Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc không lương, bị giảm giờ làm

Đình Trọng |

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn đã tác động đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Từ đầu năm 2022 đến nay đã có 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm. Các cơ quan đang khẩn trương rà soát thu nợ bảo hiểm xã hội và chuẩn bị hỗ trợ nhóm lao động gặp khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023.

240.000 lao động bị giảm giờ làm

Từ tháng 6.2022, việc xuất khẩu và đơn hàng của khối doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại Bình Dương giảm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn chỉ hoạt động 30-50% công suất.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay số lao động tạm ngưng hợp đồng khoảng 28.000 người. Như vậy số lượng người lao động bị nghỉ việc không lương tăng đột biến trong tháng qua (tăng khoảng 14.000 người so với 9 tháng đầu năm). Đối với số liệu lao động bị giảm giờ làm, thống kê có khoảng 240.000 lao động bị giảm giờ làm. Riêng số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9.2022, có khoảng 70.000 người.

Theo ghi nhận, người lao động khối ngành điện tử, dệt may, gia dày, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu bị ảnh hưởng nhiều nhất. Kỳ vọng sang năm 2023 tình hình kinh tế sẽ có nhiều điểm sáng, tác động tích cực đến tình hình lao động việc làm. Doanh nghiệp có thêm đơn hàng, tuyển thêm lao động.

Chị Trần Thị Kiều (28 tuổi quê Nghệ An, làm công nhân công ty may mặc) chia sẻ: “Tôi làm việc ở khu công nghiệp Mỹ Phước. Thời gian gần đây công ty ít đơn hàng, hơn một tháng nay thông báo cho nghỉ luôn ngày thứ bảy. Thu nhập tháng 10.2022 của tôi chỉ được 5,7 triệu đồng. Trong khi đó tiền học cho bé đã hết 1,5 triệu đồng/tháng, tiền thuê phòng và điện nước hết 1,5 triệu đồng/tháng. Hai mẹ con phải tằn tiện lắm mới đủ trang trải. Tết này không biết có tiết kiệm được chút tiền để về thăm quê không”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Cảng (44 tuổi, quê Nam Định) cho biết, hiện công ty đang cắt giảm giờ làm để giữ chân lao động. Hơn 1 tháng nay, công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật. “Hai vợ chồng tôi làm trong công ty gỗ, tôi là tài xế, vợ làm dưới xưởng. Hơn 1 tháng nay mỗi tuần nghỉ 2 ngày, vì vậy thu nhập của 2 vợ chồng cũng giảm hẳn. Tình hình này kéo dài thì xác định Tết này tiếp tục ở lại Bình Dương” - anh Cảng chia sẻ.

Trong khi đó, tại thị xã Tân Uyên, do công nhân thời gian dài không tìm được việc làm đã về quê. Số phòng trống không có người thuê tăng, nhiều nhà trọ trống từ 30-50% số phòng. Một cư xá công nhân có 1.300 phòng trọ, thời điểm cuối tháng 8.2022 trống 500 phòng. Đến nay quản lý cư xá thông tin, số công nhân mất việc làm về quê đông hơn, số phòng trọ bỏ trống đã tăng lên 900 phòng. Hiện nhà trọ cũng đã giảm giá thuê phòng để chia sẻ bớt một phần khó khăn với người lao động.

Sẽ kiến nghị hỗ trợ thêm nhóm lao động bị nghỉ việc không lương

Theo bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương, năm nay nhiều lao động đang gặp khó khăn nên sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là vận động người sử dụng lao động chung tay để chăm lo chu đáo cho tất cả đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Quý Mão 2023, đặc biệt là nhóm lao động bị nghỉ việc không lương. LĐLĐ Bình Dương sẽ trích 40 tỉ đồng và kiến nghị UBND tỉnh trích kinh phí hỗ trợ 25 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động.

Bên cạnh việc lao động bị giảm giờ làm nghỉ việc không lương, thời gian gần đây nổi lên vấn đề nhiều lao động bị nợ đóng bảo hiểm xã hội.

Đại diện cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương thông tin, từ đầu năm đến nay có nhiều đơn vị nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, với tổng số tiền nợ 390 tỉ đồng. Hiện nay tổng số nợ bảo hiểm xã hội lên đến 1.032 tỉ đồng. BHXH Bình Dương cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với ngành công an trong công tác thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 123 đơn vị nợ (tổng lao động là 7.151 người) với tổng số tiền nợ là 43,45 tỉ đồng. Kết quả đã có 84 đơn vị khắc phục tiền nợ, đạt tỉ lệ thu hồi 54,18%.

Trong 2 tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan công an tiếp tục làm việc với 300 doanh nghiệp nợ BHXH “trây ỳ”. Hằng tháng, BHXH tỉnh gửi văn bản thông báo danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng BHXH từ 3 tháng trở lên còn hoạt động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp. Riêng Cục Thuế tỉnh gửi danh sách theo quý.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương có 240.000 lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây số doanh nghiệp ở Bình Dương bị tác động bởi tình hình thế giới tăng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có đến 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm.

Kết luận nguyên nhân cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả làm rõ nguyên nhân vụ cháy karaoke ngày 6.9 ở An Phú, Thuận An, khiến 32 người chết, 17 người bị thương.

Phan Văn Đức toả sáng giúp Sông Lam Nghệ An thắng dễ Bình Dương

Thanh Vũ |

Cú đúp của Phan Văn Đức giúp Sông Lam Nghệ An có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bình Dương ở vòng 23 Night Wolf V.League 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương có 240.000 lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây số doanh nghiệp ở Bình Dương bị tác động bởi tình hình thế giới tăng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có đến 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm.

Kết luận nguyên nhân cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả làm rõ nguyên nhân vụ cháy karaoke ngày 6.9 ở An Phú, Thuận An, khiến 32 người chết, 17 người bị thương.

Phan Văn Đức toả sáng giúp Sông Lam Nghệ An thắng dễ Bình Dương

Thanh Vũ |

Cú đúp của Phan Văn Đức giúp Sông Lam Nghệ An có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bình Dương ở vòng 23 Night Wolf V.League 2022.