Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Tổng diện tích rừng bị phá ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) đến thời điểm hiện tại lên đến 382ha".

Phóng viên Lao Động có mặt tại hiện trường ghi nhận, hàng nghìn cây dầu, cùng các loại cây rừng khác có đường kính từ 5cm đến trên 20cm bị cưa đổ ngổn ngang. Nhiều cây lá còn xanh, thân đang chảy mủ.

Với tốc độ phá rừng như hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên e sẽ không còn rừng.

Người ta phá rừng để lấy gỗ, gọi là "lâm tặc", nhưng không chỉ thế, ngoài lấy gỗ là giành đất, có thể gọi là "thổ tặc", một loại cướp đời mới.

"Thổ tặc" hành động bất chấp pháp luật, cưa hạ cây để lấy gỗ và giành đất, cần thì đốt luôn cả rừng. Sau đó lấn chiếm, làm nhà ở, làm nương rẫy, coi như sự đã rồi. Mỗi năm diện tích rừng bị mất vì "thổ tặc" không ít, cần có con số thống kê để thấy được cái họa này để tìm cách ngăn chặn.

Về vụ phá rừng ở Ya Tờ Mốt, ông Nguyễn Quốc Hưng quả quyết là sản lượng gỗ bị ảnh hưởng là không đáng kể vì rừng trồng và cây nhỏ, ít có giá trị về kinh tế khoảng 10m3/ha. Tuy nhiên, đây là vụ phá rừng để lấy đất là chủ yếu.

Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Phải dùng luật để trị, nhưng để giữ rừng lâu dài không chỉ là xử lý cái ngọn mà phải từ cái gốc. Cho dù có bỏ tù những người phá rừng thì rừng cũng đã tan tành rồi.

Muốn bảo vệ rừng trước hết phải bảo vệ lực lượng bảo vệ rừng, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên.

Cũng có trường hợp kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc, nhưng đa số làm việc có trách nhiệm, yêu rừng, gắn bó với rừng. Nhưng họ trụ không được vì đời sống khó khăn, vì không giữ được rừng và sợ không giữ luôn được mạng.

Từ năm 2016 đến 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã giải quyết đơn xin nghỉ việc, chuyển công tác cho 48 người. Không chỉ lực lượng kiểm lâm, 2 Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn và Đức Hòa trong 3 năm qua đã có đến 37 lượt nhân viên bảo vệ rừng xin nghỉ việc.

Ngày 9.4, Báo Lao Động đăng bài "Lương thấp, áp lực, nhiều bảo vệ rừng ở Gia Lai xin nghỉ việc".

Đã có nhiều cán bộ kiểm lâm, nhân viên bảo vệ rừng của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông xin nghỉ việc. Lý do vì lương không đủ sống, vì bị lâm tặc đe dọa, tấn công, có nhiều trường hợp bị lâm tặc bắn đạn chì, găm vài chục viên vào người.

Những người giữ rừng đã kêu cứu từ lâu, nhưng đến nay chưa ai cứu họ, vậy thì làm sao cứu được rừng?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đã được cảnh báo trước nhưng vẫn xảy ra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo từ trước nhưng vẫn xảy ra, không ngăn chặn được.

Vụ phá hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk: Không thể không bị khởi tố!

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, khi rừng bị tàn phá phía đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng vẫn tìm đủ lý do để biện hộ... 

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về nạn phá rừng tại địa phương

Lê Thanh Phong |

Liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng ở Lâm Đồng, nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đã được cảnh báo trước nhưng vẫn xảy ra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo từ trước nhưng vẫn xảy ra, không ngăn chặn được.

Vụ phá hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk: Không thể không bị khởi tố!

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, khi rừng bị tàn phá phía đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng vẫn tìm đủ lý do để biện hộ... 

Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về nạn phá rừng tại địa phương

Lê Thanh Phong |

Liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng ở Lâm Đồng, nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng.