Báo Lao Động giữ vững vị trí số 1 trong bảo vệ quyền lợi của người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Trong năm 2023, Báo Lao Động tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảo vệ quyền lợi của người lao động. Báo có nhiều bài viết về những vấn đề nóng trong đời sống công nhân, viên chức, lao động, góp phần đòi lại quyền lợi cho nhiều người lao động.

Ngày 18.12, Báo Lao Động tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Trong năm 2023, dưới sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Báo và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ phóng viên, công nhân viên, Báo Lao Động đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời chăm lo tốt sức khỏe, đời sống cán bộ viên chức, người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định. Phóng viên Báo Lao Động tiếp tục đoạt được nhiều giải thưởng báo chí trong nước và giải thưởng ảnh quốc tế.

Báo Lao Động tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảo vệ quyền lợi của người lao động. Báo có nhiều bài viết về những vấn đề nóng trong đời sống công nhân, viên chức, lao động như tiền lương, tiền thưởng, việc làm, xuất khẩu lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở cho công nhân, bữa ăn công nhân, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu...

Nhiều tuyến bài đăng tải trên Lao Động đã góp phần đòi lại quyền lợi cho người lao động như loạt bài viết về Công ty Haprosimex nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 7.2011 và nợ lương từ tháng 1.2017 với số tiền hơn 15 tỉ đồng. Tháng 3.2023, Báo Lao động khởi đăng loạt bài viết, sau đó, 2 gia đình người lao động tử vong đã được nhận chế độ tử tuất (sau hơn 10 năm đợi chờ); gần 100 nữ công nhân đã được hưởng chế độ thai sản… Đến nay, công ty đã trả hết tiền nợ bảo hiểm xã hội.

Thu nhập bình quân của cán bộ, phóng viên, công nhân viên ước tăng 10% so với năm 2022…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Năm 2023, Báo Lao Động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tin bài trên Lao Động luôn phản ánh đậm nét, đầy đủ và nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao và các vấn đề quốc tế. Nhiều loạt tin bài chất lượng tốt, có tác động nhanh tới các cơ quan quản lý nhà nước và có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội.

Báo tiếp tục tuyên truyền sâu đậm về hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp, chú trọng tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận, thông qua các báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch công tác 2024; báo cáo tài chính và phúc lợi; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tổng kết thi đua 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị thống nhất quyết nghị 6 nhóm chỉ tiêu chính trong năm 2024, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, thu nhập bình quân cán bộ phóng viên công nhân viên tăng so với năm 2023.

Tại hội nghị, 2 tập thể và 19 cá nhân đã được Báo Lao Động tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều nỗ lực trong công tác năm 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động – bày tỏ mong muốn, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của báo trong năm 2024 cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 95 năm xuất bản số báo Lao Động đầu tiên.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động góp phần nâng cao chuẩn văn hoá cho người lao động

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.12, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho biết, thời gian qua đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Báo Lao Động đoạt giải báo chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm năm 2023

Anh Vũ |

Tại lễ trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, Báo Lao Động đã đạt 1 giải C cho loạt bài “Tiết kiệm năng lượng, kiến tạo tương lai xanh”.

Phải có phương án giải quyết quyền lợi lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam

Thế Đại - Minh Hạnh |

Đây là khẳng định của ông Quản Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vụ việc người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam không có lương và không được đóng bảo hiểm. Theo ông Hải, đây là vấn đề lớn, phức tạp, nhưng trên hết vẫn phải bảo vệ quyền lợi người lao động.

Miền Bắc vừa bước vào đợt rét đậm, các thiết bị sưởi ấm bắt đầu hút khách

THU THUỶ |

Trong bối cảnh không khí lạnh mạnh tràn về khu vực miền Bắc, nhiều siêu thị tại Hà Nội đang bày bán đa dạng các thiết bị sưởi ấm, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chung cư, nhà ở xã hội cũ tăng giá vẫn đắt khách dịp cuối năm

Ngọc Thùy |

Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu về nhà ở của người dân tại Hà Nội tăng cao, trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm người thu nhập khá và trung bình khi họ đang săn lùng các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội cũ giá rẻ.

Lí do tháo biển báo "Làn đường dành riêng cho xe buýt" trên tuyến BRT

Tô Thế |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang thực hiện tháo dỡ biển báo "Làn đường dành riêng cho xe buýt" trên tuyến buýt nhanh BRT.

28 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc 2023"

Chí Long |

Tối 19.12, Lễ khai mạc Triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2023" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

Việt Dũng |

Ông Lê Duy Minh bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi nhận hối lộ liên quan đến sai phạm xảy ra Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Báo Lao Động góp phần nâng cao chuẩn văn hoá cho người lao động

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.12, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình cho biết, thời gian qua đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Báo Lao Động đoạt giải báo chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm năm 2023

Anh Vũ |

Tại lễ trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023, Báo Lao Động đã đạt 1 giải C cho loạt bài “Tiết kiệm năng lượng, kiến tạo tương lai xanh”.

Phải có phương án giải quyết quyền lợi lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam

Thế Đại - Minh Hạnh |

Đây là khẳng định của ông Quản Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vụ việc người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam không có lương và không được đóng bảo hiểm. Theo ông Hải, đây là vấn đề lớn, phức tạp, nhưng trên hết vẫn phải bảo vệ quyền lợi người lao động.