1.200 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng vé tàu về quê đón Tết

Việt Lâm |

Chiều 6.11, để thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng LĐLĐVN phối hợp với TCty Đường sắt Việt Nam, TCty Viễn thông MobiFone tổ chức buổi làm việc xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến tàu Tết “Nghĩa tình - Xuân kết nối 2019”, đưa đoàn viên và NLĐ về quên ăn Tết.

Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam; Mai Thành Phương - Chủ tịch CĐ Đường sắt Việt Nam; đại diện TCty Viễn thông MobiFone, Cty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội tham gia buổi làm việc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TCty Viễn thông MobiFone sẽ trao tặng 1.200 vé tàu cho CN các KCN trên địa bàn các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai (mỗi tỉnh 600 vé). Trong đó, 210 vé tàu Sài Gòn - Vinh (ngày 29.1.2019, tức 24.12 âm lịch); 532 vé tàu Sài Gòn - Thanh Hoá (ngày 29.1.2019, tức 24.12 âm lịch); 458 vé tàu Sài Gòn - Hà Nội (ngày 30.1.2019, tức 25.12 âm lịch)…

 
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh
phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.L.

Về phía TCty MobiFone, bà Đào Phương Hoa - Phó Ban Truyền thông - cho biết, để công tác tặng vé, đưa đón NLĐ lên tàu về quê đón Tết được thuận lợi, chu đáo, LĐLĐ các tỉnh cũng cần làm việc với các DN để chốt thời gian cho NLĐ nghỉ đúng ngày NLĐ lên tàu về quê; lễ tiễn CN dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 21h, ngày 25.12, âm lịch…

Trao đổi với đại diện Tổng LĐLĐVN, TCty MobiFone, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh khẳng định, sau khi có danh sách NLĐ, đoàn viên được tặng vé, phía TCty sẽ in và chuyển vé tới các LĐLĐ.

Ngành đường sắt sẽ tổ chức tốt công tác chạy tàu để đảm bảo an toàn, phục vụ NLĐ một cách tốt nhất nhằm tạo dấu ấn cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết đến xuân về.

Ông Vũ Anh Minh cũng lưu ý, sau khi có danh sách cụ thể NLĐ được nhận vé, LĐLĐ các tỉnh cần thông báo ngay tới NLĐ để họ chủ động sắp xếp thời gian, lên tàu đúng lịch; việc trao vé tới tay NLĐ phải được thực hiện trước khi tàu chuyển bánh 10 ngày.

“Phía Tổng LĐLĐVN sẽ cùng MobiFone lựa chọn 1.200 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa quê, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu, vùng xa, người lâu năm không về quê; đoàn viên tích cực đóng góp cho DN và tham gia các hoạt động của tổ chức CĐ; ưu tiên thuê bao của MobiFone để tặng vé.

Ngoài ra, tổ chức CĐ còn hỗ trợ ôtô đưa đoàn viên từ các KCN Bình Dương, Đồng Nai đến ga Sài Gòn để lên tàu;  tổ chức đón, tiễn đoàn viên, NLĐ chu đáo, ấm cúng…

Phía Tổng LĐLĐVN đề nghị TCty Đường sắt tổ chức chạy tàu an toàn, phục vụ tận tâm chu đáo để NLĐ cảm nhận được sự chăm lo, chia sẻ của tổ chức CĐ, các DN đối với họ.

Tôi hy vọng 1.200 tấm vé tàu sẽ góp phần mang đến cho NLĐ xa quê một cái Tết đoàn viên, khích lệ tinh thần để mỗi người đạt năng suất cao hơn trong công việc” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu có ý kiến.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Gần 12.000 vé tàu Tết đặt online nhưng không thanh toán

MINH QUÂN |

Số lượng vé tàu Tết 2019 hết hạn thanh toán sẽ mặc định cập nhật lên hệ thống bán vé để những hành khách khác có nhu cầu đặt mua.

Ngày đầu bán vé tàu Tết: Bán nhanh, nhưng khó mua vé về miền Trung

MINH QUÂN |

Đến trưa 1.10, hầu hết các vé tàu chặng ngắn về từ Đà Nẵng trở vào TPHCM đã được đặt kín chỗ các ngày cao điểm Tết, hệ thống bán vé gợi ý hành khách mua chặng dài hơn.

"Trăm phương nghìn kế" dẹp loạn phe vé, cò vé tàu Tết Nguyên đán 2019

Thảo Anh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa công bố Kế hoạch bán vé trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đường sắt Hà Nội quyết liệt ra "trăm phương nghìn kế" để dẹp loạn đầu cơ vé tàu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Gần 12.000 vé tàu Tết đặt online nhưng không thanh toán

MINH QUÂN |

Số lượng vé tàu Tết 2019 hết hạn thanh toán sẽ mặc định cập nhật lên hệ thống bán vé để những hành khách khác có nhu cầu đặt mua.

Ngày đầu bán vé tàu Tết: Bán nhanh, nhưng khó mua vé về miền Trung

MINH QUÂN |

Đến trưa 1.10, hầu hết các vé tàu chặng ngắn về từ Đà Nẵng trở vào TPHCM đã được đặt kín chỗ các ngày cao điểm Tết, hệ thống bán vé gợi ý hành khách mua chặng dài hơn.

"Trăm phương nghìn kế" dẹp loạn phe vé, cò vé tàu Tết Nguyên đán 2019

Thảo Anh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa công bố Kế hoạch bán vé trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đường sắt Hà Nội quyết liệt ra "trăm phương nghìn kế" để dẹp loạn đầu cơ vé tàu.