuyên trách xã không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Tăng phụ cấp với cán bộ không chuyên trách xã chưa như kỳ vọng

Mạnh Cường |

Phần lớn người hoạt động không chuyên trách cấp xã đều vui mừng khi phụ cấp được điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn khá ít, chưa đủ chi trả cho cuộc sống nên ai cũng kỳ vọng tăng lên cao hơn nữa, ít nhất là 60% so với hiện tại.

Cán bộ không chuyên trách xã không được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?