Dừng xe chối bỏ hành vi vi phạm
Khoảng 19h45 tối 21.1, trên đoạn đường Điện Biên Phủ (TP. Huế), xe tuần tra của lực lượng chức năng phát hiện ông V (tên người vi phạm đã được thay đổi) điều khiển xe máy nhãn hiệu SH màu trắng đi đối diện có dấu hiệu loạng choạng.
Phát hiện lực lượng chức năng, ông V tấp vào lề, dừng xe, đứng cách xe 1 mét. Lực lượng chức năng tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính thì người này không chấp hành.
Một lúc sau, người này thừa nhận đã sử dụng rượu bia tuy nhiên một mặt khẳng định là xe đã dừng và không tham gia giao thông.
Khi lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn thì người này ở mức kịch khung, nhưng không chịu ký vào biên bản vi phạm.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ các chiến sĩ giải thích, tuyên truyền, thuyết phục, ông V không chịu hợp tác cũng như có những lời nói to tiếng, chỉ tay vào mặt lực lượng chức năng và thách thức, yêu cầu chứng minh bản thân điều khiển xe máy.
Cuối cùng, lực lượng chức năng đã trích xuất camera, chứng minh được hành vi vi phạm của người đàn ông, đồng thời tiến hành lập biên bản, mời người chứng kiến và dùng phương tiện chuyên dụng đưa xe máy vi phạm về trụ sở theo đúng trình tự, quy định.
Cắn ống thổi nồng độ cồn
Còn ông B (tên người vi phạm đã được thay đổi), khi được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.
Ông B đòi hỏi lực lượng chức năng phải thực hiện hết "yêu sách" này đến yêu cầu khác. Đầu tiên, người này yêu cầu lực lượng chức năng giải thích các mức xử phạt của hành vi vi phạm nồng độ cồn.
Tiếp tục kéo dài thời gian, ông B nghi ngờ chất lượng của máy đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã phải chứng minh bằng cách trực tiếp thổi mẫu trước sự chứng kiến của người đàn ông và những người xung quanh.
Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng đưa ống thổi, người này dở trò, cố tình cắn ống, không thổi hơi vào máy.
4 chiến sĩ CSGT phải thay nhau tuyên truyền, hướng dẫn cách thổi, phải mất 30 phút mới đo được mức độ vi phạm nồng độ cồn của người đàn ông lắm chiêu trò này.
Theo Trung tá Phạm Quang Anh - Tổ trưởng tổ tuần tra xử lý người vi phạm nồng độ cồn thuộc Công an TP. Huế, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy Công an TP. Huế, Ban chỉ huy Đội CSGT trong đợt cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Giáp Thìn, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Những người đã sử dụng rượu bia nên tính tình nóng nảy, thiếu hợp tác, to tiếng và bất cần.
Bằng nghiệp vụ vững vàng, các chiến sĩ đã bình tĩnh giải thích, tuyên truyền, vận động người dân hợp tác và chấp hành đối với hành vi vi phạm.
"Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chống đối, cố chấp, sau khi giải thích, thuyết phục bất thành, chúng tôi đành phải tiến hành mời người chứng kiến, trích xuất hình ảnh chứng minh vi phạm cũng như lập biên bản vi phạm theo đúng trình tự, đúng quy định pháp luật" - Trung tá Phạm Quang Anh chia sẻ.
Bên cạnh những người chống đối, ngoan cố, cũng có nhiều người nhận thức được hành vi vi phạm của mình, ví dụ như anh Trần Hữu Bảy (trú TP. Huế) chia sẻ: "Vì liên hoan nên tôi có sử dụng rượu bia sau đó điều khiển xe máy về nhà. Việc làm này là hoàn toàn sai, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Tôi khuyên mọi người, trong các cuộc vui, đã sử dụng rượu bia thì nên di chuyển bằng các phương tiện như taxi, grab để đảm bảo an toàn".