4 dấu hiệu của một người yêu ghen tuông mù quáng cần tránh xa

Hà An (Theo newsnpr) |

Trong tình yêu, ghen là một yếu tố không thể thiếu, như một thứ "gia vị" cho tình yêu thêm vững chắc và biết được họ yêu ta đến nhường nào. Tuy nhiên, khi lòng ghen tuông trở nên dữ dội và vượt quá giới hạn lại có thể đẩy mối quan hệ đến bờ vực thẳm, thậm chí gây tổn thương cho cả đôi bên. Dưới đây là 4 dấu hiệu của một người yêu ghen tuông mù quáng cần tránh xa.

Chỉ muốn giữ người yêu cho riêng mình 

Theo một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy, rất nhiều người thường xuyên đề nghị hay yêu cầu bạn đời của mình phải từ bỏ bạn bè, rút lui khỏi công việc, trường học hoặc các mối liên hệ với gia đình,... Bởi họ cảm thấy “cần được ở gần và có nhiều thời gian với người mình yêu”. Họ có thể trở nên hờn giận, quở trách khi bạn đời không nghe theo những đề nghị ấy.

Thế nhưng, một người yêu bạn thật sự sẽ hiểu được, chúng ta luôn cần thời gian để dành cho những mối quan hệ khác, cũng như theo đuổi những sở thích khác, mà không phải cảm thấy tội lỗi với bất kì ai về điều đó.

Phải luôn báo cáo về tất cả mọi thứ

Những người có xu hướng ghen tuông quá mức, thường luôn muốn biết người yêu của họ đang làm gì, ở cùng với ai,... kiểm soát mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi. Khi người bạn đời không ở bên, họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin... và bắt buộc phải được phản hồi ngay lập tức. Thậm chí một số người còn yêu cầu người yêu mình bật hết các ứng dụng định vị, để kiểm soát được lịch trình hàng ngày.

Nhưng hãy nhớ rằng, khi chúng ta quan tâm đến ai đó, việc yêu cầu nhắn tin hay gọi điện trong những tình huống muốn biết họ đang an toàn là điều bình thường. Tuy nhiên, việc theo sát mọi hành động của người yêu 24/24 lại là điều không bình thường chút nào. Hãy cho nhau những không gian riêng thay vì "bóp nghẹt" mối quan hệ bằng cách kiểm soát quá đà.

Muốn kiểm soát toàn bộ quyền riêng tư của đối phương 

Một số người luôn cởi mở với bạn đời của mình về mọi thứ, dù là những điều riêng tư nhất, đồng thời họ cũng mong muốn điều tương tự. Những người này thường không muốn có bí mật giữa hai người yêu nhau. Vậy nên, họ yêu cầu bạn đời của mình phải cung cấp mật khẩu mọi tài khoản từ mạng xã hội cho đến email…

Họ muốn được kiểm tra tin nhắn, đôi lúc sẽ ghen tuông và cáo buộc những điều không có thật bằng sự suy diễn của họ. Tuy nhiên, những điều này không phải tình yêu, mà là sự thống trị và kiểm soát quá mức.

Luôn xuất hiện ở mọi nơi dù không được mời

Một dấu hiệu chắc chắn cho thấy nửa kia đã đạt đến đỉnh điểm của sự ghen tuông tiêu cực đó là anh ấy/cô ấy bắt đầu gắn bó với người yêu của mình như keo dán. Họ ghét phải xa người yêu mình và có xu hướng xuất hiện ở bất cứ đâu mà bạn gái/bạn trai mình đang hiện diện dù không được mời.

Hà An (Theo newsnpr)
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Phương Dung: Tôi tan vỡ hôn nhân vì quá ghen tuông

DI PY |

Nghệ sĩ gạo cội Phương Dung thẳng thắn thừa nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 10 năm của mình với công chúng.

Những nguyên nhân dẫn đến ghen tuông mù quáng

THỤC NHI (THEO STYLECRAZE) |

Ghen là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Ghen sẽ làm cho tình yêu thêm phần thú vị, bởi đôi khi tình yêu quá yên bình lại khiến ta có cảm giác nhạt nhẽo. Tuy nhiên, ghen tuông mù quáng lại là hành động tiêu cực. Dưới đây là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ghen tuông mù quáng.

Chồng ghen tuông mù quáng, nhưng vợ không dám ly hôn

Phương Thảo |

Lấy phải người chồng ghen tuông mù quáng, tôi nhiều lần nghĩ đến ly hôn. Nhưng mỗi lần đề cập đến ly hôn, cuộc sống của tôi lại càng bế tắc hơn. Tôi vẫn gắng gượng trong cuộc hôn nhân vì con.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nghệ sĩ Phương Dung: Tôi tan vỡ hôn nhân vì quá ghen tuông

DI PY |

Nghệ sĩ gạo cội Phương Dung thẳng thắn thừa nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 10 năm của mình với công chúng.

Những nguyên nhân dẫn đến ghen tuông mù quáng

THỤC NHI (THEO STYLECRAZE) |

Ghen là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Ghen sẽ làm cho tình yêu thêm phần thú vị, bởi đôi khi tình yêu quá yên bình lại khiến ta có cảm giác nhạt nhẽo. Tuy nhiên, ghen tuông mù quáng lại là hành động tiêu cực. Dưới đây là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ghen tuông mù quáng.

Chồng ghen tuông mù quáng, nhưng vợ không dám ly hôn

Phương Thảo |

Lấy phải người chồng ghen tuông mù quáng, tôi nhiều lần nghĩ đến ly hôn. Nhưng mỗi lần đề cập đến ly hôn, cuộc sống của tôi lại càng bế tắc hơn. Tôi vẫn gắng gượng trong cuộc hôn nhân vì con.