Bớt khó khăn, thoát nghèo nhờ thu nhập ổn định

Minh Nguyễn |

Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã tạo ra việc làm cho người dân miền núi của tỉnh Hòa Bình với mức thu nhập ổn định, cuộc sống của họ ngày một khấm khá, vươn lên thoát nghèo.

Làm công nhân - thu nhập ổn định

Chị Bùi Thị Dung (38 tuổi quê xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc) hiện đang là công nhân Chi nhánh Tân Lạc - Tập đoàn May Hồ Gươm chia sẻ: “Trước đây, tôi ở nhà làm ruộng nên thu nhập rất bấp bênh và thuộc diện hộ nghèo. Đến năm 2018, khi có nhà máy tôi xin vào làm công nhân may với mức thu nhập hiện tại hơn 10 triệu đồng/tháng”.

Theo chị Dung, với mức thu nhập như hiện nay vợ chồng chị đã thoát nghèo, trở thành hộ khá giả trong xóm.

Đồng thời, sau thời gian tích lũy, năm 2023 đã xây dựng được ngôi nhà khang trang có giá trị hơn 500 triệu đồng, mua sắm được nhiều đồ dùng như tivi, xe máy, tủ lạnh...

Tương tự, anh Đinh Văn Thống (30 tuổi, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) đã gắn bó với May Hồ Gươm được hơn 2 năm với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Anh Thống đánh giá, với mức thu nhập này thì làm việc ở quê sẽ lợi hơn rất nhiều so với việc đi làm ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương... vì vừa không phải thuê nhà, công việc lại ổn định.

“Trước đây tôi đi làm cơ khí ở Hà Nội, mặc dù thu nhập có cao hơn đôi chút nhưng xa nhà, xa vợ con dẫn đến không có tích lũy. Sau khi về quê làm việc, thu nhập ổn định nên gia đình tôi đã có của ăn của để và đảm bảo nuôi con đi học. Tôi còn sắm được nhiều đồ dùng thiết yếu cho gia đình” - anh Thống chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tua - Giám đốc Chi nhánh Tân Lạc - Tập đoàn May Hồ Gươm (có địa chỉ tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) cho biết, đơn vị hoạt động từ năm 2018, hiện đang có 400 công nhân, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bà Tua, hiện nay công nhân có mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều người trước khi đi làm tại công ty là hộ nghèo, cận nghèo nhưng nay đã vươn lên thoát nghèo, có tích lũy đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Thu hút doanh nghiệp để tạo thêm việc làm cho lao động

Ông Bùi Thế Dân - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Lạc - thông tin, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 10 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong đó, nghề may mặc đã tạo ra hơn 1.000 công việc cho người dân địa phương với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo ông Dân, từ khi các nhà máy về đóng trên địa bàn, nhiều người đã đổi đời, thoát nghèo. Nhờ đó, nhiều lao động không còn phải đi đến các khu công nghiệp tại các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Còn ông Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình đánh giá, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây nhà máy về các huyện miền núi trong tỉnh. Qua đó, đã tạo ra việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn, giúp người dân có cuộc sống ổn định, thoát nghèo.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang có rất nhiều chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư về địa phương, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vốn vay chính sách giúp nông dân Nghệ An thoát nghèo

Thành Châu - Đình Phượng |

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành với các mục tiêu của nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đề ra, qua đó phát huy hiệu quả đồng vốn chính sách của Chính phủ trong giảm nghèo cho huyện khó khăn này.

Từ làm thuê lên làm chủ nhờ tư duy thoát nghèo

Tùng Linh |

Khi tỉnh Đồng Tháp chi hỗ trợ vay vốn, anh Lê Duy Minh (TP Sa Đéc) đầu tư trồng hoa kiểng tại xã Tân Khánh Đông để vươn lên lập nghiệp. Cất được nhà khang trang, nay anh Minh thoát nghèo và thuê thêm nhân công làm việc vào mỗi dịp Tết.

Đồng Tháp làm mọi cách để thay đổi tư duy thoát nghèo

Tùng Linh |

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 bằng nhiều biện pháp, năm 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân khởi nghiệp, chủ trương vươn lên làm giàu.

Nữ cán bộ hưu trí giúp bà con thoát nghèo, tạo đoàn kết trong buôn làng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ sau khi nghỉ hưu theo chế độ, bà H’Bliắk Niê đã cần cù lao động sản xuất, trực tiếp giúp nhiều bà con trên địa bàn thoát nghèo, tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc ở địa phương.

Muốn dân thoát nghèo, phải chấm dứt hiện tượng gà vịt, dê giống "đi lạc" vào nhà quan

Thanh Hải |

Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng vừa chỉ đạo huyện Hiệp Đức xác minh thông tin vụ “gà giống dự án hỗ trợ cho người nghèo lại cấp cho người thân Chủ tịch xã”, đang gây xôn xao dư luận.

“Ngôi nhà xanh” giúp môi trường thông thoáng, nhiều gia đình thoát nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, mô hình “Ngôi nhà xanh”, thu gom rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Ea Kar đã được triển khai một cách hiệu quả vừa giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo đem lại một trường sống xanh và sạch.

Nhiều hộ dân ở Sóc Trăng thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn hộ gia đình ở Sóc Trăng thoát nghèo, vươn lên khấm khá nhờ tham gia xuất khẩu lao động.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Vốn vay chính sách giúp nông dân Nghệ An thoát nghèo

Thành Châu - Đình Phượng |

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành với các mục tiêu của nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đề ra, qua đó phát huy hiệu quả đồng vốn chính sách của Chính phủ trong giảm nghèo cho huyện khó khăn này.

Từ làm thuê lên làm chủ nhờ tư duy thoát nghèo

Tùng Linh |

Khi tỉnh Đồng Tháp chi hỗ trợ vay vốn, anh Lê Duy Minh (TP Sa Đéc) đầu tư trồng hoa kiểng tại xã Tân Khánh Đông để vươn lên lập nghiệp. Cất được nhà khang trang, nay anh Minh thoát nghèo và thuê thêm nhân công làm việc vào mỗi dịp Tết.

Đồng Tháp làm mọi cách để thay đổi tư duy thoát nghèo

Tùng Linh |

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 bằng nhiều biện pháp, năm 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người dân khởi nghiệp, chủ trương vươn lên làm giàu.

Nữ cán bộ hưu trí giúp bà con thoát nghèo, tạo đoàn kết trong buôn làng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ sau khi nghỉ hưu theo chế độ, bà H’Bliắk Niê đã cần cù lao động sản xuất, trực tiếp giúp nhiều bà con trên địa bàn thoát nghèo, tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc ở địa phương.

Muốn dân thoát nghèo, phải chấm dứt hiện tượng gà vịt, dê giống "đi lạc" vào nhà quan

Thanh Hải |

Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng vừa chỉ đạo huyện Hiệp Đức xác minh thông tin vụ “gà giống dự án hỗ trợ cho người nghèo lại cấp cho người thân Chủ tịch xã”, đang gây xôn xao dư luận.

“Ngôi nhà xanh” giúp môi trường thông thoáng, nhiều gia đình thoát nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, mô hình “Ngôi nhà xanh”, thu gom rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Ea Kar đã được triển khai một cách hiệu quả vừa giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo đem lại một trường sống xanh và sạch.

Nhiều hộ dân ở Sóc Trăng thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn hộ gia đình ở Sóc Trăng thoát nghèo, vươn lên khấm khá nhờ tham gia xuất khẩu lao động.