Cán bộ đi gõ cửa từng nhà dân vận động đóng bảo hiểm xã hội

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều cán bộ ở các địa phương của tỉnh này đã đi gõ cửa từng nhà các hộ dân vùng sâu, vùng xa để vận động đóng BHXH.

Chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT tại xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho hay, liên tiếp trong 2 năm trở lại đây, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đại lý thu của xã đã phối hợp với người có uy tín đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, giúp họ thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Nga (người lao động, xã Cư Êbur) tâm sự: "Sau nhiều lần được cán bộ của xã tư vấn, vận động tham gia BHXH tự nguyện để khi hết tuổi lao động có lương hưu, tôi đã chủ động đăng ký tham gia với mức 6 triệu đồng/năm chia làm 2 lần đóng. Tôi còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia".

Bà Nguyễn Thị Thanh Trà - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Trước đây, công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn vì người dân chưa quan tâm. Ngoài ra, một số bà con nhầm lẫn BHXH tự nguyện với bảo hiểm thương mại.

Chúng tôi đã nhờ chính những người đã tham gia BHXH được hưởng lương hưu, hoặc nhờ những đối tượng BHXH tự nguyện để tuyên truyền, vận động người dân chưa tham gia, nên bà con đã hiểu hơn, tham gia nhiều hơn".

Ông Nguyễn Khắc Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh thông tin, trong năm 2021, tỉnh có trên 18.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tuy nhiên thực tế cho thấy, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh khôi phục kinh tế, đời sống xã hội bước vào trạng thái bình thường mới, BHXH tỉnh vừa tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tuyên truyền BHXH trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025. Tỉnh yêu cầu ngành BHXH phối hợp với sở, ngành liên quan đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH… ứng dụng công nghệ số tương tác người dân trên môi trường mạng xã hội để trả lời, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi, chính sách bảo hiểm cho người dân.

Theo ông Tuấn, để tăng số người tham gia, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, lãnh đạo phát triển người tham gia một cách bền vững; đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu kinh tế-xã hội tại địa phương; tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ của địa phương, tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn sớm được tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đã được cảnh báo trước nhưng vẫn xảy ra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo từ trước nhưng vẫn xảy ra, không ngăn chặn được.

Vụ phá hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk: Không thể không bị khởi tố!

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, khi rừng bị tàn phá phía đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng vẫn tìm đủ lý do để biện hộ... 

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đã được cảnh báo trước nhưng vẫn xảy ra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo từ trước nhưng vẫn xảy ra, không ngăn chặn được.

Vụ phá hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk: Không thể không bị khởi tố!

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, khi rừng bị tàn phá phía đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng vẫn tìm đủ lý do để biện hộ...