Tục xông đất ảnh hưởng đến may mắn của gia đình trong năm mới?

Hải Minh |

Từ xa xưa, ông cha ta đã quan niệm, việc xông đất có ảnh hưởng quan trọng đến may mắn của cả gia đình trong năm mới.

Theo quan niệm của người Việt, việc xông đất hay xông nhà có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh, tài lộc của gia chủ trong năm đó. Thời điểm người nào bước vào nhà đầu tiên sau giao thừa cùng với lời chúc mừng năm mới thì đó là người xông đất.

Nếu tìm được người xông đất tốt, hợp tuổi thì làm ăn nên làm ra, mọi chuyện tốt lành. Nếu gặp người xông đất không hợp với gia chủ thì cả năm đó sẽ khó khăn, không may mắn.

Theo sách “Tục thờ cúng của người Việt” của tác giả Bùi Xuân Mỹ do NXB Văn hoá - Thông tin phát hành, người xưa tin rằng, ngày đầu năm nếu được người vui vẻ dễ tính tốt nết đến nhà trước nhất, thì cả năm trong nhà mọi việc sẽ hanh thông.

Người đến nhà đầu tiên của năm mới sẽ là người xông nhà, xông đất. Bởi vậy nhiều người phải chọn người xông nhà cho mình.

Thông thường, gia chủ sẽ có ý định từ trước rằng sẽ mời người nào vào xông đất cho nhà mình. Người được mời xông đất được gia chủ chọn lựa rất kĩ càng theo các tiêu chí sau: sức khỏe, sự thành đạt, tài đức… để dự đoán vận hạn của gia đình mình trong năm mới.

Theo nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, thông thường, những người xông đất được chọn là trẻ em.  Bởi vì trẻ em đem đến sự vui vẻ, may mắn cho gia chủ. Trẻ em là những đối tượng còn hồn nhiên vô tư, vui vẻ nên nhiều người muốn đón trẻ em đến.

Những tập tục như xông đất, xông nhà đầu năm và sắm cành đào, cành mai là điều không thể thiếu với người Việt. Ảnh: Phan Anh
Những tập tục như xông đất, xông nhà đầu năm và sắm cành đào, cành mai là điều không thể thiếu với người Việt. Ảnh: Phan Anh

Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, ngoài trẻ em ra, nhiều người sẽ chọn xem tuổi của người đến xông đất, để xem có hợp với gia chủ hay không, có làm ăn phát đạt không. Khách đến nhà xông đất cần phải chuẩn bị trang phục tươm tất, gọn gàng, màu sắc rực rỡ, tươi sáng để gia chủ cả năm no ấm, đủ đầy.

Nếu có thể, khách đến xông nhà nên đem theo một chút quà Tết để biếu gia chủ như: một chai rượu, bánh chưng, bánh tét hay một hộp mứt tết.

Ngày nay, phong tục xông đất, xông nhà ở tất cả các nơi hầu hết đều tương tự như nhau. Người đến xông đất thường cầm theo những bao lì xì để mừng tuổi người già và trẻ nhỏ và chúc năm mới cả gia đình.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý giải tục xông đất, xuất hành đầu năm theo phong thủy

Linh Chi - Phương Anh |

Tết là dịp khởi đầu một năm mới, bởi vậy theo quan niệm dân gian sẽ có những phong tục để mong một năm mới nhiều may mắn và bình an, trong đó có tục xông đất và xuất hành.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẵn sàng “xông đất” phương Nam

Phương Linh |

Sau thời gian khuấy đảo phía Đông Hà Nội, đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ chính thức “đổ bộ” vào thị trường phía Nam với một lễ ra quân được tổ chức vào ngày 10.8 tại TP.HCM.

Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Làm rõ vụ học sinh lớp 3 ngất xỉu tại sân trường rồi tử vong

An Long |

Chiều 17.3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có báo cáo về việc một học sinh lớp 3 bị tử vong tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo (xã Đức Hòa Thượng).

Tràn lan video bẩn trên TikTok: Hệ thống kiểm duyệt có như không

Anh Vũ |

Đã có nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc con mình sử dụng TikTok, nhất là khi càng ngày càng có nhiều video với nội dung "bẩn" xuất hiện trên nền tảng.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Man City đấu Bayern Munich

Văn An |

Man City đối đầu Bayern Munich, Real Madrid đụng độ Chelsea là 2 cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Lý giải tục xông đất, xuất hành đầu năm theo phong thủy

Linh Chi - Phương Anh |

Tết là dịp khởi đầu một năm mới, bởi vậy theo quan niệm dân gian sẽ có những phong tục để mong một năm mới nhiều may mắn và bình an, trong đó có tục xông đất và xuất hành.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẵn sàng “xông đất” phương Nam

Phương Linh |

Sau thời gian khuấy đảo phía Đông Hà Nội, đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ chính thức “đổ bộ” vào thị trường phía Nam với một lễ ra quân được tổ chức vào ngày 10.8 tại TP.HCM.

Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.