Bình Định tìm nguồn đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước

Xuân Nhàn |

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong ba trọng tâm đột phá của Công đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dù rất nỗ lực, kết quả đạt được cho thấy, “mũi nhọn” này đang chịu nhiều thách thức.

Thành quả “chưa từng có” nhưng chưa đạt chỉ tiêu

Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Bình Định xác định đến hết nhiệm kỳ, toàn tỉnh phấn đấu có 188.000 đoàn viên, tăng hơn 2 lần so với hiện tại (hơn 87.000). Theo đó, năm 2024, chỉ tiêu thực tăng là 20.000 đoàn viên.

Đối chiếu nguồn lực thực tế, được Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy Bình Định cho phép, LĐLĐ tỉnh Bình Định tiến hành rà soát thực trạng doanh nghiệp, lực lượng lao động, tổ chức Công đoàn nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu mới làm căn cứ điều chỉnh. Kết quả, chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024 được điều chỉnh giảm còn 11.600, trong đó có 600 thuộc khu vực phi chính thức.

Tuy nhiên, đây vẫn là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết: “6 tháng đầu năm 2024, cả tỉnh phát triển 51 CĐCS, kết nạp mới 5.974 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS trong toàn tỉnh lên 1.636 đơn vị với 91.856 đoàn viên/109.864 công nhân, viên chức, lao động”. Nỗ lực được đánh giá là “chưa từng có”, song song với chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao, con số 4.119 đoàn viên tăng thêm mới chỉ đạt 35,5%.

Hành trình tập hợp, vận động, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn ở nhiều địa phương khá gập gềnh, trắc trở. LĐLĐ TP Quy Nhơn thành lập 9 CĐCS so với chỉ tiêu 190 CĐCS trong suốt nửa năm, đạt tỉ lệ hơn 4,7%. Chủ tịch LĐLĐ TP Quy Nhơn Phạm Thị Thanh Tùng chia sẻ: “Chúng tôi lập 3 đoàn công tác, làm việc với 60 doanh nghiệp. Tiếp cận người sử dụng lao động không phải muốn là được. Hiện chỉ 1 doanh nghiệp đồng ý làm thủ tục thành lập CĐCS”.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Mỹ - nêu trải nghiệm khác: “Sản xuất, kinh doanh khó khăn. Nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, phải cho lao động ngừng việc. Đoàn viên thì số giảm nhiều hơn số mới kết nạp. Có trung tâm đào tạo lái xe sử dụng 75 lao động, chúng tôi làm việc nhiều lần từ 2022 đến nay nhưng họ vẫn bất hợp tác. Vụ việc đã được báo cáo lên LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phù Mỹ”. 6 tháng đầu năm 2024, Phù Mỹ thành lập được 6/16 CĐCS.

Dư địa vẫn còn

Trở ngại không chỉ đến từ phía khách quan. Có những trường hợp, việc trì chậm là do lề lối, cách thức triển khai. Chẳng hạn từ thông tin của Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Sơn Trần Minh Lâm về việc đi lại nhiều lần vẫn không tìm thấy đại diện “một doanh nghiệp sử dụng hàng trăm lao động theo danh sách gửi về” - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định Nguyễn Ngọc Sơn chỉ ra: “Nếu phối hợp với cơ quan quản lý thuế, câu chuyện… mòn đường chết cỏ sẽ không có lý do tồn tại”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định Hà Duy Trung, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động tham gia tổ chức Công đoàn đang được thực hiện quyết liệt. Tháng 4.2024, LĐLĐ tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị, ban hành cuối tháng 7.2024 làm cơ sở triển khai.

Kết quả thực hiện được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên hoặc định kỳ. “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp hiện có và đang xây dựng như Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex Bình Định, các công ty công nghệ mới đầu tư tại tỉnh như TMA, FPT…” - ông Trung thông tin.

