"Về nhà đi con": Nhà là nơi luôn có vòng tay của bố chờ con về

H.N |

Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, có vòng tay của cha, có bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn đậm đà tình cảm. Bộ phim "Về nhà đi con" đã truyền tải thông điệp đó một cách chân thực đến người xem.

Bộ phim "Về nhà đi con" kể về câu chuyện của một gia đình có 3 chị em gái Huệ, Thư và Dương, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng cha là một người khá nghiêm khắc. Mỗi người một tính cách, một lối sống riêng nhưng đều quý trọng tình cảm gia đình và dành tình yêu cho người cha của mình.

Đảm nhận vai ông Sơn – bố của ba chị em, NSƯT Trung Anh đã phải trăn trở rất nhiều để có thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Ông Sơn là một người bố luôn hết mình vì con cái, luôn dằn vặt vì cái chết của vợ. Là một người nóng nảy, không ngại ngần tát Dương khi phạm sai lầm nhưng thực sâu đáy lòng lại toát lên tình yêu thương con vô bờ bến.

Ông Sơn và các con. Ảnh: ST
Ông Sơn và các con. Ảnh: ST

Sau bao biến cố, vấp ngã trước sóng gió cuộc đời, 3 cô con gái dần nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc: Có một nơi để trở về. Hạnh phúc thật sự là khi có một ngôi nhà, có một người cha luôn dang rộng vòng tay đón các con trở về.

Đối với những người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con, thì con cái luôn là tài sản lớn nhất. Còn đối với những đứa con thơ dại, bố là người luôn "biết tuốt", người giáo viên nghiêm khắc, nhẫn nại nhưng cũng yêu thương con nhất.

Khi còn thơ bé, con cái thường mong mỏi mình sẽ lớn thật nhanh để được bay thật xa, thật cao, để được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bằng con mắt của một người trưởng thành. Đôi lúc, các con cảm thấy chán ngấy ngôi nhà của mình, những người thân thương và ông bố nghiêm khắc đến phiền toái.

Thế nhưng khi ra ngoài cuộc sống, mọi thứ không đẹp như các con từng tưởng tượng. Không có những anh hùng cứu giúp các con lúc khó khăn, cũng không có bà tiên nào ôm các con vỗ về mỗi khi các con yếu lòng.

Khi đó, các con chỉ nghĩ về đến gia đình, nơi đó có vòng tay dang rộng của bố chờ các con. Ôm các con vào lòng vỗ về và an ủi các con.

Có thể cha mẹ không hoàn hảo, người cha luôn nóng nảy nhưng cũng chỉ có cha mẹ mới chấp nhận và cảm thông cho con cái của mình. “Về nhà đi con, bất cứ khi nào con muốn”, - đó chính là thông điệp mà bộ phim về đề tài gia đình "Về nhà đi con" mang tới cho khán giả.

Nhân vật ông Sơn trong phim từng nói với các con: "Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm, nhưng bố còn tình yêu, ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về".

H.N
TIN LIÊN QUAN

Về nhà đi con: Những lời dạy bảo các con gây xúc động mạnh của bố Sơn

H.M (T/H) |

NSƯT Trung Anh đã hóa thân vô cùng thuyết phục vào vai ông Sơn, một ông bố rất đời, lúc thì nóng nảy nhưng từng hành động và cử chỉ lại luôn toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

Lý do ông bố quốc dân trong "Về nhà đi con" luôn lấy đi nước mắt khán giả

Hải Minh (T/H) |

Về nhà đi con” đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Càng về cuối, phim càng có sức hút lớn với người xem. Đặc biệt là chân dung "ông bố quốc dân" do NSƯT Trung Anh đảm nhận.

Về nhà đi con tập 71: Vũ rơi nước mắt khi Thư trả nhẫn chấm dứt hôn nhân

Hải Ngọc |

Trong "Về nhà đi con" tập 71, Thư (Bảo Thanh) nói chuyện với Vũ (Quốc Trường) và trả lại nhẫn cưới khiến anh chỉ còn biết khóc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Về nhà đi con: Những lời dạy bảo các con gây xúc động mạnh của bố Sơn

H.M (T/H) |

NSƯT Trung Anh đã hóa thân vô cùng thuyết phục vào vai ông Sơn, một ông bố rất đời, lúc thì nóng nảy nhưng từng hành động và cử chỉ lại luôn toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

Lý do ông bố quốc dân trong "Về nhà đi con" luôn lấy đi nước mắt khán giả

Hải Minh (T/H) |

Về nhà đi con” đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Càng về cuối, phim càng có sức hút lớn với người xem. Đặc biệt là chân dung "ông bố quốc dân" do NSƯT Trung Anh đảm nhận.

Về nhà đi con tập 71: Vũ rơi nước mắt khi Thư trả nhẫn chấm dứt hôn nhân

Hải Ngọc |

Trong "Về nhà đi con" tập 71, Thư (Bảo Thanh) nói chuyện với Vũ (Quốc Trường) và trả lại nhẫn cưới khiến anh chỉ còn biết khóc.