BHXH huyện Sốp Cộp, Sơn La đầu tư bộ phát wifi để hướng dẫn dân cài đặt VssID

Hằng Quang |

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” - khẩu hiệu này có lẽ không còn xa lạ với cán bộ ngành BHXH Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Đây cũng là một trong những cách làm chính để cán bộ BHXH tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số tại hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, đối với các địa bàn vùng biên giới, để lan tỏa được ứng dụng số này tới từng nhà, từng người cũng cần phải tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi không phải nơi nào cũng có mạng viễn thông và internet.

Từ nhiều năm nay, trước khi đi đến các bản làng trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, việc đầu tiên được các cán bộ BHXH huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) triển khai là phối hợp với VNPT và Viettel Telecom - hai nhà mạng cung cấp mạng viễn thông và mạng internet trên địa bàn huyện, rà soát và đánh giá chất lượng hệ thống hạ tầng mạng của từng bản, xã để từ đó đưa ra được hướng triển khai phù hợp và hiệu quả cao nhất tại địa bàn đó.

Theo anh Lò Xuân Trường - cán bộ tổ truyền thông của BHXH huyện Sốp Cộp, do đặc điểm riêng biệt của vùng biên là sóng và mạng không ổn định nên với những bản có sóng điện thoại di động và mạng internet, BHXH huyện sẽ chuẩn bị sẵn dây mạng internet dài khoảng 100m, các thiết bị phát sóng wifi có tích hợp kết nối sim 3G/4G có thể kết nối được số lượng khoảng 60 người cùng một lúc. Đồng thời, chọn một nhà dân gần Nhà Văn hóa của bản, thực hiện dòng dây mạng internet để kết nối với thiết bị đem theo, phát wifi để người dân kết nối và cài đặt ứng dụng VssID.

Với địa bàn nào chưa có mạng internet hoặc những nơi không thuận tiện trong việc kéo dây mạng internet, BHXH huyện sử dụng sim 3G/4G gắn vào thiết bị phát sóng wifi đó để người dân có thể kết nối truy cập mạng internet.

“Còn những bản chưa có mạng viễn thông và mạng internet, chúng tôi phối hợp với UBND xã, khoanh vùng và thông báo người tham gia BHXH, BHYT đến tập trung tại nhà Văn hóa bản gần nhất có mạng viễn thông và mạng internet để đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID…” - anh Lò Xuân Trường chia sẻ.

Ngoài ra, BHXH huyện Sốp Cộp còn chú trọng phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bằng ứng dụng VssID và căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Theo đó, BHXH huyện đã đầu tư bộ phát wifi miễn phí và bố trí một cán bộ tại nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) của bệnh viện đa khoa huyện để hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người dân.

Đồng thời, giải quyết các vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Từ đầu năm đến nay, đã có 11.725 lượt người thực hiện KCB BHYT bằng ứng dụng VssID và CCCD gắn chip tại các cơ sở KCB.

Bà Quàng Thị Dung - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Sốp Cộp - cho biết, vì là địa bàn miền núi, hệ thống mạng không được ổn định, trang bị của người dân về công nghệ vẫn còn khiêm tốn nên BHXH huyện luôn chú trọng rà soát từng địa bàn, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ về các thiết bị công nghệ, để bà con nhanh chóng được hưởng các lợi ích từ ứng dụng.

Với cách làm trên, chỉ trong 6 tháng đầu năm, BHXH huyện Sốp Cộp đã hoàn thành trên 132% kế hoạch BHXH tỉnh giao, là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành chỉ tiêu về tỉ lệ người dùng VssID. Trên 98% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn được đồng bộ số định danh cá nhân/CCCD với cơ sở dữ liệu về dân cư.

Hằng Quang
TIN LIÊN QUAN

Thường vụ Quốc hội đồng ý cho "ý kiến lại với Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)"

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ý kiến lại với dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) để hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, từ đó trình Quốc hội dự án luật tốt nhất.

Đề xuất tăng mức trợ cấp thất nghiệp, hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Tổ chức Lao động quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam nên mở rộng diện bao phủ và tăng mức trợ cấp thất nghiệp, bổ sung các cơ chế hiệu quả nhằm hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đề xuất trợ cấp gia đình có hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Mạnh Cường |

Để ngăn tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần diễn ra phổ biến, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề xuất bổ sung trợ cấp gia đình hỗ trợ kinh tế cho người lao động. Trợ cấp gia đình gồm: hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con lao động…

Bảo hiểm xã hội nói về đề xuất mở rộng bảo hiểm y tế chi cho một số bệnh

Thùy Linh |

Hiện nay quỹ bảo hiểm y tế còn hạn hẹp, chủ yếu tập trung chi trả cho khám chữa bệnh. Nếu điều chỉnh giá dịch vụ y tế, mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế thì cũng cần cân nhắc.

Chờ những sự thay đổi từ đội tuyển Olympic Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều việc phải làm để sắp xếp nhân sự tại đội tuyển Olympic Việt Nam khi thi đấu tại ASIAD 19.

Kĩ năng cần phải biết để sống sót trong đám cháy

Trà My |

Trung tá, TS Ngô Văn Anh - Phó Trưởng khoa Chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - chia sẻ một số kĩ năng cần có để sống sót khỏi một vụ cháy.

70 con cá sấu sổng chuồng giữa mưa bão nghiêm trọng ở Trung Quốc

Song Minh |

Gần 70 con cá sấu trưởng thành đã trốn thoát khỏi một trang trại sau khi mưa bão tấn công miền nam Trung Quốc.

Loạt chiêu trò lừa đảo online đầu năm học

Khánh An |

Đầu năm học là thời điểm mà các chiêu trò lừa đảo online nhắm vào tân sinh viên bắt đầu "nở rộ". Với nhiều chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của sinh viên.

Thường vụ Quốc hội đồng ý cho "ý kiến lại với Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)"

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ý kiến lại với dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) để hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, từ đó trình Quốc hội dự án luật tốt nhất.

Đề xuất tăng mức trợ cấp thất nghiệp, hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Tổ chức Lao động quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam nên mở rộng diện bao phủ và tăng mức trợ cấp thất nghiệp, bổ sung các cơ chế hiệu quả nhằm hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đề xuất trợ cấp gia đình có hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Mạnh Cường |

Để ngăn tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần diễn ra phổ biến, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề xuất bổ sung trợ cấp gia đình hỗ trợ kinh tế cho người lao động. Trợ cấp gia đình gồm: hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con lao động…

Bảo hiểm xã hội nói về đề xuất mở rộng bảo hiểm y tế chi cho một số bệnh

Thùy Linh |

Hiện nay quỹ bảo hiểm y tế còn hạn hẹp, chủ yếu tập trung chi trả cho khám chữa bệnh. Nếu điều chỉnh giá dịch vụ y tế, mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế thì cũng cần cân nhắc.