Chuyện của đôi trẻ yêu nhau thời dịch COVID-19 và quyết định cưới tập thể

Huyền Chi |

Sau 1 năm đăng ký kết hôn, Trần Hà Ly và Nguyễn Quốc Mạnh quyết định tham gia đám cưới tập thể thay vì tổ chức hôn lễ riêng cùng gia đình.

Chương trình "Tinh hoa Việt Nam" tôn vinh 2 sản vật là bánh cốm và bánh phu thê, đồng thời tổ chức đám cưới tập thể cho gần 20 cặp đôi tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Mai Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Hà Nội - tiết lộ, tiêu chí lựa chọn các cặp đôi là các đoàn viên, thanh niên sinh hoạt Đoàn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; những bạn trẻ đã đăng ký kết hôn tuy nhiên chưa tổ chức được lễ cưới do ảnh hưởng bởi COVID-19; công nhân đang làm việc trên địa bàn thành phố.

"Khi được chọn, các đôi vợ chồng cần cam kết không tổ chức cưới lại tại gia đình. Nếu tổ chức tiệc riêng tư thì không mời quá 300 khách và một số nội dung khác theo Chỉ thị số 11" - bà Mai Anh cho biết.

Trong 15 đôi trẻ có bạn Trần Hà Ly và Nguyễn Quốc Mạnh trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Cả hai cho biết, thay vì tổ chức đám cưới linh đình, tốn kém, cả hai đã xin phép gia đình tham gia đám cưới tập thể.

Ly và chồng quen nhau khoảng 10 năm do sống cùng phố, nhưng nhận lời yêu nhau được 3 năm. Kể về chuyện tình yêu thời dịch, Hà Ly tiết lộ: "Thật ra, chúng tôi là mối tình chị em. Chúng tôi sống chung khu phố 10 năm. Đến khi dịch bệnh bùng phát, cụ thể là ca số 17 ở địa bàn phường Trúc Bạch thì cả hai cùng đăng ký tham gia làm dân quân tự vệ. Lúc đó, 2 chị em cũng tâm sự, nói chuyện và hiểu nhau hơn. Sau khi hết thời gian trực chốt, chúng tôi quyết định hẹn hò".

Cặp đôi trẻ mong muốn có một đám cưới đơn giản, không cầu kỳ và tốn kém nên đã thuyết phục gia đình 2 bên tham gia sự kiện này. Hai vợ chồng làm đơn đăng ký và nhanh chóng được chọn.

"Khi được chọn góp mặt trong đám cưới tập thể, tôi rất hào hứng, có một chút hồi hộp nữa. Mới đầu gia đình 2 bên cũng muốn tổ chức đám cưới hoành tráng vì chúng tôi phải chờ khá lâu do dịch COVID-19. Sau khi 2 vợ chồng tâm sự thì bố mẹ cũng đồng ý và ủng hộ.

Là thanh niên Thủ đô, tôi đã tiếp cận với các văn bản về chỉ thị 11. Theo tôi, đám cưới tập thể theo nếp sống mới là những đám cưới đơn giản nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống của dân tộc. Những năm trước đây, mọi người vẫn nghĩ là đám cưới tập thể chỉ dành cho những gia đình khó khăn tài chính nhưng hiện nay, nhiều bạn trẻ Việt Nam có tư duy đổi mới, họ đề cao giá trị truyền thống và tinh giảm những thứ xa hoa, lãng phí.

Tôi không cảm thấy thiệt thòi khi tham gia đám cưới tập thể. Tôi thấy đám cưới này là một dấu ấn đặc biệt, được nhiều người theo dõi và chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ" - Hà Ly cho biết.

Hà Ly và Quốc Mạnh đã có 3 năm bên nhau. Ảnh: Thương Nguyễn.
Hà Ly và Quốc Mạnh đã có 3 năm bên nhau. Ảnh: Thương Nguyễn

Chú rể cũng tiết lộ, dù chưa làm đám cưới nhưng cả hai đã thực hiện các nghi lễ, thủ tục cần thiết sau khi đăng ký kết hôn.

Hà Ly và Quốc Mạnh sẽ cùng 14 cặp đôi khác tham gia lễ cưới tập thể tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong buổi sáng 15.10, 15 đôi trẻ sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh cốm phu thê nặng hơn 130kg tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Sau đó, các căp đôi được trao nhẫn cưới, chụp ảnh cưới quanh hồ Hoàn Kiếm. Trang phục của 15 cặp vợ chồng là áo dài truyền thống.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

20 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể ở phố đi bộ

Huyền Chi |

Chương trình "Tinh hoa Việt Nam" tôn vinh 2 sản vật là bánh cốm và bánh phu thê, đồng thời tổ chức đám cưới tập thể cho 20 cặp đôi tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diệu Nhi và Anh Tú bật khóc trong đám cưới, Trấn Thành dành lời chúc phúc

DI PY |

Đám cưới của cặp đôi Diệu Nhi và Anh Tú đã diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận). Tại buổi hôn lễ, cặp đôi đã có những chia sẻ xúc động dành cho nhau sau hành trình 7 năm hẹn hò.

90% đám cưới ở Hà Nội đã thực hiện cưới văn minh

Quỳnh Anh |

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”, nhiều thủ tục rườm rà, phô trương, hủ tục lạc hậu trong đám cưới đã được loại bỏ. Những nội dung cưới văn minh, trang trọng, nhưng tiết kiệm đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, nhanh chóng đi vào cuộc sống. Một số địa phương trên địa bàn Thành phố còn có những cách làm hay trong vận động “cưới văn minh”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

20 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể ở phố đi bộ

Huyền Chi |

Chương trình "Tinh hoa Việt Nam" tôn vinh 2 sản vật là bánh cốm và bánh phu thê, đồng thời tổ chức đám cưới tập thể cho 20 cặp đôi tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diệu Nhi và Anh Tú bật khóc trong đám cưới, Trấn Thành dành lời chúc phúc

DI PY |

Đám cưới của cặp đôi Diệu Nhi và Anh Tú đã diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận). Tại buổi hôn lễ, cặp đôi đã có những chia sẻ xúc động dành cho nhau sau hành trình 7 năm hẹn hò.

90% đám cưới ở Hà Nội đã thực hiện cưới văn minh

Quỳnh Anh |

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”, nhiều thủ tục rườm rà, phô trương, hủ tục lạc hậu trong đám cưới đã được loại bỏ. Những nội dung cưới văn minh, trang trọng, nhưng tiết kiệm đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, nhanh chóng đi vào cuộc sống. Một số địa phương trên địa bàn Thành phố còn có những cách làm hay trong vận động “cưới văn minh”.