6 lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 31.7, tại Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) giai đoạn 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 6 lãnh đạo BHXH Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định an sinh xã hội là một lĩnh vực quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trụ cột chính, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, một công cụ đắc lực của Nhà nước nhằm mục đích chăm lo, bảo vệ và phát triển con người, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội.

Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, Công đoàn Việt Nam luôn chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 7 năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp số 2803 ngày 29.7.2015 trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 và Quy chế phối hợp số 3601 ngày 20.9.2016 về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế… các cấp Công đoàn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong nhiều lĩnh vực công tác, như nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; thông tin, truyền thông; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Đặc biệt, trong các năm 2020 - 2022 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra những tác động nghiêm trọng đến người lao động, Tổng LĐLĐVN và BHXH Việt Nam đã tích cực tham gia, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trong việc trong việc xây dựng, ban hành các chính sách, nhóm chính sách để giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới, khôi phục sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Đình Khang cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội bền vững, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân là rất quan trọng.

Trên thực tế, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội vẫn chưa suy giảm, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với người lao động, như không nhận được trợ cấp thất nghiệp; không được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ như ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; không thể chốt được sổ bảo hiểm xã hội kể cả khi đã chuyển đến làm việc ở nơi khác...

Công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế dù đã được đăng tải đều đặn trên tất cả loại hình báo chí với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn...

"Do đó, giai đoạn 2023 - 2028, hai cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung phối hợp trên tất cả các mặt công tác; đặc biệt là nghiên cứu, đề xuất những giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thời gian qua. Trong đó, 2 cơ quan phải nghiên cứu, kiến nghị, đưa ra phải pháp quyết liệt để giảm tình trạng nợ, trốn đóng BHXH, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên tham gia bảo hiểm xã hội; kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội có giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội” - ông Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo 2 đơn vị, ông Nguyễn Đình Khang và ông Nguyễn Thế Mạnh đã ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 6 lãnh đạo BHXH Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 6 lãnh đạo BHXH Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 6 lãnh đạo BHXH Việt Nam gồm ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho các lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho các lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh; các ông Tạ Văn Đồng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN; Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN; Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN; bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN…

Hà Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà

Việt Dũng |

Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Du khách thích thú săn băng tuyết trên đỉnh Phja Oắc ở Cao Bằng

Chí Long |

Từ chiều 22.11, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm sâu khiến đỉnh núi Phja Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện băng giá, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các chiêu trò của người vi phạm nồng độ cồn đối phó với lực lượng chức năng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Theo chân lực lượng chức năng ra quân xử lý nồng độ cồn, phóng viên Lao Động gặp nhiều trường hợp vi phạm cố ý trây ỳ, to tiếng... khiến các chiến sĩ gặp nhiều khó khăn và mất thời gian trong quá trình làm nhiệm vụ.

Nổ ống nghiệm trong giờ thực hành Hoá, 5 học sinh ở Cần Thơ bị thương

Yến Phương |

Trong buổi học thực hành Hoá tại Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), sự cố nổ ống nghiệm xảy ra khiến 5 học sinh bị thương nhẹ.

Xử phạt người đàn ông livestream rao bán 7.000 xe tang vật ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 23.1, Công an Quận 11 (TPHCM) đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính ông Đ.V.T. (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) 7,5 triệu đồng về việc livestream trên mạng xã hội rao bán 7.000 xe thanh lý trong bãi xe vi phạm của Đội CSGT - Trật tự Công an Quận 11.

Viện Kiểm sát bác bào chữa cựu Cục phó Trần Hùng vô tội

Việt Dũng |

Trong phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát đã tranh luận về các luận cứ luật sư bào chữa cho cựu Cục phó Trần Hùng đưa ra việc thân chủ không nhận hối lộ 300 triệu đồng và đề nghị trả hồ sơ, tuyên bị cáo vô tội.

Doanh thu chuyển nhượng đất không có, PDR lãi lớn nhờ bán vốn công ty con

Quang Dân |

Trong 3 tháng cuối cùng của năm 2023, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng đất - mảng doanh thu chủ lực của Phát Đạt trong những năm vừa qua.

Giá xăng được điều chỉnh ra sao trong phiên điều hành tới?

Anh Tuấn |

Theo cập nhật của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, hiện giá xăng nhập khẩu đang cao hơn giá bán trong nước từ 500 - 600 đồng/lít, giá dầu cao hơn 100 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Vì thế khả năng lần điều chỉnh vào thứ 5 tới (25.1), giá xăng có thể tăng.