450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Khoảng 450.000 lao động xa quê đón Tết ở Bình Dương

Năm 2023 do tình hình kinh tế khó khăn, vẫn có một lượng lao động nhất định không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết. Hầu hết công nhân không về quê đều là những người còn ở trọ, đời sống gặp khó khăn. Họ đành ở lại dịp Tết, giảm bớt chi phí đi lại để năm mới đỡ vất vả hơn.

Tại Công ty TNHH Giày An Thịnh (KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) có nhiều trường hợp người lao động không về quê đón Tết. Bà Vũ Thùy Dương - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày An Thịnh cho biết, công ty có khoảng 900 công nhân thì đã có đến khoảng trên 200 công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết ở các nhà trọ tại thành phố Thuận An và Dĩ An.

Người lao động ở Công ty An Thịnh ở lại Bình Dương đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động ở Công ty An Thịnh ở lại Bình Dương đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

Theo ông Trần Ngọc Vân - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương (công đoàn cấp trên quản lý khoảng 150.000 đoàn viên lao động) cho biết, năm nay, công nhân ở lại Bình Dương đón Tết nhiều hơn mọi năm. Ước tính có khoảng 50 nghìn đoàn viên lao động ở lại Bình Dương đón Tết.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thống kê sơ bộ cho thấy, trên toàn tỉnh có khoảng 450.000 đoàn viên lao động ở lại Bình Dương đón Tết.

Người lao động đón Tết ở nhà trọ. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động đón Tết ở nhà trọ. Ảnh: Đình Trọng

Ghi nhận ở đối diện Khu công nghiệp Bình Dương (phường An Bình, thành phố Dĩ An) có hàng chục dãy nhà trọ. Khu nhà trọ nào cũng có người ở lại, có nhà trọ 14 phòng thì 6 phòng trọ ở lại.

Trong khi đó, tại khu nhà ở xã hội Định Hòa, có đến 20% người lao động ở lại đón Tết. Anh Lê Đức Cường - quê Kiên Giang - Trưởng Ban Quản trị Khu NƠXH Hòa Lợi cho biết, năm nay khoảng trên 1.000 người ở lại Khu NƠXH Hòa Lợi ăn Tết.

Nhiều người lao động đón tết xa quê. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều người lao động đón Tết xa quê. Ảnh: Đình Trọng

Chăm lo cho người lao động ở lại Bình Dương

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương, việc chăm lo cho người lao động khó khăn ở Bình Dương đón Tết được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Năm nay, tổ chức Công đoàn các cấp ở Bình Dương dành nguồn kinh phí hơn 300 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động khó khăn. Bên cạnh đó, chính quyền cùng các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ cũng hỗ trợ thêm 300 tỉ để cùng Công đoàn chăm lo cho người lao động và người dân khó khăn dịp Tết.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay tỉnh cũng trích ngân sách 44,4 tỉ đồng hỗ trợ 44.500 lao động khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Ngoài ra, các sở ngành, đơn vị, mạnh thường quân và các địa phương cũng rà soát để hỗ trợ nhu yếu phẩm, quà Tết cho những trường hợp gặp khó khăn ở nhà trọ đón Tết.

Công đoàn tặng bánh chưng cho công nhân ở lại Bình Dương đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
Công đoàn tặng bánh chưng cho công nhân ở lại Bình Dương đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

Những ngày cuối năm Âm lịch, Công đoàn Các khu công nghiệp đã rà soát và đến tận các phòng trọ để trao tặng 1.000 phần bánh chưng, bánh tét cho đoàn viên, người lao động ở lại Bình Dương đón tết.

Các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Dương cũng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân lao động xa quê.

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương cho biết, từ nay đến Mùng 5 Tết, đơn vị sẽ tổ chức nhiều chương trình văn nghệ tại thành phố mới Bình Dương để phục vụ người dân và công nhân lao động xa quê. Bên cạnh đó, tổ chức Hội hoa xuân để người lao động du xuân vui chơi...

Người lao động đón Tết xa quê ở khu NOXH Hòa Lợi. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động đón Tết xa quê ở khu NƠXH Hòa Lợi. Ảnh: Đình Trọng

Trên 6.000 lao động làm việc xuyên Tết

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, qua rà soát tổng hợp có 45 doanh nghiệp bố trí cho 6.138 lao động làm việc vào những ngày nghỉ Tết.

Trong đó, có 16 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động sản xuất trong các ngày nghỉ Tết với số lượng khoảng 3.200 lao động. Khoảng 2.900 lao động làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, phòng khám, bệnh viện. Một đơn vị dịch vụ công bố trí khoảng 1.200 lao động làm việc dịp Tết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động xa quê đón Tết ở khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 1 năm làm việc vật vả, người lao động xa quê tại Bình Dương quây quần lại bên nhau trong khu nhà ở xã hội (NOXH) để cùng đón Tết. Dù ăn Tết xa quê, nhưng được ở trong chính căn nhà của mình, nên cái Tết của những lao động xa quê ấm cúng, hạnh phúc hơn.

Hàng nghìn người check-in Hội hoa xuân tỉnh Bình Dương đêm 29 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 8.2 (nhằm 29 Tết), tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội hoa xuân mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Hàng nghìn người dân, công nhân lao động đã tập trung về đây tham quan, chụp hình check-in.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 11.2: Thua lỗ đến 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 11.2 chốt lại tuần giao dịch ảm đạm ở thị trường thế giới. Giá vàng trong nước tăng cao, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn thua lỗ nặng nề khi đầu tư ngắn hạn.

Tham khảo văn khấn hóa vàng Tết Giáp Thìn 2024 chuẩn nhất

Chí Long |

Theo phong tục của người dân Việt Nam, sau khi hết 3 ngày Tết Nguyên Đán, các hộ gia đình sẽ làm lễ tạ năm mới hay (lễ hóa vàng) để tiễn đưa tổ tiên, ông bà trở về âm cảnh sau khi về ăn Tết cùng con cháu.

Nga chốt danh sách 4 ứng cử viên tổng thống

Khánh Minh |

Việc đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới đã kết thúc, với 4 ứng viên lọt vào danh sách, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cảnh sát Hà Nội tung hàng chục tổ công tác, vi phạm nồng độ cồn giảm rất mạnh

Cẩm Hà |

Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023.

Người lao động xa quê đón Tết ở khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 1 năm làm việc vật vả, người lao động xa quê tại Bình Dương quây quần lại bên nhau trong khu nhà ở xã hội (NOXH) để cùng đón Tết. Dù ăn Tết xa quê, nhưng được ở trong chính căn nhà của mình, nên cái Tết của những lao động xa quê ấm cúng, hạnh phúc hơn.

Hàng nghìn người check-in Hội hoa xuân tỉnh Bình Dương đêm 29 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 8.2 (nhằm 29 Tết), tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội hoa xuân mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Hàng nghìn người dân, công nhân lao động đã tập trung về đây tham quan, chụp hình check-in.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.