Nhiều hộ dân ở Sóc Trăng thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn hộ gia đình ở Sóc Trăng thoát nghèo, vươn lên khấm khá nhờ tham gia xuất khẩu lao động.

Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Gia đình ông Huỳnh Văn Anh ở xã Long Bình (thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) trước đây thuộc diện khó khăn nhưng từ khi con trai lớn của ông đi làm việc ở Nhật Bản, đời sống gia đình đã từng bước ổn định. Ông Anh cho biết, sau thời gian 3 năm con làm việc ở nước ngoài trở về, gia đình đã tích lũy được trên 600 triệu đồng, mua được ruộng đất để sản xuất, xây dựng nhà cửa khang trang. Dự kiến năm 2024, con ông tiếp tục đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản với thời hạn 5 năm.

Hay gia đình bà Thạch Thị Thương (ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cũng vượt qua khó khăn vươn lên khấm khá nhờ 2 người con tham gia xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Bà Thương cho biết, nhiều năm về trước, cuộc sống gia đình khó khăn, 5 người con không có việc làm ổn định, chồng bà thường xuyên đau ốm. Sau khi được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, 2 con gái bà tham gia xuất khẩu lao động. "Trước đây, 2 con gửi về 10 triệu đồng/tháng. Giờ đời sống đỡ vất vả nên mỗi tháng con gửi 6 triệu đồng để chi tiêu và lo cho các cháu. Hiện gia đình đang xây dựng nhà mới để đón Tết", bà Thương vui vẻ cho biết thêm.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016 - 2022, tỉnh đã đưa 2.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bình quân mỗi năm đưa khoảng 400 người đi xuất khẩu lao động. Riêng năm 2023 là trên 500 người tham gia làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. Tùy theo thị trường, thu nhập bình quân của người lao động từ 15 - 25 triệu đồng/tháng. Người lao động sau khi về nước có khả năng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất, ổn định kinh tế, tạo nên nhiều việc làm mới, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động khác.

Ông Võ Thanh Quang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng - nhận định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với nguyện vọng của người dân, nhất là đối với những hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số. Qua đó, tác động rất tích cực đối với người lao động như cơ hội để có thu nhập cao, được hỗ trợ tài chính từ chính sách, được học tập các kỹ năng và kinh nghiệm ở nước ngoài.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Ê Su Hai trong việc đào tạo nguồn nhân lực các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, logistic, cảng biển. Mục tiêu đến năm 2030, đào tạo trên 4.000 lao động của tỉnh thông qua chương trình đào tạo và phái cử sinh viên, người lao động đi học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhiều buổi tư vấn cho lao động đi làm việc tại nước ngoài có thời hạn.  Ảnh: Phương Anh
Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhiều buổi tư vấn cho lao động đi làm việc tại nước ngoài có thời hạn. Ảnh: Phương Anh

Em Trần Thị Kim Lài, ở thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) - một trong những sinh viên trúng tuyển đi làm việc và học tập tại Nhật Bản - chia sẻ: “Trường thường xuyên hướng nghiệp là thực tập sinh, em vừa làm vừa học tiếng Nhật tại nhà và chế độ phúc lợi cũng tốt cho nên muốn đi Nhật để phát triển bản thân hơn. Qua đất nước bạn, em sẽ quyết tâm học thật giỏi ngành chăm sóc viên để khi về nước, tay nghề sẽ được nâng lên.

Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết, HĐND tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết 02 để hỗ trợ vốn vay cho các cháu, tạo điều kiện cho các cháu ra nước ngoài học tập và làm việc. Đây không chỉ là cơ hội cho bản thân các cháu, sau khi hoàn thành khóa học và làm việc trở về, các cháu còn là nguồn lực lao động có trình độ, tay nghề cao của tỉnh, có kỹ năng, tác phong tốt để tiếp tục đóng góp trong phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quê hương. "Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, hằng năm có khoảng 1.000 - 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm", ông Quang thông tin thêm.

Theo Nghị quyết số 02 HĐND tỉnh Sóc Trăng, NLĐ là dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình thuộc đối tượng khác đăng ký làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ vốn vay từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cao nhất là 200 triệu đồng. Đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia chương trình du học sinh vừa học vừa làm có mức hỗ trợ vốn vay cao nhất là 200 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa 72 tháng.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng liên kết tiêu thụ trên 1.500 tấn trái cây đặc sản

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã liên kết với các doanh nghiêp tiêu thụ 1.539 tấn trái cây đặc sản. Trong đó, xuất khẩu gần 200 tấn vú sữa, bưởi, thanh nhãn, sầu riêng sang thị trường Hòa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Những đôi tay gieo mầm xanh nơi xứ biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) nổi tiếng là "thủ phủ" hành tím. Cây trồng này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà nông mà còn góp phần giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động tại địa phương từ khâu làm đất, gieo giống đến thu hoạch.

Chủ tịch nước dự tổng kết chương trình xây nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.1, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo chân Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới ngày cận Tết

Tạ Quang |

An Giang - Trước tình hình chênh lệch giá, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ngày đêm tuần tra, mật phục tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Nhức mắt xe cồng kềnh ngang nhiên tung hoành trên đường phố Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân tăng cao. Chính vì thế mà những chiếc xe chở hàng hóa quá khổ nghênh ngang lưu thông trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại bàn ăn

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giải đáp ngay tại bàn ăn sáng.

Phong tục lì xì thời công nghệ khiến nhiều người "sợ" Tết

NHÓM PV |

Với người Việt thì lì xì trong dịp Tết là một phong tục lâu đời. Nhưng hiện nay, việc lì xì trong thời đại công nghệ khiến nhiều người cho rằng, nét đẹp truyền thống này đang dần bị mai một, biến tướng và thậm chí là sai lệch về ý nghĩa...

Người dùng, giới buôn xe cũ chóng mặt với giá bán ôtô dịp cận Tết

LÂM ANH |

Mặc dù hết chính sách miễn 50% phí trước bạ ôtô, nhưng để tiếp tục kích cầu, các hãng, đại lý tung ra nhiều chính sách, ưu đãi, thậm chí giảm trực tiếp giá bán xe để thu hút khách hàng. Điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc định giá ở thị trường xe cũ cuối năm.

Sóc Trăng liên kết tiêu thụ trên 1.500 tấn trái cây đặc sản

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã liên kết với các doanh nghiêp tiêu thụ 1.539 tấn trái cây đặc sản. Trong đó, xuất khẩu gần 200 tấn vú sữa, bưởi, thanh nhãn, sầu riêng sang thị trường Hòa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Những đôi tay gieo mầm xanh nơi xứ biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) nổi tiếng là "thủ phủ" hành tím. Cây trồng này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà nông mà còn góp phần giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động tại địa phương từ khâu làm đất, gieo giống đến thu hoạch.

Chủ tịch nước dự tổng kết chương trình xây nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.1, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.