Một trong những sai lầm lớn mả nhiều bậc phụ huynh mắc phải chính là ép con trở nên “hoàn hảo” mà không quan tâm đến cảm xúc, thể trạng và khả năng của con. Điều này vô hình chung sẽ khiến trẻ chịu nhiều áp lực, căng thẳng không đáng có.
Theo các chuyên gia tâm lý học, việc cha mẹ mong muốn con trở nên hoàn hảo là điều dễ hiểu. Nhưng cách thức để giúp con đạt đến sự hoàn hảo đó đôi khi lại đi ngược với những mong muốn ban đầu. Điều này là do các bậc phụ huynh đặt quá nhiều sự kỳ vọng và “ốp” con cái vào khuôn khổ để đạt các mục tiêu đề ra.
Quỹ thời gian trong ngày của các con phần lớn sẽ dành cho việc học để bổ sung kiến thức, tham gia vào các câu lạc bộ phát triển năng khiếu và tham gia các bộ môn thể dục thể chất. Đây được xem là một trong những lộ trình để làm “Mr. Hoàn hảo” mà cha mẹ hướng đến cho con cái.

Tuy nhiên, đôi khi trẻ sẽ cảm thấy chán nản và thiếu tin tưởng vào bản thân bởi những kết quả không đạt được như mong muốn của cha mẹ. Thậm chí, trẻ sẽ trầm cảm và sợ hãi mỗi khi tham một bộ môn nào đó mà bản thân không cảm thấy hứng thú hoặc vượt quá khả năng…
Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh trong trường hợp này, đừng đặt nhiều trọng trách lên vai cho các con. Hãy để cho trẻ có được một tuổi thơ đúng nghĩa, học hành đi đôi với việc tự do phát triển năng khiếu theo đúng sở thích và năng lực. Điều này sẽ giúp trẻ tự tin và cố gắng đạt được những thành tựu đầu tiên.
Bên với đó, việc có thể tự lựa chọn và quyết định những bộ môn bản thân yêu thích sẽ giúp trẻ không bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đời. Hãy luôn là bậc phụ huynh thấu hiểu, dành thời gian trò chuyện, tâm sự với trẻ để hiểu điều con mong muốn.
Lời động viên, khích lệ tinh thần kịp thời sẽ giúp con trưởng thành mạnh mẽ, cảm nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía cha mẹ.