Các giải pháp bảo vệ cán bộ công đoàn trước việc bị tín dụng đen khủng bố

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tình trạng tín dụng đen trong công nhân đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, gần đây nổi lên việc cả các cán bộ công đoàn bị liên luỵ khi bị tín dụng đen đòi nợ, đe doạ khủng bố do có công nhân của công ty không còn khả năng trả nợ. Tình trạng này khiến nhiều cán bộ công đoàn bị tâm lý hoang mang, lo sợ...

Giúp công nhân có nguồn vay tài chính tin cậy, tránh xa tín dụng đen

Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn tại huyện Nhơn Trạch, huyện Trảng Bom cho biết, họ liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn rất ghê rợn đe doạ bản thân và cả con cái của họ. Trong giờ làm việc, họ thường xuyên nhận được hàng chục cuộc gọi, tin nhắn với những lời lẽ hăm doạ tính mạng.

Ngoài ra, họ tên, số điện thoại, hình ảnh công nhân và kèm theo tên cán bộ công đoàn, quản lý công ty với những hình ảnh bị cắt ghép mang nội dung bôi xấu cũng bị đưa lên mạng xã hội để khủng bố gây sức ép.

Ngoài bị nhắn tin từ tín dụng đen đòi nợ, cán bộ công đoàn còn bị khủng bố điện thoại, bêu xấu trên mạng xã hội. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ngoài bị nhắn tin từ tín dụng đen đòi nợ, cán bộ công đoàn còn bị khủng bố điện thoại, bêu xấu trên mạng xã hội. Ảnh: Hà Anh Chiến

Như ông T - Chủ tịch Công đoàn cơ sở một công ty giày da tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - chia sẻ: “Chỉ cách đây một vài tháng thôi, nguyên cả Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, kế toán trưởng và trưởng phó phòng nhân sự công ty đều trở thành nạn nhân của tín dụng đen đòi nợ".

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Huỳnh Phước Sang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho hay: Để hạn chế việc công nhân vay tiền với lãi suất cao, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới sẽ  tăng cường công tác tuyên truyền đến với đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) hiểu rõ các hình thức, thủ đoạn và hệ luỵ của việc vay tiền lãi suất cao (hay thường gọi là tín dụng đen). Đồng thời, tăng cường giới thiệu các tổ chức tài chính cho vay theo chương trình phúc lợi đoàn viên để đoàn viên, người lao động được vay tiền với lãi suất phù hợp.

Ông Sang cũng đề nghị ĐV, NLĐ cần vay tiền, liên hệ với tổ chức Công đoàn để được hỗ trợ vay theo các chương trình phúc lợi đoàn viên đang được triển khai trên địa bàn của tỉnh.

Ngoài ra, để hạn chế các cán bộ công đoàn bị đe doạ từ các đối tượng bên ngoài, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ cấp trên cơ sở báo cáo cụ thể tình hình và phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đấu tranh triệt phá tội phạm “tín dụng đen” là việc làm thường xuyên

Theo tìm hiểu của phóng viên, để công nhân tránh xa tín dụng đen và cũng tránh liên luỵ tới cán bộ công đoàn, như Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) đã liên hệ với các tổ chức tài chính chính thống, có uy tín như Quỹ CEP, các ngân hàng… tạo nguồn vốn cho NLĐ vay. Đến nay, đã tổ chức cho hàng chục nghìn lượt công nhân vay với số tiền hàng nghìn tỉ đồng, giúp nhiều công nhân tránh xa tín dụng đen, kết nối được công nhân lao động với tổ chức Công đoàn.

Tương tự, tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) cũng có nhiều tổ chức tài chính uy tín giúp công nhân được vay vốn với lãi suất hợp lý nhất. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở công ty Changshin còn lập nên Hội tương trợ gia đình Changshin, Quỹ Vòng tay nhân ái… để giúp công nhân có nguồn tài chính để giải quyết khó khăn mà không phải vay tín dụng đen bên ngoài...

Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động về việc trấn áp tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn, đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: Kế hoạch chương trình công tác của lực lượng công an thì đây là việc làm thường xuyên. Do đó, đối với các công nhân, cán bộ công đoàn bị đe doạ, khủng bố tinh thần, bôi xấu trên mạng xã hội cần tố giác lên cơ quan công an.

Cơ quan công an theo quy định của pháp luật sẽ tiếp nhận và xử lý theo nghiệp vụ. Ngoài ra, trong chương trình kế hoạch, công an tỉnh cũng có các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, tổ chức tuyên truyền cho công nhân giúp họ nâng cao ý thức phòng chống tội phạm "tín dụng đen".

Được biết, công an các địa phương như Công an huyện Nhơn Trạch cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nắm địa bàn, nắm tình hình, nắm đối tượng, qua đó rà soát lập danh sách các đối tượng nghi vấn biểu hiện cho vay để đấu tranh xử lý, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. Đồng thời, phối hợp với LĐLĐ huyện Nhơn Trạch tuyên truyền để công nhân hiểu và tránh xa tín dụng đen.  

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng tín dụng đen, ném sơn đỏ, mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Công an Đồng Nai vừa bắt giữ các đối tượng tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Đáng nói, để buộc nạn nhân trả tiền, các đối tượng còn liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa, thậm chí ném sơn đỏ và mắm tôm vào nhà nạn nhân...

Tín dụng đen đòi nợ theo "luật rừng”, nhục mạ danh dự người khác

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay, hình thức đòi nợ thuê hay bán nợ đã không còn được pháp luật công nhận. Việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ theo “luật rừng” nhục mạ danh dự người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Chính quyền không thể bất lực trước tội phạm tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

"Tín dụng đen đòi nợ với tin nhắn 'ghê rợn' hù dọa con cái cán bộ công đoàn", đó là tít của bài báo trên Lao Động ngày 25.7, phản ánh tình trạng bọn đòi nợ khủng bố, đe dọa cán bộ công đoàn ở một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố đối tượng tín dụng đen, ném sơn đỏ, mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Công an Đồng Nai vừa bắt giữ các đối tượng tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Đáng nói, để buộc nạn nhân trả tiền, các đối tượng còn liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa, thậm chí ném sơn đỏ và mắm tôm vào nhà nạn nhân...

Tín dụng đen đòi nợ theo "luật rừng”, nhục mạ danh dự người khác

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay, hình thức đòi nợ thuê hay bán nợ đã không còn được pháp luật công nhận. Việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ theo “luật rừng” nhục mạ danh dự người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Chính quyền không thể bất lực trước tội phạm tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

"Tín dụng đen đòi nợ với tin nhắn 'ghê rợn' hù dọa con cái cán bộ công đoàn", đó là tít của bài báo trên Lao Động ngày 25.7, phản ánh tình trạng bọn đòi nợ khủng bố, đe dọa cán bộ công đoàn ở một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai.