Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.
Bắt đầu mở cửa trở lại đón khách từ 24.2, khách sạn La Nueva tại phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm đã sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại. Bên cạnh cạnh kỳ vọng đón khách quốc tế thì khách sạn cũng mong chờ vào lượng khách nội địa sẽ tăng lên khi mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch.
Bắt đầu mở cửa trở lại đón khách từ 24.2, khách sạn La Nueva tại phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm đã sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại. Bên cạnh kỳ vọng đón khách quốc tế thì khách sạn cũng mong chờ vào lượng khách nội địa sẽ tăng lên khi mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch.
Anh Marchin cùng gia đình vui vẻ đi bộ tại Hồ Gươm, “Gia đình tôi đã bay từ Ba Lan tới Việt Nam được hơn tuần, chúng tôi đã tới du lịch tại Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng và sắp tới sẽ là nhiều nơi hơn nữa. Chúng tôi rất hào hứng vì các hoạt động du lịch đã mở cửa trở lại, mong rằng thời gian tới chúng tôi có thể thoải mái đi du lịch mà không cần tới chiếc khẩu trang” - anh Marchin chia sẻ.
Anh Marchin cùng gia đình vui vẻ đi bộ tại Hồ Gươm. “Gia đình tôi đã bay từ Ba Lan tới Việt Nam được hơn tuần, chúng tôi đã tới du lịch tại Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng và sắp tới sẽ là nhiều nơi hơn nữa. Chúng tôi rất hào hứng vì các hoạt động du lịch đã mở cửa trở lại, mong rằng thời gian tới chúng tôi có thể thoải mái đi du lịch mà không cần tới chiếc khẩu trang” - anh Marchin chia sẻ.
 Việc tiêm vacxin đã được đẩy mạnh và phủ sóng đến toàn bộ người dân. Hà Nội đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” khiến tâm lý của các du khách cũng dần thoải mái và yên tâm khi tới các địa điểm du lịch.
Việc tiêm vaccine đã được đẩy mạnh và phủ sóng đến toàn bộ người dân. Hà Nội đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” khiến tâm lý của các du khách cũng dần thoải mái và yên tâm khi tới các địa điểm du lịch.
Không chỉ con người mà phố phường Hà Nội như cũng thay áo mới để sẵn sàng bước vào mùa du lịch mới.
Không chỉ con người mà phố phường Hà Nội như cũng thay áo mới để sẵn sàng bước vào mùa du lịch mới.
Chị Mỵ - Bí thư Đảng Ủy phường Hàng Đào đang cùng với các Đoàn viên tham gia chỉnh trang lại các các bốt điện. Với mong muốn mang lại vẻ đẹp cho tuyến phố để đón khách du lịch và chuẩn bị cho việc mở lại Phố đi bộ thời gian tới.
Chị Mỵ - Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào đang cùng với các Đoàn viên tham gia chỉnh trang lại các các bốt điện, với mong muốn mang lại vẻ đẹp cho tuyến phố để đón khách du lịch và chuẩn bị cho việc mở lại Phố đi bộ thời gian tới.
Du khách nội địa từ các tỉnh thành phố khác cũng hào hứng trở lại Thủ đô trong ngày đầu mở cửa lại du lịch an toàn.
Du khách nội địa từ các tỉnh thành phố khác cũng hào hứng trở lại Thủ đô trong ngày đầu mở cửa lại du lịch an toàn.
Những chiếc xe xích lô không còn phải chịu cảnh ngồi yên chờ khách như trước đây. Ông T tài xế xích lô chia sẻ đây đã là cuốc xe thứ 3 từ sáng đến giờ, chuyến đầu tiên của ông đã bắt đầu từ 9 giờ sáng.
Những chiếc xe xích lô không còn phải chịu cảnh ngồi yên chờ khách như trước đây. Ông T - tài xế xích lô chia sẻ, đây đã là cuốc xe thứ 3 từ sáng đến giờ, chuyến đầu tiên của ông đã bắt đầu từ 9 giờ sáng.
Năm 2022, kỳ vọng khách du lịch đến Hà Nội đạt từ 10 -12 triệu lượt khách, bao gồm: 1,2-2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8-10 triệu lượt khách du lịch nội địa.
Năm 2022, kỳ vọng khách du lịch đến Hà Nội đạt từ 10 -12 triệu lượt khách, bao gồm: 1,2-2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8-10 triệu lượt khách du lịch nội địa.
Nguyễn Huế
TIN LIÊN QUAN

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Du lịch Việt Nam mở cửa từ 15.3: Chờ tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế

Hải Minh |

Hôm nay (15.3), du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. 

Du lịch "rộng cửa", vì sao hàng quán ở Hà Nội phải đóng sau 21h?

Phạm Đông |

Việc Hà Nội yêu cầu hàng quán đóng cửa trước 21h không còn nhiều ý nghĩa. Du lịch cả nước đã mở cửa, đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Mở cửa du lịch, Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư

Ngọc Vân |

Việt Nam là "con cưng" của ASEAN trong những năm gần đây. Nhờ các nền tảng thuận lợi như dân số trẻ và chi phí lao động cạnh tranh cùng các chính sách phục hồi hậu COVID-19, cũng như mở cửa trở lại du lịch, Việt Nam càng là thỏi nam châm thu hút đầu tư.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội là một địa điểm thu hút khách du lịch lớn của cả nước với kỳ vọng đạt 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có khoảng 1,2 – 2 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bùng phát trên diện rộng ở Thủ đô với hơn 20.000 ca/ngày khiến lượng khách chưa đạt kỳ vọng. Những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng như Hồ Gươm, Văn Miếu đều vắng du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Du lịch Việt Nam mở cửa từ 15.3: Chờ tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế

Hải Minh |

Hôm nay (15.3), du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế. Đây được kỳ vọng là cơ hội cho sự phục hồi của ngành du lịch sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. 

Du lịch "rộng cửa", vì sao hàng quán ở Hà Nội phải đóng sau 21h?

Phạm Đông |

Việc Hà Nội yêu cầu hàng quán đóng cửa trước 21h không còn nhiều ý nghĩa. Du lịch cả nước đã mở cửa, đã đến lúc thành phố nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán, phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Mở cửa du lịch, Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư

Ngọc Vân |

Việt Nam là "con cưng" của ASEAN trong những năm gần đây. Nhờ các nền tảng thuận lợi như dân số trẻ và chi phí lao động cạnh tranh cùng các chính sách phục hồi hậu COVID-19, cũng như mở cửa trở lại du lịch, Việt Nam càng là thỏi nam châm thu hút đầu tư.

Khách du lịch cô đơn ở Hà Nội

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội là một địa điểm thu hút khách du lịch lớn của cả nước với kỳ vọng đạt 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có khoảng 1,2 – 2 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bùng phát trên diện rộng ở Thủ đô với hơn 20.000 ca/ngày khiến lượng khách chưa đạt kỳ vọng. Những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng như Hồ Gươm, Văn Miếu đều vắng du khách.