Tiền lương, phụ cấp tại Trường Đại học Công đoàn được thực hiện đầy đủ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 25.5, Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo báo cáo, thời gian qua, các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp giảng dạy, phụ cấp thâm niên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác tiếp tục được thực hiện đầy đủ.

Tham dự có ông Nguyễn Duy Vũ - Phó Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, phụ trách Công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; TS.Lê Cao Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường…

Hiện trường có 408 cán bộ, đoàn viên và người lao động, trong đó có 270 nữ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động từng bước được nâng cao về phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp.

Một trong những kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022 là Công đoàn trường tích cực và chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ, giảng viên và người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Công đoàn phát hiện, kiến nghị với nhà trường điều chỉnh những bất cập trong chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên và người lao động, tập trung vào rà soát điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới hệ thống các quy phạm nội bộ của nhà trường; đặc biệt là Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của giảng viên, tiền lương và phụ cấp

Công đoàn đã kiến nghị với Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các bộ phận chức năng điều chỉnh một số điểm trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình mới theo hướng nâng cao đời sống cho cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Các đại biểu thực hiện bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Kiều Vũ
Các đại biểu thực hiện bầu cử tại đại hội. Ảnh: Kiều Vũ

Trong 5 năm qua, Công đoàn trường thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn với các chuyên đề cơ bản; Tổ chức tốt các đợt tập huấn cán bộ Công đoàn hàng năm và tích cực tham gia các đợt tập huấn cán bộ Công đoàn do Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức; Duy trì sinh hoạt Công đoàn đúng định kỳ. Nhiệm kỳ 2017-2022, kết nạp được 139 đoàn viên mới, giới thiệu 52 đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng kết nạp.

Từ thực tế hoạt động nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường rút ra một số kinh nghiệm. Trong đó, triển khai hoạt động của Công đoàn cần bám sát Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đảng ủy nhà trường; Xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động Công đoàn cần sát với thực tiễn đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục nói chung và thực tiễn của nhà trường nói riêng…

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn trường đặt những mục tiêu phấn đấu như 100% Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn ký cam kết xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nếp sống văn minh, sư phạm” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm. Tổ chức ít nhất 3 hội nghị chuyên đề, tọa đàm khoa học nhằm xây dựng và thực hiện các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn khoá mới gồm 11 người.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động của Công đoàn cơ sở bài bản, sát sao

Kiều Vũ |

Người lao động của Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) tự hào được làm việc trong môi trường quản lý, quản trị chuyên nghiệp, điều kiện làm việc được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn cao và đặc thù. Để có được điều này, Công đoàn cơ sở đã có những hoạt động bài bản, sát sao.

Cách tính tiền lương công chức khi tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

QUỲNH CHI |

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023. Như vậy, công thức tính lương của công chức sẽ được tính theo hai giai đoạn khác nhau.

Trường Đại học Công đoàn cam kết đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.3, Trường Đại học Công đoàn cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Tái diễn nạn bảo kê máy gặt lúa tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 25.5, từ phản ánh của một số người dân thôn Mỹ Trung xã Cẩm Mỹ về tình trạng bảo kê máy gặt khiến lúa của họ đã chín ngoài đồng nhưng chậm thu hoạch, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại cánh đồng thuộc thôn Mỹ Trung để ghi nhận.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Hoạt động của Công đoàn cơ sở bài bản, sát sao

Kiều Vũ |

Người lao động của Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) tự hào được làm việc trong môi trường quản lý, quản trị chuyên nghiệp, điều kiện làm việc được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn cao và đặc thù. Để có được điều này, Công đoàn cơ sở đã có những hoạt động bài bản, sát sao.

Cách tính tiền lương công chức khi tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

QUỲNH CHI |

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023. Như vậy, công thức tính lương của công chức sẽ được tính theo hai giai đoạn khác nhau.

Trường Đại học Công đoàn cam kết đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.3, Trường Đại học Công đoàn cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.