100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên ở Đồng Nai sẽ thành lập công đoàn cơ sở

HÀ ANH CHIẾN |

3 năm qua, Đồng Nai đã thành lập mới 114 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, phát triển mới 174.041 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Đồng Nai phấn đấu phát triển tăng thêm 150.000 đoàn viên công đoàn.

Tỉnh Đồng Nai có hơn 700.000 đoàn viên, đứng thứ 3 toàn quốc.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, qua 3 năm triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, hầu hết các chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN giao về thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên mới đều đạt và vượt (thành lập mới 114 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, và phát triển mới 174.041 đoàn viên).

Cũng theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, tỉ lệ đoàn viên gia nhập công đoàn hằng năm đều tăng, trung bình trên 95%; chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách căn bản đạt chuẩn về chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ công đoàn khu vực doanh nghiệp ngày càng trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng xác định hoạt động thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn, đảm bảo nội dung thương lượng và chất lượng các bản thỏa ước không ngừng được nâng lên, chỉ ghi nhận các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã đề ra mục tiêu trọng tâm là tập trung nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, NLĐ là mục tiêu phấn đấu; nâng cao vai trò đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đồng thời, ổn định việc làm, đời sống; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hỗ trợ rèn luyện học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghề nghiệp, tác phong lao động cho đoàn viên và người lao động.

Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Đồng Nai phấn đấu phát triển tăng thêm 150.000 đoàn viên công đoàn.Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 về công tác phát triển đoàn viên, đối với tỉnh Đồng Nai sau Đại hội, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo các cấp, tập trung rà soát khảo sát doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đủ điều kiện xây dựng kế hoạch. Đến nay, Đồng Nai cũng đã có báo cáo khảo sát gửi Tổng LĐLĐVN với tinh thần quyết tâm 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên sẽ thành lập công đoàn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ diễu hành áo dài ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của trên 800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Trao giải cuộc thi bóng chuyền và cầu lông nữ chào mừng ngày 8.3 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.3, LĐLĐ huyện Xuân Lộc cho biết, đã diễn ra lễ bế mạc "Giải bóng chuyền và cầu lông - nữ đoàn viên, người lao động năm 2024” chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Các công ty dệt may, giày da ở Đồng Nai tuyển gần 9.000 lao động phổ thông

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) chuyên gia công may mặc quần áo thể thao tuyển gần 2.500 lao động; Công ty TNHH Cibao (Khu công nghiệp Suối Tre, TP Long Khánh) chuyên gia công giày thể thao tuyển 1.000 lao động với mức lương thưởng hấp dẫn, tiền thưởng hội nhập lên đến 8,5 triệu đồng…

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Đắk Lắk, Trà Vinh, Bình Thuận, An Giang

PHẠM ĐÔNG |

Đề nghị kỷ luật ông Phạm Đình Cự - nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên; Đắk Lắk kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trục vớt gỗ lòng hồ; Trà Vinh đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo do vi phạm trong đấu thầu... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 4.3 - 8.3).

Bị nợ lương, BHXH, công nhân Đồng Tháp làm thuê đủ nghề vẫn không đủ sống

Lục Tùng - Phong Linh |

Đồng Tháp - Hơn 3 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC, Chi nhánh MFC Sa Đéc thông báo ngưng hoạt động rồi nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều công nhân chật vật làm thuê đủ nghề vẫn không đủ sống...

Vừa rút 1 tỉ đồng từ ngân hàng, người phụ nữ bị nhóm đối tượng bám theo, cướp ngay trước cửa nhà

Bảo Nguyên |

Ngày 10.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật 1 tỉ đồng xảy ra tại TP Vĩnh Yên.

Một phó chủ tịch xã ở Nghệ An bị tố dọa bắn dân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trong quá trình kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ dân sinh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) bị tố cáo có hành vi dọa bắn người dân.

Nạn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, song vỉa hè, lòng đường nhiều tuyến phố ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tiếp tục bị chiếm dụng để kinh doanh, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.

800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ diễu hành áo dài ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của trên 800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Trao giải cuộc thi bóng chuyền và cầu lông nữ chào mừng ngày 8.3 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 4.3, LĐLĐ huyện Xuân Lộc cho biết, đã diễn ra lễ bế mạc "Giải bóng chuyền và cầu lông - nữ đoàn viên, người lao động năm 2024” chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Các công ty dệt may, giày da ở Đồng Nai tuyển gần 9.000 lao động phổ thông

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) chuyên gia công may mặc quần áo thể thao tuyển gần 2.500 lao động; Công ty TNHH Cibao (Khu công nghiệp Suối Tre, TP Long Khánh) chuyên gia công giày thể thao tuyển 1.000 lao động với mức lương thưởng hấp dẫn, tiền thưởng hội nhập lên đến 8,5 triệu đồng…