3 cách lì xì Tết không mất lòng nhưng vẫn hợp lý

HẠ MÂY |

Mỗi dịp Tết đến, nhiều người lại đau đầu vì không biết phải bỏ lì xì sao cho hợp lý mà không mất lòng. Dưới đây là một số mẹo nhỏ khi lì xì Tết.

Rút thăm ngẫu nhiên

Thay vì đau đầu suy nghĩ phải lì xì bao nhiêu cho hợp lý với trẻ nhỏ trong nhà, người thân, trẻ nhà hàng xóm hay người quen tình cờ gặp mặt thì chúng ta có thể chuẩn bị các phong bao lì xì có mệnh giá khác nhau và cho mọi người rút thăm ngẫu nhiên.

Với cách này, phong bao lì xì sẽ mang trọn ý nghĩa may mắn và không làm mất lòng người đối diện khi nhận.

Chơi các trò chơi

Hiện nay có rất nhiều trò chơi khác nhau như ném bóng vào ly nước có mệnh giá tiền từ nhỏ đến lớn, thổi bóng càng nhiều thì tiền lì xì càng lớn, vòng xoay may mắn....

Với cách lì xì này, sẽ có thể nhận tiền phù hợp với khả năng nhưng cũng rất thú vị.

Lì xì gieo quẻ

Cách này cũng tương tự rút thăm ngẫu nhiên, bạn cần chuẩn bị một hộp và các cây thẻ có mệnh giá tiền khác nhau. Sau đó, cho người nhận lì xì lắc quẻ, cây rơi ra có số bao nhiêu sẽ nhận được tương ứng số tiền như vậy.

Đây cũng là cách được nhiều bạn trẻ áp dụng vì mang đậm nét truyền thống và giúp người nhận lì xì cảm thấy vui vẻ.

Tặng phong bao lì xì là lời chúc mừng năm mới, cũng là một hành động đẹp mùa lễ tết. Tuy nhiên, số lượng bao lì xì cũng như số tiền lì xì thì phụ thuộc vào tình hình tài chính của bạn.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ có nên quản lý tiền lì xì ngày Tết của trẻ?

Nhóm PV |

Trong dịp Tết Nguyên đán, trẻ em thường được người lớn lì xì một chút tiền gọi là lấy may, kèm theo những lời chúc sức khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn và học giỏi… Tuy nhiên, vì trẻ em còn quá nhỏ để có thể ý thức và tự quản lý được số tiền của mình, nên một số bậc phụ huynh cho rằng cần phải tham gia trong việc quản lý những đồng tiền lì xì này.

Thầy hiệu trưởng tới từng lớp trao lì xì cho học sinh tuổi mèo

Linh Chi - Dương Anh |

Buổi học cuối cùng trong năm Nhâm Dần của học trường Marie Curie (Hà Nội) đã diễn ra trong không khí háo hức. Đặc biệt thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cũng tới từng lớp để trao những phong bao lì xì đặc biệt tới 430 học sinh lớp 6 - những em học sinh tuổi Mão.

Lì xì Tết cho trẻ: Bao nhiêu là phù hợp?

Bảo Hân |

Lì xì Tết cho trẻ theo mức độ thân sơ hay lì xì ở mức giống nhau? Liệu lì xì theo số tiền có làm giảm đi ý nghĩa của phong tục này?

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Cha mẹ có nên quản lý tiền lì xì ngày Tết của trẻ?

Nhóm PV |

Trong dịp Tết Nguyên đán, trẻ em thường được người lớn lì xì một chút tiền gọi là lấy may, kèm theo những lời chúc sức khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn và học giỏi… Tuy nhiên, vì trẻ em còn quá nhỏ để có thể ý thức và tự quản lý được số tiền của mình, nên một số bậc phụ huynh cho rằng cần phải tham gia trong việc quản lý những đồng tiền lì xì này.

Thầy hiệu trưởng tới từng lớp trao lì xì cho học sinh tuổi mèo

Linh Chi - Dương Anh |

Buổi học cuối cùng trong năm Nhâm Dần của học trường Marie Curie (Hà Nội) đã diễn ra trong không khí háo hức. Đặc biệt thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cũng tới từng lớp để trao những phong bao lì xì đặc biệt tới 430 học sinh lớp 6 - những em học sinh tuổi Mão.

Lì xì Tết cho trẻ: Bao nhiêu là phù hợp?

Bảo Hân |

Lì xì Tết cho trẻ theo mức độ thân sơ hay lì xì ở mức giống nhau? Liệu lì xì theo số tiền có làm giảm đi ý nghĩa của phong tục này?