VỤ DOANH NGHIỆP XIN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN Ở TIỀN GIANG:

1.766 công nhân thỉnh cầu Thủ tướng Chính phủ

CAO HÙNG |

Khoảng 1.766 công nhân (CN) Cty TNHH sản xuất - chế biến nông, thuỷ sản xuất khẩu Thuận Phong (Cty Thuận Phong, địa chỉ tại KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vừa đồng loạt ký tên, gửi kiến nghị lên Thủ tướng. Theo đó, tập thể CN Cty Thuận Phong đã thỉnh cầu Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang giao 1,9 ha đất để doanh nghiệp (DN) xây nhà ở miễn phí cho CN, theo tinh thần Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25.1.2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Như Báo Lao Động ngày 4.5.2017 phản ánh trong bài “Khóc trước Chủ tịch tỉnh xin xây nhà ở cho CN”: Ông Phạm Văn Tứ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Thuận Phong - đã bật khóc trước chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong 1 cuộc họp, để xin được bỏ ra 100 tỉ đồng xây dựng căn hộ, rồi cho CN ở miễn phí. Ông Tứ xin UBND tỉnh Tiền Giang cấp khoảng 2 ha đất và DN sẵn sàng trả tiền từ 5-10 tỉ đồng/ha để chia sẻ khó khăn với tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh Tiền Giang chưa chấp nhận nguyện vọng trên của DN từ năm 2013 đến nay.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, ngày 21.7.2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7663/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25.1.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở CN để đáp ứng nhu cầu đối với các khu công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang. UBND tỉnh Tiền Giang xem xét, giải quyết kiến nghị của Cty Thuận Phong theo thẩm quyền... theo quy định của pháp luật...”. Ngày 25.8.2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có công văn số 9066/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, với yêu cầu “xem xét, giải quyết kiến nghị của ông Phạm Văn Tứ...”.

Được biết, tại Chỉ thị 03, Thủ tướng yêu cầu “Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố... phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để huy động các DN kinh doanh bất động sản, DN có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho CN... Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội...”. Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quỹ đất để giao Cty Thuận Phong đủ 1,9ha đất xây dựng nhà ở CN đúng thiết kế, thì UBND tỉnh Tiền Giang chỉ chấp nhận giao 1,1ha. Phía Cty Thuận Phong kiên quyết phải nhận bằng được 1,9ha, mà không nhận 1,1ha. Ông Phạm Văn Tứ cho rằng: “Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chưa làm đúng Chỉ thị 03, khi không điều chỉnh quy hoạch, bổ sung, bảo đảm đủ quỹ đất cho DN phát triển nhà ở CN”.

Nhận xét vụ việc này, ông Lưu Bình Nhưỡng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre - nói: “Một chủ DN dám bỏ tiền ra cả trăm tỉ đồng để xây nhà cho CN ở miễn phí là rất hiếm hoi. Việc làm này hết sức nhân văn, đúng luật pháp, phù hợp Chỉ thị 03. Việc tỉnh Tiền Giang ưu tiên sử dụng quỹ đất phát triển nhà ở thương mại dễ gây dư luận không tốt”. 

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ DN xin xây nhà cho công nhân: UBND tỉnh Tiền Giang làm trái chỉ thị của Thủ tướng?

CAO HÙNG |

Về vụ Cty TNHH sản xuất chế biến nông thuỷ sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho) xin xây dựng nhà ở cho công nhân (CN), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết, theo Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25.1.2017, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành. Tưởng vụ việc khép lại, nhưng thực tế lại khác, khi người ta hiểu sự việc theo hướng khác, khiến dự án xây nhà ở cho CN vẫn còn gian truân...

Thông tin mới vụ "Khóc trước Chủ tịch tỉnh xin xây nhà ở miễn phí cho công nhân"

CAO HÙNG |

Báo Lao Động ngày 4.5.2017 đăng bài “Khóc trước Chủ tịch tỉnh xin xây nhà ở cho công nhân”. Bài báo phản ánh ông Phạm Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH sản xuất - chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho) - đã khóc trước Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng vào ngày 29.4, để xin được giao hoặc thuê 1,9ha đất, nhằm xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện cho Cty Thuận Phong xây nhà ở cho công nhân

Cao Hùng |

Ngày 21.7, Phó Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục đã ký ban hành công văn số 7663/VPCP-CN, gửi UBND tỉnh Tiền Giang. Theo Văn phòng Chính phủ, qua phản ánh của báo chí (báo Lao Động) xung quanh sự việc ông Phạm Văn Tứ xin được giao (hoặc thuê) đất để xây dựng nhà ở cho công nhân Công ty Thuận Phong, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ DN xin xây nhà cho công nhân: UBND tỉnh Tiền Giang làm trái chỉ thị của Thủ tướng?

CAO HÙNG |

Về vụ Cty TNHH sản xuất chế biến nông thuỷ sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho) xin xây dựng nhà ở cho công nhân (CN), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết, theo Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25.1.2017, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành. Tưởng vụ việc khép lại, nhưng thực tế lại khác, khi người ta hiểu sự việc theo hướng khác, khiến dự án xây nhà ở cho CN vẫn còn gian truân...

Thông tin mới vụ "Khóc trước Chủ tịch tỉnh xin xây nhà ở miễn phí cho công nhân"

CAO HÙNG |

Báo Lao Động ngày 4.5.2017 đăng bài “Khóc trước Chủ tịch tỉnh xin xây nhà ở cho công nhân”. Bài báo phản ánh ông Phạm Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH sản xuất - chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho) - đã khóc trước Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng vào ngày 29.4, để xin được giao hoặc thuê 1,9ha đất, nhằm xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện cho Cty Thuận Phong xây nhà ở cho công nhân

Cao Hùng |

Ngày 21.7, Phó Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục đã ký ban hành công văn số 7663/VPCP-CN, gửi UBND tỉnh Tiền Giang. Theo Văn phòng Chính phủ, qua phản ánh của báo chí (báo Lao Động) xung quanh sự việc ông Phạm Văn Tứ xin được giao (hoặc thuê) đất để xây dựng nhà ở cho công nhân Công ty Thuận Phong, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến.