100% cơ quan, đơn vị, trường học ở Hà Nội tổ chức hội nghị CBCCVC

Xuân Trường |

Ngày 7.9, UBND TP. Hà Nội phối hợp với LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ năm 2017.

Đến dự và chủ trì hội nghị có các ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội…

Những kết quả nổi bật

Theo UBND TP. Hà Nội và LĐLĐ TP. Hà Nội, qua việc phối hợp công tác và chỉ đạo của hai bên, tính đến ngày 30.6, 3.622/3.622 đơn vị, cơ quan, trường học trên toàn TP đã tổ chức Hội nghị CBCCVC (đạt 100%). Qua đó, đã có 6.868 ý kiến, kiến nghị được giải đáp trực tiếp tại hội nghị. 

Quá trình tổ chức hội nghị, các đơn vị đều gắn với việc phát động thi đua. Thông qua các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trong năm 2016, 2017 đã có 64.328 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 3.747 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở, 226 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi Thành phố”; có 17.208 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở, 1.260 “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở  và có 110 CNVCLĐ được cấp bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, trong đó có 94 sáng kiến, sáng tạo thuộc lĩnh vực SXKD có giá trị làm lợi hơn 297 tỉ đồng...

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và ông Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và ông Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường

Để chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ năm 2018 và những năm tiếp theo phát triển tốt hơn, thay mặt LĐLĐ TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến đã nêu 12 kiến nghị của CNVCLĐ và các cấp CĐ TP. Hà Nội đối với UBND TP. Hà Nội, như: Đề nghị TP. Hà Nội trong quá trình chỉ đạo, đổi mới, sắp xếp tái cơ cấu, cổ phần hóa các DN nhà nước, DN công ích lấy NLĐ làm trung tâm, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách, việc làm cho CNLĐ và tạo điều kiện cho NLĐ được tham gia mua cổ phần ưu đãi khi nhà nước và TP thoái vốn; đề nghị UBND TP chỉ đạo hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã với CNLĐ hàng năm theo Quyết định 2200/QĐ-TU ngày 24.5.2017 của Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Kiến nghị của CNVCLĐ và tổ chức CĐ là chính đáng

Thay mặt UBND TP. Hà Nội, ông Ngô Văn Quý khẳng định các kiến nghị của CNVCLĐ và tổ chức CĐ TP. Hà Nội là chính đáng, UBND TP. Hà Nội tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã cùng tham gia giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đánh giá cao kết quả phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ năm 2017 giữa UBND TP. Hà Nội và LĐLĐ TP. Hà Nội. Thông qua công tác phối hợp này đã tạo điều kiện cho CNVCLĐ và các cấp CĐ Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ cũng như đưa các chủ trương, chính sách của TP đi vào phong trào công nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Thủ đô phát triển.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính nhấn mạnh: “Năm 2017 và 2018, tổ chức CĐ tiến hành tổ chức đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XII CĐVN và thực hiện chương trình “Lợi ích cho đoàn viên”; vì vậy đề nghị trong chương trình phối hợp giữa UBND TP. Hà Nội và LĐLĐ TP. Hà Nội cần tập trung vào các hoạt động tạo điều kiện cho các cấp CĐ tổ chức đại hội thành công; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ để CB, đoàn viên và NLĐ có nhiều lợi ích thiết thực; trong đó, đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, giải quyết các kiến nghị của tổ chức CĐ… Bên cạnh đó, các cấp CĐ Thủ đô cần nỗ lực vận động CNVCLĐ trong toàn TP tích cực tham gia các phong trào do UBND TP. Hà Nội phát động như cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…".

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.