12 triệu người nguy cơ không có lương hưu

ANH THƯ |

Nếu không nỗ lực mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, đến 2030, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ có 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu.

Tại buổi làm việc và nghe chuyên gia ILO trình bày về vấn đề chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đặt ra những vấn đề và mong muốn các chuyên gia của ILO chia sẻ, làm sáng tỏ. Cụ thể về việc rút bảo hiểm một lần, khuyến khích lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội...

Ông Nuno Cunha - chuyên gia cao cấp về an sinh xã hội của ILO nhận định, vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần không phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, có một vài quốc gia đã và đang gặp vấn đề tương tự.

Chuyên gia này khuyến nghị nên từng bước thay đổi điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, triển khai chế độ về trợ cấp trẻ em trong hệ thống bảo hiểm xã hội.

Về vấn đề chính thức hóa việc làm, ông Nuno Cunha cho biết, các nước châu Mỹ Latinh có kinh nghiệm và đã vạch ra lộ trình để chính thức hóa việc làm. Như tại Colombia, Chính phủ có những kế hoạch hành động mà mỗi bộ ngành đều phải thực hiện để cùng có thể góp phần vào việc chính thức hóa người lao động, chính thức hóa việc làm để tăng nguồn thu đóng thuế, tăng nguồn thu vào bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh thanh toán tiền lương qua tài khoản, khuyến khích người lao động sử dụng điện thoại, mở tài khoản để nhận lương. Như ở Pakitstan, trong thời gian ILO triển khai dự án khuyến khích thanh toán lương qua tài khoản, đã có tới hơn 300 nghìn người lao động mở tài khoản để nhận lương.

Chuyên gia cao cấp về an sinh xã hội của ILO chỉ ra rằng hiện nay Việt Nam có 16,5 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ 33% trong tổng số lực lượng lao động hơn 50 triệu người. Trong 11,4 triệu người cao tuổi mới chỉ có 4,3 triệu người đang được hưởng lương hưu (2,6 triệu từ bảo hiểm xã hội và 1,7 triệu từ bảo trợ xã hội).

Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, nếu không nỗ lực mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội thì đến 2030, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ có 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu. Đây sẽ là gánh nặng lớn đối với hệ thống an sinh xã hội trong tương lai.

Bà Ingrid Christensen- Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam nhấn mạnh, dù có tiến triển đáng kể nhưng nhiều người Việt Nam chưa được tiếp cận đầy đủ với an sinh xã hội. Việt Nam cần nỗ lực để đảm bảo an sinh cho xã hội, giải quyết thách thức từ các nhóm chính sách bị bỏ sót, những nhóm người làm việc tự do… thuộc nhóm cấp thiết cần tham gia an sinh xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chưa đủ tuổi hưu, lao động nam được hưởng bao nhiêu % lương hưu?

Minh Hương |

Ông Vũ Hưng hỏi: Tôi sinh năm 1967, là nam, tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm. Nếu tôi về nghỉ hưu cuối năm 2022 thì được hưởng bao nhiêu % lương hưu?

Lao động nữ 54 tuổi có được đóng một lần để hưởng lương hưu?

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin đến bạn đọc điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu sau này.

Được đóng 1 lần cho bảo hiểm xã hội còn thiếu để hưởng lương hưu sớm?

Minh Hương |

Bà Lê Quỳnh Chi hỏi: Tôi có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm độc hại thì sẽ được lãnh lương hưu sớm 5 năm. Nhưng tôi đóng 19 năm 1 tháng bảo hiểm bắt buộc (trong đó có 15 năm độc hại). Vậy tôi sẽ đóng thêm 11 tháng bảo hiểm tự nguyện nữa thì tôi có được lãnh lương hưu sớm 5 năm không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chưa đủ tuổi hưu, lao động nam được hưởng bao nhiêu % lương hưu?

Minh Hương |

Ông Vũ Hưng hỏi: Tôi sinh năm 1967, là nam, tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm. Nếu tôi về nghỉ hưu cuối năm 2022 thì được hưởng bao nhiêu % lương hưu?

Lao động nữ 54 tuổi có được đóng một lần để hưởng lương hưu?

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin đến bạn đọc điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu sau này.

Được đóng 1 lần cho bảo hiểm xã hội còn thiếu để hưởng lương hưu sớm?

Minh Hương |

Bà Lê Quỳnh Chi hỏi: Tôi có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm độc hại thì sẽ được lãnh lương hưu sớm 5 năm. Nhưng tôi đóng 19 năm 1 tháng bảo hiểm bắt buộc (trong đó có 15 năm độc hại). Vậy tôi sẽ đóng thêm 11 tháng bảo hiểm tự nguyện nữa thì tôi có được lãnh lương hưu sớm 5 năm không?