Tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", MC Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho Đăng Hiền (37 tuổi, quê Bình Thuận) - đang làm nhân viên bảo trì, ở trọ Bà Rịa - Vũng Tàu và Phạm Thị Hà (38 tuổi, Vũng Tàu) - đang làm tại một spa ở Vũng Tàu.
Giới thiệu về bản thân, Đăng Hiền cho biết, anh là người học hỏi nhanh, vui vẻ. Nói về điểm yếu, anh tự nhận mình khá sợ rắn.
Đàng trai cho hay, mình yêu khá muộn, 25 tuổi mới có mối tình đầu - một mối tình mà cả hai sau khi chia tay vẫn làm bạn. Thậm chí, đi quay "Bạn muốn hẹn hò", anh Hiền cũng nói cho người này nghe và nhận được sự ủng hộ.
Chị Hà có ưu điểm làm được nhiều công việc trong gia đình; điểm yếu là hay giận, dễ tủi thân.
Chị Hà nói, chị trải qua 4 mối tình. Trong đó, 2 mối tình tiến tới hôn nhân, còn lại chỉ là yêu và bạn bè.
Chị Hà nói, 2 cuộc hôn nhân trước đó đều kết thúc khá chóng vánh - chỉ 1 đến 2 năm. Ở mỗi đời chồng, chị đều có con. Người chồng thứ nhất, chị có con trai 15 tuổi, đời chồng sau có con trai 9 tuổi. Hiện chị Hà nuôi cả hai con của mình.
Tham gia chương trình, chị Hà mong muốn bạn trai có công việc ổn định, mạnh mẽ, biết lái xe để đưa mình đi làm. Chị thích một người đàn ông cao trên 1m65, không quá gầy.
Trong khi Đăng Hiền lại không có chuẩn mực nào về gu bạn gái, chỉ mong tìm một người hiền lành.
Mở rào gặp gỡ, cặp đôi trao nhau những món quà gặp gỡ. Sau đó, cả hai bắt đầu trò chuyện để hiểu hơn về nhau.
Chị Hà hỏi chàng trai về chuyện công việc, nơi ở cũng như một số sở thích khác.
Chị nói thêm rằng, bản thân có 2 người con, cuộc sống hơi phức tạp vì thường đi làm ở ngoài. Nên chị mong chàng trai phải thương 2 con của mình.
Nghe đàng gái nói vậy, anh Hiền nói: "Anh hiểu câu nói của em".
Khi chị Hà hỏi về chuyện hôn nhân, anh Hiền nói bản thân chưa từng kết hôn, mong muốn làm đám cưới sớm.
"Quan trọng em muốn cưới, anh lúc nào cũng sẵn sàng" - anh Hiền nói với chị Hà.
Khi chị Hà hỏi về việc gia đình có cho cưới mẹ đơn thân 2 con, anh Hiền nói đó là quyền quyết định ở mình.
Sau khi nắm tay trao cảm xúc, đàng gái và chàng trai ấn nút hẹn hò, khiến 2 MC không khỏi vui mừng.