Công đoàn Hàng hải góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Linh Chu |

Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã chủ động đồng hành hiệu quả với chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch từng năm và từng giai đoạn, đảm bảo tiền lương, thu nhập, quyền lợi, phúc lợi cho NLĐ, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023 các cấp công đoàn tổng công ty đã chủ động thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ thông qua việc tham gia vào các ban, hội đồng tại đơn vị; tham gia xây dựng, rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế, nội quy, quy định về liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ; tổ chức hội nghị NLĐ; thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật định…

Tại hầu hết các doanh nghiệp, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn luôn sẵn sàng đối thoại đột xuất với NLĐ khi xảy ra vướng mắc trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, đời sống. Qua đó, hàng trăm đề xuất, kiến nghị của NLĐ đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời; quyền lợi, trách nhiệm của NLĐ và người sử dụng lao động được làm rõ, quan hệ lao động được cải thiện, bảo đảm dân chủ, từ đó giúp cho đại đa số đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tích cực chăm lo đoàn viên và phát động thi đua hiệu quả

Chương trình Tết Sum vầy được tổ chức trong không khí đầm ấm, nghĩa tình đã tạo dấu ấn mạnh mẽ cho doanh nghiệp và NLĐ. Tổng số tiền các cấp Công đoàn Tổng Công ty và chuyên môn dành chăm lo Tết giai đoạn 2018 - 2023 là khoảng 45 tỉ đồng.

Các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng đúng, đủ nhu cầu chính đáng của NLĐ, giúp NLĐ yên tâm công tác, cống hiến cho doanh nghiệp, tạo niềm tin, sự gắn kết với tổ chức Công đoàn.

Xác định thi đua là động lực phát triển, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng Công ty đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và triển khai đến toàn bộ hệ thống các cấp công đoàn với mục tiêu đồng hành với doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống cho NLĐ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hàng trăm tập thể, cá nhân đã được khen thưởng hằng năm, trong đó tiêu biểu có “Vua sáng kiến” Nguyễn Xuân Khang - Trưởng kho Công cụ, Cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng Hải Phòng - 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN. Năm 2023, anh vinh dự được xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Ông Lê Phan Linh cho biết, các chỉ tiêu và ba khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 đều được các cấp công đoàn trong Tổng Công ty thực hiện thành công đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp, hình ảnh, vị thế với đoàn viên, NLĐ.

Linh Chu
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới và tạo khác biệt trong khởi nghiệp để tăng năng lực cạnh tranh

Huỳnh Nguyên |

Khép lại 3 chuỗi chương trình tập huấn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và thanh niên làm kinh tế vùng nông thôn do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) phối hợp cùng Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức tại Cần Thơ, Khánh Hòa và Hà Nam từ 22.8 đến 13.9, hơn 300 doanh nghiệp trẻ và các thanh niên nông thôn đã tìm thấy “ điểm sáng” cho mô hình khởi nghiệp.

Kiên Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng dần chỉ số năng lực cạnh tranh

NGUYÊN ANH |

Phấn đấu tăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), đạt mức tăng trưởng từ 6,5% trở lên Kiên Giang đề ra các giải pháp quyết liệt đẩy mạnh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút nhà đầu tư lớn vào các dự án trọng điểm của tỉnh.

Quảng Nam hướng đến top 20 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Hoàng Bin |

Quảng Nam đã tụt khỏi vị trí top 20 trong bảng xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và đang nỗ lực quay lại vị thứ mà tỉnh này từng đạt được vào năm 2021.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Khai mạc ASIAD 19: Vì một nền thể thao Việt Nam mạnh mẽ

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (23.9), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) chính thức diễn ra tại Sân vận động Olympic Hàng Châu.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

Đổi mới và tạo khác biệt trong khởi nghiệp để tăng năng lực cạnh tranh

Huỳnh Nguyên |

Khép lại 3 chuỗi chương trình tập huấn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và thanh niên làm kinh tế vùng nông thôn do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) phối hợp cùng Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức tại Cần Thơ, Khánh Hòa và Hà Nam từ 22.8 đến 13.9, hơn 300 doanh nghiệp trẻ và các thanh niên nông thôn đã tìm thấy “ điểm sáng” cho mô hình khởi nghiệp.

Kiên Giang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng dần chỉ số năng lực cạnh tranh

NGUYÊN ANH |

Phấn đấu tăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), đạt mức tăng trưởng từ 6,5% trở lên Kiên Giang đề ra các giải pháp quyết liệt đẩy mạnh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút nhà đầu tư lớn vào các dự án trọng điểm của tỉnh.

Quảng Nam hướng đến top 20 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Hoàng Bin |

Quảng Nam đã tụt khỏi vị trí top 20 trong bảng xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và đang nỗ lực quay lại vị thứ mà tỉnh này từng đạt được vào năm 2021.