Hiểu rõ hơn về trạng thái cảm xúc ghen tuông khi yêu

Hải An |

Ghen tuông là cảm xúc tự nhiên của những người yêu nhau. Tuy nhiên, không phải ghen tuông lúc nào cũng là hợp lý.

Ở một góc độ nào đó, ghen tuông là cảm xúc cho mình cơ hội nhìn lại tình cảm dành cho đối phương. Bởi có yêu sẽ có ghen, đôi lúc, cảm giác ghen tuông giúp khơi dậy cảm xúc và tạo thêm sự phấn khích cho mối quan hệ, nhưng chỉ trong điều kiện không vượt ra khỏi tầm kiểm soát. 

Một số người cho rằng ghen tuông là cách thể hiện tình cảm với đối phương hoặc là mong muốn cho người kia thấy rằng họ muốn được yêu thương, được chăm sóc.

Bạn Lê Hoài Thu (23 tuổi ở Bắc Giang) và người yêu đã quen nhau được 3 năm, trong mối quan hệ yêu đương, không thể tránh khỏi những ghen tuông, cãi vã và giận hờn.

Chia sẻ về cảm xúc khi ghen, Hoài Thu cho biết, đó là cảm xúc khó chịu, bực dọc. Ghen là sự thiếu tin tưởng với bạn trai và luôn có cảm giác bị phản bội.

"Có thể nói, ghen tuông là cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí, lúc ghen, tôi thường căm ghét tất cả những người bạn khác giới khi quan hệ với người yêu của mình, thậm chí là cả những người thân quen" - Hoài Thu chia sẻ.

Ảnh minh hoạ: Stylecraze
Ảnh minh hoạ: Stylecraze

Tuy nhiên, nếu ghen tuông trở nên mù quáng sẽ để lại những hậu quả không hay. Vì thế, cần có những kỹ năng để kiểm soát cảm xúc của bản thân khi xuất hiện việc ghen tuông.

Cần phải bình tĩnh để xem xét lại mọi sự việc cũng như bản thân phải xem lại mình. Cách tốt nhất là cần cân bằng lại cảm xúc, đừng để cảm xúc tiêu cực bao trùm trong quan hệ tình cảm.

Trong bất kỳ tình huống nào cũng cần phải làm chủ được cảm xúc. Tình yêu cũng khiến người ta làm được điều kỳ diệu nhưng cũng khiến người ta hủy hoại bản thân, huỷ hoại chính mối quan hệ đó.

Cảm xúc ghen tuông sẽ không tự qua đi. Vì thế, cần tâm sự với người khác để giải tỏa tâm lý cũng như đón nhận những lời khuyên chân thành, khách quan hơn.

Nếu trong một mối quan hệ, đối phương luôn cho mình cảm giác ghen tuông thì cũng cần nên cân nhắc mối quan hệ này. Cuộc sống không phải hoàn toàn là tình yêu. Vì thế, cần gặp gỡ, giao lưu những người bạn mới, bắt đầu sở thích mới, tham gia vào các hoạt động,  nâng cao bản thân để không quá tập trung vào một người.

Cũng không nên vì quá lụy tình trong cơn ghen tuông mà dẫn đến thù hận. Có những hành động khi ghen đã để lại hậu quả và phải trả giá về sau này. Đừng có một cử chỉ, hành vi ngu ngốc nào. Thay vào đó, phải hết sức tỉnh táo, khi không còn tình yêu nữa thì nên bày tỏ thẳng thắn.

Hải An
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Mệt mỏi với sự ghen tuông quá đáng của chồng (Phần 2)

Nhóm PV |

Đôi bạn trẻ đã chấp nhận nhau, đã yêu nhau và thành vợ thành chồng. Nhưng trong ngôi nhà của họ luôn xảy ra nghi kị, ghen tuông một cách vô lý của người chồng. Liệu người vợ có vượt qua được những khúc mắc này để giữ cho gia đình được êm ấm? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Tin tức 24h: Cô gái bị bạn trai cũ sát hại nghi do ghen tuông

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Cô gái bị bạn trai cũ sát hại nghi do ghen tuông; Thời tiết miền Bắc dịp Tết ông Công ông Táo; Gần 20 học sinh vào cấp cứu sau khi liên hoan tại lớp...

Giờ thứ 9: Mệt mỏi với sự ghen tuông quá đáng của chồng (Phần 1)

Nhóm PV |

Chuyện một người quá ghen là một điều dễ thấy ở cuộc sống. Nhưng đã bao giờ quý vị được nghe kể về một người đàn ông nghi ngờ vợ ngoại tình bằng cách muốn vợ ngoại tình hay chưa? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện lạ lùng này.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Giờ thứ 9: Mệt mỏi với sự ghen tuông quá đáng của chồng (Phần 2)

Nhóm PV |

Đôi bạn trẻ đã chấp nhận nhau, đã yêu nhau và thành vợ thành chồng. Nhưng trong ngôi nhà của họ luôn xảy ra nghi kị, ghen tuông một cách vô lý của người chồng. Liệu người vợ có vượt qua được những khúc mắc này để giữ cho gia đình được êm ấm? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Tin tức 24h: Cô gái bị bạn trai cũ sát hại nghi do ghen tuông

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Cô gái bị bạn trai cũ sát hại nghi do ghen tuông; Thời tiết miền Bắc dịp Tết ông Công ông Táo; Gần 20 học sinh vào cấp cứu sau khi liên hoan tại lớp...

Giờ thứ 9: Mệt mỏi với sự ghen tuông quá đáng của chồng (Phần 1)

Nhóm PV |

Chuyện một người quá ghen là một điều dễ thấy ở cuộc sống. Nhưng đã bao giờ quý vị được nghe kể về một người đàn ông nghi ngờ vợ ngoại tình bằng cách muốn vợ ngoại tình hay chưa? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện lạ lùng này.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.