Bổ sung đối tượng hỗ trợ sách giáo khoa sau mưa lũ ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quyết định bổ sung đối tượng hỗ trợ sách giáo khoa sau trận mưa lũ lịch sử tối 14.10.

Như tin đã đưa, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Liên đoàn Lao động  thành phố đã quyết định hỗ trợ 1.390 bộ sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2, trị giá 500 triệu đồng cho con đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tuy nhiên, qua rà soát, nắm tình hình đời sống người lao động, nhân dân trên địa bàn thì các đối tượng từ lớp 3 đến lớp 12 bị thiệt hại về sách giáo khoa rất lớn, rất cần được hỗ trợ. Do vậy, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quyết bổ sung kế hoạch hỗ trợ khắc phục bão số 5.

Cụ thể, sẽ bổ sung đối tượng hỗ trợ từ lớp 3 đến lớp 12 bị hư hỏng sách giáo khoa theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Bổ sung số lượng, từ 1.390 bộ sách lên 2.104 sách giáo khoa từ lớp 3 đến lớp 12 theo số lượng, bảng giá Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê.

Hỗ trợ thêm 4 bộ sách chữ nổi (1 bộ lớp 1, 2 bộ lớp 2, 1 bộ lớp 5).

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 500 triệu đồng mua sách vở cho học sinh sau lũ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 500 triệu đồng mua sách vở cho con đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đà Nẵng: Tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn nhân dịp 20.10

Tường Minh |

Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Đà Nẵng: Quận Thanh Khê tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III

Nguyễn Linh |

Chiều 17.10, Công đoàn Công ty TNHH TM & DVTH Hòa Khánh (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III (nhiệm kì 2023– 2028) với hơn 300 đoàn viên tham gia.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 500 triệu đồng mua sách vở cho học sinh sau lũ

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 500 triệu đồng mua sách vở cho con đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đà Nẵng: Tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn nhân dịp 20.10

Tường Minh |

Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng tặng quà cho nữ đoàn viên khó khăn nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Đà Nẵng: Quận Thanh Khê tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III

Nguyễn Linh |

Chiều 17.10, Công đoàn Công ty TNHH TM & DVTH Hòa Khánh (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III (nhiệm kì 2023– 2028) với hơn 300 đoàn viên tham gia.