Mark Zuckerberg - 30 giây giáp mặt

TUYỀN LINH |

1.“- Tuyen Truong: Chào Mark, nhờ bạn trả lời giúp: Tôi đã thử dùng FB liên tục, lâu ngày, và thấy mình mất dần khả năng kiên trì, tập trung, rất khó đọc một cuốn sách dày trọn vẹn. Làm thế nào để trở thành người tiêu dùng FB thông minh?

- Mark Zuckerberg: Tấm huân chương nào cũng có hai mặt. Tôi thấy việc đọc sách là để hoàn thiện trí tuệ. Tôi muốn mọi người sẽ đọc sách nhiều hơn thay vì cắm cúi vào phương tiện truyền thông của tôi. Giới thiệu với chị một trong những cuốn sách hay tôi đã đọc “Sapiens - A Brief History of Humankind” (bản địch tiếng Việt: Sapiens - Lược sử về loài người của Yuval Noah Harari - NV). Thông điệp, sứ mệnh mới của FB là: “Trao quyền để con người xây dựng cộng đồng và đem thế giới lại gần nhau hơn”. Cũng xin chúc mừng chị nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2017 đã tới thăm trụ sở Facebook!”.

2.Trả lời trên đây của vị CEO Facebook là do tôi phịa từ thông tin lượm trên mạng, có thêm vài chữ của mình nghe cho oách; nhưng câu hỏi thì hoàn toàn thật, tôi định bụng để may mắn gặp Mark sải bước trong khuôn viên FB thì hỏi.

Theo thống kê của FB: Tính đến tháng 7.2017, trong Top 10 quốc gia có đông người dùng FB nhất, Việt Nam xếp thứ 7 với 64 triệu người dùng, chiếm 3% tổng số tài khoản FB toàn cầu. Thế thì, một người như Mark, nếu mình gặp, chắc không hẹp lòng trả lời câu hỏi của mình, tôi nghĩ thế.

Tôi đi tour thăm trụ sở FB rất thanh thản vì biết ít ỏi về thân thế sự nghiệp của Mark, về trụ sở của FB. Tourguide là Trung Dinh dân chuyên toán Hà Nội hiện làm trong tòa nhà số 12 - trụ sở FB ở Menlo Park - Thung lung Silicon.

Tòa nhà MPK 20 cách tòa nhà 12 một con đường, có 5 khu, tập trung “cơ quan đầu não” của FB. Gần 5 giờ chiều, giữa đám đông trong gian chính của MPK 20, tôi bất ngờ chỉ tay vào một người “Ơ, Mark Zuckerbeg kìa!”. Trung hốt hoảng nhẹ giọng “Cô đừng chỉ cô ơi...”. Khách tham quan bình thường chỉ được chụp hình ngoại cảnh trụ sở, nội cảnh, nhất là khu MPK 20 thì không, nên tôi đành chớp chớp mắt nhìn bạn Mark, rồi tiếp tục tour.

Trong bộ đồ kinh điển - áo phông xám, quần bò, Mark chăm chú lắng nghe một phụ nữ trung niên tóc đen, có lẽ chăng là COO Sheryl Sandberg - người phụ nữ 48 tuổi quyền lực của FB.

Hóa ra thứ sáu là ngày “Thank God It’s Friday - “Ơn giời hôm nay là thứ sáu” - hầu hết dân công nghệ trong Thung lũng Silicon đều có cuộc gặp chiều thứ sáu hằng tuần, lãnh đạo, nhân viên, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhau.

3.“Qua bển có gặp người nổi tiếng nào không?”- ả con hỏi. Tôi, bỗng mất 30 giây nhíu trán, mới nhớ ra cái tên Mark Zuckerberg. “Tới trụ sở FB và thấy anh Mark”. Ả con mắt tròn xoe, hoài nghi.

Đấy, đúng là thời “ảo tung chảo với anh Phây”. Có cái hình làm bằng, hớt hải vội đưa lên phây khoe khoang, được tin ngay.

Nhìn, thấy, gặp, trò chuyện… là những hành động hoàn toàn khác nhau. Nhưng, việc nhìn thấy Mark Zuckerberg bằng xương bằng thịt thì quan trọng… quái gì? Cũng như thông tin Mark không hề chơi phây, mà hằng ngày hơn chục người của FB thay Mark “tuần” trên trang FB mang tên Mark.

Quan trọng, cuốn hút tôi, chính là những nghiên cứu về phát triển vùng não người chơi phây lâu năm; ảnh hưởng của FB lên hành vi, thói quen, rộng hơn là sự phát triển của thế giới người. Mark đã viết một bức thư 6.000 chữ về việc “Xây dựng một cộng đồng lành mạnh” và những gì Facebook có thể làm để thúc đẩy quá trình này.

Trong một bài viết, thiền sư, triết gia, từng là một nhà khoa học Matthieu Ricard - người thực hành thiền quán thường xuyên đã hơn 20 năm, kể chuyện ông tham gia dự án nghiên cứu thực tập Thiền có ảnh hưởng tích cực cho não bộ - dự án của các nhà khoa học thần kinh não bộ Mỹ thực hiện từ 17 năm trước.

Có những liên quan nào giữa hai lĩnh vực nghiên cứu trên đây?

TUYỀN LINH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.