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định Lê Từ Bình cho hay: “Khu vực phi chính thức là địa chỉ được quan tâm lựa chọn, nhất là qua mô hình nghiệp đoàn nghề cá. Bình Định có đội tàu đăng ký hơn 5.300 chiếc, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Chúng tôi tham khảo kinh nghiệm địa phương đi trước và có kế hoạch phối hợp cụ thể với bộ đội biên phòng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, Phù Cát. Ở cấp cơ sở, việc vận động ngư dân đang được thúc đẩy. Trước mắt, hướng mạnh vào số chủ tàu, người lao động làm việc trên các tàu cá 15m - 90CV trở lên, thời gian ra biển mỗi chuyến chừng 30 ngày trở lại. Bình Định cũng sẵn hình mẫu hoạt động hiệu quả hơn 10 năm nay của Nghiệp đoàn nghề cá Tam Quan (Hoài Nhơn).

Ngoài ra, ở những CĐCS mà tỉ lệ đoàn viên chưa đạt 100%, chúng tôi yêu cầu rà soát, vận động người lao động còn lại gia nhập công đoàn”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Hải Châu - điểm sáng phát triển đoàn viên

Tường Minh |

Trong 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ quận Hải Châu, Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tập huấn về phát triển đoàn viên

Đoàn Hưng |

Ngày 16.7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn về chủ đề “Kinh nghiệm phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực tư nhân” dành cho các cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tập trung phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp

QUANG ĐẠT |

Ngày 12.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quyết tâm, nỗ lực, thần tốc phát triển đoàn viên khối phi chính thức

Tường Minh |

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã ra quân phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới, đặc biệt với khối phi chính thức.

Tháng Công nhân ở Quảng Ngãi “thắng lợi” về chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Tường Minh |

Tháng Công nhân 2024, Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệpQuảng Ngãi “thắng lợi” về chỉ tiêu phát triển đoàn viên khi vượt 113% kế hoạch.

LĐLĐ Quảng Ninh tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Trần Ngọc Duy |

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Quảng Ninh đã thành lập 41 CĐCS (đạt 58% kế hoạch), kết nạp 7.965 đoàn viên (đạt 66% kế hoạch).

Công đoàn chủ động tiếp cận người lao động để tuyên truyền, phát triển đoàn viên

Thành Nhân |

Thời gian tới, Công đoàn tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tăng cường, chú trọng công tác phát triển mới đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tập trung vào người lao động (NLĐ) ở các doanh nghiệp trên địa bàn.

Xả lũ khẩn cấp ở hồ chứa lớn nhất TP Sơn La

Khánh Linh |

Hồ bản Mòng - hồ chứa lớn nhất TP Sơn La bắt đầu xả lũ từ sáng nay 24.7 do mực nước dâng cao.

LĐLĐ quận Hải Châu - điểm sáng phát triển đoàn viên

Tường Minh |

Trong 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ quận Hải Châu, Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tập huấn về phát triển đoàn viên

Đoàn Hưng |

Ngày 16.7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn về chủ đề “Kinh nghiệm phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực tư nhân” dành cho các cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên tập trung phát triển đoàn viên ở các doanh nghiệp

QUANG ĐẠT |

Ngày 12.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quyết tâm, nỗ lực, thần tốc phát triển đoàn viên khối phi chính thức

Tường Minh |

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã ra quân phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới, đặc biệt với khối phi chính thức.

Tháng Công nhân ở Quảng Ngãi “thắng lợi” về chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Tường Minh |

Tháng Công nhân 2024, Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệpQuảng Ngãi “thắng lợi” về chỉ tiêu phát triển đoàn viên khi vượt 113% kế hoạch.

LĐLĐ Quảng Ninh tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Trần Ngọc Duy |

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Quảng Ninh đã thành lập 41 CĐCS (đạt 58% kế hoạch), kết nạp 7.965 đoàn viên (đạt 66% kế hoạch).

Công đoàn chủ động tiếp cận người lao động để tuyên truyền, phát triển đoàn viên

Thành Nhân |

Thời gian tới, Công đoàn tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tăng cường, chú trọng công tác phát triển mới đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tập trung vào người lao động (NLĐ) ở các doanh nghiệp trên địa bàn.