Khởi tố đối tượng tín dụng đen, ném sơn đỏ, mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Công an Đồng Nai vừa bắt giữ các đối tượng tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Đáng nói, để buộc nạn nhân trả tiền, các đối tượng còn liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa, thậm chí ném sơn đỏ và mắm tôm vào nhà nạn nhân...

Công an huyện Tân Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thành Đạt (20 tuổi, ngụ xã Đắc Lua, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, Đạt và Dũng (chưa rõ lai lịch) in tờ rơi quảng cáo với nội dung cho mượn tiền góp rải khắp địa bàn huyện Tân Phú.

Hình thức là cho vay tiền góp trong vòng 23 ngày, 1 triệu đồng sẽ thu 50.000 đồng tiền phí và phải đóng thêm tiền lời trong 23 ngày với lãi suất 50.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Bằng thủ đoạn trên, Đạt đã cho 21 người vay với 25 lượt vay, tổng số tiền 125 triệu đồng. Ngoài ra, Đạt còn cho vay tiền theo ngày, theo tháng với tổng số tiền đã cho vay là hơn 20 triệu đồng. Số tiền Đạt và Dũng cho vay có lãi suất vượt từ 6-23 lần so với lãi suất cho phép, thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Đạt có cho bà V. (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú) vay 3 triệu đồng, trả góp 23 ngày. Sau khi trả được 13 ngày, vì không còn tiền nên bà V. xin trả sau nhưng Đạt và Dũng không cho và liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa.

Đạt còn ném sơn đỏ và mắm tôm vào nhà bà V. buộc phải trả hơn 1,3 triệu đồng. Hiện Công an huyện đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng tên Dũng.

Công an huyện Nhơn Trạch cũng vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, gồm có Lê Hoài Nam (39 tuổi) và Phạm Văn Cường (39 tuổi) – cùng ngụ tại Hà Nội.

Các đối tượng cho những người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Long Thành vay với lãi suất từ 182 đến 365%/năm, tổng số tiền cho vay là 370 triệu đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã lập hồ sơ tạm giữ hai đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng đen đòi nợ theo "luật rừng”, nhục mạ danh dự người khác

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay, hình thức đòi nợ thuê hay bán nợ đã không còn được pháp luật công nhận. Việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ theo “luật rừng” nhục mạ danh dự người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Tín dụng đen đòi nợ với tin nhắn 'ghê rợn' hù dọa con cái cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho biết, họ liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn rất ghê rợn đe doạ bản thân và cả con cái của họ. Lý do là công đoàn không đáp ứng các yêu cầu “trái ngang” của các đối tượng đòi nợ tín dụng đen như đòi đuổi việc công nhân, công đoàn đòi nợ “hộ” hay cung cấp thông tin công nhân vay nợ tín dụng đen…

Tín dụng đen đưa cả “dịch vụ mai táng” để khủng bố, hù doạ cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Tình trạng các cán bộ công đoàn bị tín dụng đen khủng bố, bêu xấu trên mạng xã hội không chỉ xảy ra ở huyện Nhơn Trạch, mà tại các địa phuơng khác như huyện Trảng Bom cũng xảy ra ở mức độ khủng khiếp hơn khi đối tượng tín dụng đen gán ghép con cái của các cán bộ công đoàn vào các căn bệnh hiểm nghèo, đưa cả dịch vụ mai táng ra để khủng bố, hù doạ…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tín dụng đen đòi nợ theo "luật rừng”, nhục mạ danh dự người khác

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay, hình thức đòi nợ thuê hay bán nợ đã không còn được pháp luật công nhận. Việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ theo “luật rừng” nhục mạ danh dự người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Tín dụng đen đòi nợ với tin nhắn 'ghê rợn' hù dọa con cái cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho biết, họ liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn rất ghê rợn đe doạ bản thân và cả con cái của họ. Lý do là công đoàn không đáp ứng các yêu cầu “trái ngang” của các đối tượng đòi nợ tín dụng đen như đòi đuổi việc công nhân, công đoàn đòi nợ “hộ” hay cung cấp thông tin công nhân vay nợ tín dụng đen…

Tín dụng đen đưa cả “dịch vụ mai táng” để khủng bố, hù doạ cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Tình trạng các cán bộ công đoàn bị tín dụng đen khủng bố, bêu xấu trên mạng xã hội không chỉ xảy ra ở huyện Nhơn Trạch, mà tại các địa phuơng khác như huyện Trảng Bom cũng xảy ra ở mức độ khủng khiếp hơn khi đối tượng tín dụng đen gán ghép con cái của các cán bộ công đoàn vào các căn bệnh hiểm nghèo, đưa cả dịch vụ mai táng ra để khủng bố, hù doạ…