Bình Dương: Gần 8.000 lao động làm xuyên Tết được trả lương bằng 300%

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, để đáp ứng đơn hàng, duy trì dây chuyền sản xuất trong nhà máy và thực hiện các công việc dịch vụ, gần 8.000 lao động sẽ làm xuyên Tết. Mức lương mà người lao động được trả ít nhất bằng 300% ngày bình thường.

Khoảng 8.000 lao động làm xuyên Tết

Ngày 29 Tết (20.1), ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã có thống kê về tình hình doanh nghiệp, lao động việc làm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 trên toàn tỉnh.

Theo đó, trong Khu công nghiệp có 42 doanh nghiệp báo cáo hoạt động sản xuất và người lao động (NLĐ) làm việc trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết.

Tổng số lao động làm việc xuyên Tết là 6.001 người. Cụ thể, ngày 29 Tết có 42 doanh nghiệp, với tổng số lao động làm việc là: 6.001 người; ngày 30 Tết có 38 doanh nghiệp, với tổng số lao động làm việc là 4.546 người; ngày mùng 1 Tết có 36 doanh nghiệp, với tổng số lao động làm việc là 4.515 người; ngày mùng 2 Tết, có 38 doanh nghiệp sản xuất với 4.592 lao động; ngày mùng 3 Tết có 37 doanh nghiệp sản xuất với 4.556 người lao động.

Nhiều lao động làm việc xuyên Tết để có thêm thu nhập. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều lao động làm việc xuyên Tết để có thêm thu nhập. Ảnh: Đình Trọng

Ngoài Khu công nghiệp, chủ yếu là ngành dịch vụ bảo vệ và Phòng khám đa khoa hoạt động xuyên Tết với khoảng hơn 1.800 lao động làm việc.

Các doanh nghiệp, cơ sở y tế làm việc xuyên Tết như: Phòng Khám đa khoa An Tây, Phòng Khám đa khoa Nhân Nghĩa, Phòng Khám đa khoa Trần Đức Minh, Phòng Khám đa khoa Đại Minh Phước, Phòng Khám đa khoa Tín Đức, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày và Đêm, Công ty Cổ phần DVBV Hải Dương, Công ty TNHH MTV DVBV Nam Long Suky, Công ty CP MN Việt Nam, Công ty TNHH DV BV YUKI Seppre 24, Công ty TNHH DVBV Bảo Toàn,… Ngoài ra, còn có 1 đơn vị dịch vụ công cộng là Xí nghiệp công trình công cộng làm việc xuyên Tết.

Người lao động được chi trả lương ít nhất bằng 300%

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp làm việc ngày nghỉ Tết thực hiện chi trả tiền lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm cho người lao động tiền mặt 1.000.000 đồng/người và quà Tết như bánh, kẹo, mứt,…

Qua thống kê từ các cấp công đoàn, có 05 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thông báo tổ chức sản xuất trong Tết với 3.397 công nhân lao động tham gia làm việc, cụ thể:

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thống kê 5 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở thông báo tổ chức sản xuất với 3.397 công nhân lao động tham gia làm việc.

Trong đó, đáng chú ý có Công ty Răng thời đại kỹ thuật số có 1.123 lao động làm Tết. Người lao động được trả 300% tiền làm thêm và 1 ngày lễ, ăn cơm với suất ăn 60.000đ/ngày, được rút thăm trúng thưởng và nhận lì xì đầu năm;

Công đoàn Bình Dương thăm hỏi người lao động làm việc dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng
Công đoàn Bình Dương thăm hỏi người lao động làm việc dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng.

Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam với 44 lao động, chi trả 300% tiền làm thêm và 1 ngày lễ; Công ty TNHH URC Việt Nam tổ chức sản xuất với 200 lao động. Công ty chi  trả 300% tiền làm thêm và 1 ngày lễ, tổ chức bữa ăn đặc biệt cho người lao động;

Công ty TNHH Fujifilm Yuwa Medical Products VN sản xuất với 30 lao động. Doanh nghiệp này chi trả 300% tiền làm thêm và 1 ngày lễ, hỗ trợ Tết với 300.000 đồng/người/ngày, thêm bữa ăn đặc biệt.

Doanh nghiệp tổ chức sản xuất đông lao động nhất là Công ty TNHH Sài Gòn Stec với 2.000 lao động. Công ty này cũng chi trả 300% tiền làm thêm và 1 ngày lễ, lì xì 1.000.000 đồng/người.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi cho nhân dân và người lao động, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa ở 8 điểm trên toàn tỉnh.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4

Minh Ánh - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội bước sang tuần mới với hình thái thời tiết nắng nóng. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng, oi bức như tuần trước đó.

Thanh Hóa: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 2 bé gái tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khiến một gia đình ở (TP Thanh Hóa) hoảng hốt tháo chạy. Do ngọn lửa bốc lên quá nhanh, bao trùm ngôi nhà khiến 2 bé gái bị tử vong thương tâm.

Bổ nhiệm 20 lãnh đạo ngành công an, kiểm sát

Quang Việt |

Trong tuần, 11 vị trí lãnh đạo từ Phó Giám đốc Công an tỉnh tới các trưởng, phó phòng được điều động, bổ nhiệm. Ngành kiểm sát cũng bổ nhiệm 9 cán bộ với các chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng.

Nhà sắp sập, vẫn không sửa được vì vướng quy hoạch dự án nhiệt điện

HƯNG THƠ |

7 năm nay, người dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị phải sống cảnh khổ sở. Có hộ dân, nhà sắp sập vẫn không được sửa. Ở không được, nhưng di dời vào khu tái định cư cũng không xong, vì dự án không triển khai thực hiện nữa.

Ukraina - Nga giao tranh khốc liệt chưa từng thấy ở Bakhmut

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina và Nga đang có những trận giao tranh đẫm máu ở thành phố Bakhmut - quân đội Ukraina cho biết hôm 15.4.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi cho nhân dân và người lao động, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa ở 8 điểm trên toàn tỉnh.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.