Bệnh nhân nhiễm HIV được bảo hiểm thanh toán thuốc ARV

PV |

Những bệnh nhân đầu tiên vừa chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo đó, các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT” nhằm quảng bá dịch vụ này tới đông đảo người dân.

Hơn 10 năm qua, chi phí điều trị thuốc ARV để kháng virus cho bệnh nhân nhiễm HIV là từ nguồn tài trợ quốc tế. Hiện cả nước trên 115 nghìn người nhiễm HIV đang được điều trị ARV và con số này sẽ ngày một tăng. Trong khi đó, nguồn viện trợ quốc tế đã kết thúc vào năm 2018. Do vậy, Chính phủ đã chỉ đạo chi trả thuốc ARV qua Quỹ BHYT để tiếp tục giảm gánh nặng cho người bệnh và góp phần đảm bảo tính bền vững cho công tác phòng chống HIV/AIDS.

Được biết, trước đây rất nhiều bệnh nhân HIV bỏ nhà ra đi, không có giấy tờ tùy thân nên không thể tham gia BHYT. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành thông tư tháo gỡ vướng mắc này nên hiện nay tỉ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ BHYT đã chiếm 90%, gấp 3 lần so với 4 năm trước. THÙY LINH

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Biểu dương 54 cán bộ nữ công tiêu biểu. LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị biểu dương và tặng bằng khen cho 54 cán bộ nữ công tiêu biểu (giai đoạn 2013-2018). Từ năm 2013 đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng lên, khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong hệ thống chính trị. Các cấp CĐ phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 97.600 lượt nữ đoàn viên, lao động. LĐLĐ tỉnh trợ cấp cho 310 gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động khó khăn với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được lồng ghép trong phong trào thi đua chung của các cấp CĐ. Thông qua phong trào, nữ CNVCLĐ đã trưởng thành về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của nguời phụ nữ trong gia đình, xã hội. VH

Hà Giang: Cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua. Cụm giao ước thi đua số 3 gồm CĐ Viên chức, CĐ ngành Giáo dục, CĐ ngành Y tế, LĐLĐ TP.Hà Giang và LĐLĐ huyện Bắc Mê (đơn vị chủ trì) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Các nội dung ký kết cụ thể như: Tập trung làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong các doanh nghiệp; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức CĐ, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam. THỤC QUYÊN

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Tổ chức gặp mặt, giao lưu các nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức gặp mặt, giao lưu các nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Chu Lê Chinh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu; Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu và gần 40 nữ lãnh đạo, quản lý thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu Nguyễn Thị Thiện đã nêu bật những đóng góp to lớn của nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Chu Lê Chinh cũng ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; đồng thời mong đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh tiếp tục nỗ lực cống hiến công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tỉnh Lai Châu ngày càng giàu đẹp. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

LĐLĐ quận Long Biên (TP.Hà Nội): Trao 68 giải tại Ngày hội VHTT trong CNVCLĐ quận. Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), LĐLĐ quận Long Biên vừa tổ chức Ngày hội Văn hoá thể thao trong công nhân, viên chức, lao động quận năm 2019.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên; Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội; Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên và gần 2.000 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc đến từ 98 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Ngày hội diễn ra với tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng. Các môn thi đấu gồm: Kéo co, cầu lông, bóng bàn, thi khiêu vũ, dân vũ. Kết quả, tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 68 giải các loại, trong đó có 17 giải Nhất. XUÂN TRƯỜNG

CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên: Bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định CPTPP cho nữ cán bộ CĐ. CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thuận lợi và thách thức của Ban nữ công quần chúng khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực” đến các đồng chí nữ là chủ tịch và trưởng ban nữ công CĐCS thuộc CĐ các KCN tỉnh.

Tại đây, đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh - đã giới thiệu cho nữ cán bộ CĐ về Hiệp định CPTPP, những cơ hội và thách thức đối với CĐ khi Việt Nam tham gia CPTPP. Các nữ cán bộ CĐ cũng sôi nổi thảo luận khi các tình huống được đặt ra như: Nếu như có một tổ chức CĐ khác thuyết phục các đoàn viên của bạn gia nhập, với cương vị là chủ tịch CĐCS bạn phải làm gì? Hay khi doanh nghiệp của bạn có hai tổ chức CĐ, bạn phải làm gì để giữ chân các đoàn viên của bạn không theo các tổ chức khác mà vẫn giữ vững lập trường theo tổ chức CĐ Việt Nam... THU NGUYỆT

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.